Tòa án của Philadelphia vừa đồng ý với đơn kiện của 1 thanh niên khởi kiện hãng dược phẩm Johnson & Johnson số tiền lên đến 8 tỷ đô. Lý do đưa ra là anh chàng này bị mắc căn bệnh phì đại tuyến vú ở nam giới khi hồi bé phải sử dụng 1 loại thuốc chống loạn thần của hãng này. Anh ta buộc tội hãng mặc dù biết sẽ có các nguy cơ rõ ràng nhưng đã không cung cấp đủ thông tin để các nhân viên y tế có hướng điều trị khác.
Chàng trai có tên Nicholas Murray hiện đã 26 tuổi được điều trị thuốc chống loạn thần Risperdal từ năm 2003 đến 2008 để giúp giảm bớt các vấn đề về rối loạn giấc ngủ, hậu quả của căn bệnh tự kỷ hồi bé. Kết quả là đúng nó chữa được chứng rối loạn giấc ngủ mặc dù mục đích chính của nó là để điều trị tâm thần phân liệt và rối loạn lưỡng cực, nhưng lại có 1 tác dụng phụ không mong muốn là làm phì đại tuyến vú của anh này. Trên thực tế Murray đã được đền bù 680,000 đô từ hồi 2015, tuy nhiên theo tòa và theo anh chàng thì khoản tiền đó không đủ để bù đắp những tổn thương về tinh thần cũng như không có giá trị răn đe cho 1 tập đoàn lớn như Johnson & Johnson.
Số tiền được đẩy lên con số 8 tỷ đô, nhưng chắc chắn số tiền sẽ giảm xuống trong các phiên kháng cáo tiếp theo của hãng này bởi mục đích chính theo đánh giá là để răn đe chứ không phải vòi tiền. Đây cũng chỉ là 1 trong số 13,000 đơn kiện có liên quan đến thuốc Risperdal và căn bệnh phì đại tuyến vú ở nam giới. Johnson & Johnson tất nhiên phản đối và khẳng định việc sử dụng Risperdal không hề gây nên nguy cơ rõ ràng để căn bệnh phì đại tuyến vú phát triển. Đợt này ông lớn Johnson & Johnson chắc cũng sẽ còn mệt mỏi hơn nữa bởi ngoài các vụ kiện này còn có các vụ kiện khác liên quan đến chất gây ung thư trong phấn rôm trẻ em hay vai trò của hãng trong "quốc nạn" lạm dụng thuốc gây nghiện ở Mỹ.
Chàng trai có tên Nicholas Murray hiện đã 26 tuổi được điều trị thuốc chống loạn thần Risperdal từ năm 2003 đến 2008 để giúp giảm bớt các vấn đề về rối loạn giấc ngủ, hậu quả của căn bệnh tự kỷ hồi bé. Kết quả là đúng nó chữa được chứng rối loạn giấc ngủ mặc dù mục đích chính của nó là để điều trị tâm thần phân liệt và rối loạn lưỡng cực, nhưng lại có 1 tác dụng phụ không mong muốn là làm phì đại tuyến vú của anh này. Trên thực tế Murray đã được đền bù 680,000 đô từ hồi 2015, tuy nhiên theo tòa và theo anh chàng thì khoản tiền đó không đủ để bù đắp những tổn thương về tinh thần cũng như không có giá trị răn đe cho 1 tập đoàn lớn như Johnson & Johnson.
Số tiền được đẩy lên con số 8 tỷ đô, nhưng chắc chắn số tiền sẽ giảm xuống trong các phiên kháng cáo tiếp theo của hãng này bởi mục đích chính theo đánh giá là để răn đe chứ không phải vòi tiền. Đây cũng chỉ là 1 trong số 13,000 đơn kiện có liên quan đến thuốc Risperdal và căn bệnh phì đại tuyến vú ở nam giới. Johnson & Johnson tất nhiên phản đối và khẳng định việc sử dụng Risperdal không hề gây nên nguy cơ rõ ràng để căn bệnh phì đại tuyến vú phát triển. Đợt này ông lớn Johnson & Johnson chắc cũng sẽ còn mệt mỏi hơn nữa bởi ngoài các vụ kiện này còn có các vụ kiện khác liên quan đến chất gây ung thư trong phấn rôm trẻ em hay vai trò của hãng trong "quốc nạn" lạm dụng thuốc gây nghiện ở Mỹ.
Tham khảo Reuters