Anh em có đồng ý với phương án bổ sung thêm bằng A0 cho xe 2 bánh dưới 50cc & xe máy điện?

Enzo Le
4/6/2020 2:26Phản hồi: 495
495 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

xxdeathxx
ĐẠI BÀNG
4 năm
Nếu là bằng A0 chắc chỉ thi lý thuyết không thực hành, sau này thi thêm thực hành thì đổi từ A0 len A1 .
imthafnh
ĐẠI BÀNG
4 năm
Vì tốt cho nhiều đường cho nên mình đồng ý
thangmap89
ĐẠI BÀNG
4 năm
Cá nhân mìnhđồng ý, đơn giản vì để các em sớm tiếp xúc với luật, hiểu luật để đảm bảo an toàn cho bản thân cũng như mọi người xung quanh, và để quản lý tốt những sự việc có thể xẩy ra.
Bằng lái thể hiện bạn là người đủ điều kiện tham gia giao thông(biết luật, hiểu luật, chấp hành luật và biết lái xe). Ở VN, có bằng lái chỉ dừng lại ở mức biết lái xe nên đâm ra văn hóa giao thông tệ thế.
@tranthanhtri84 Trước khi nói về việc đào tạo lái xe thì phải nói đến ý thức tham gia giao thông của người dân đã. Chẳng đâu như ở Việt Nam, người đi đúng luật lại phải sợ những người đi sai luật người ta tông vào mình -_-
Mình thì đồng ý vì ý thức lái xe của lứa tuổi 16-18 thực sự rất kém
DAVIDHUY08
TÍCH CỰC
4 năm
Không đồng ý vì theo mình không cần bằng A0, A1 nhưng sau đó có ghi chú thời hạn đến năm người điều khiển 18 tuổi chỉ được phép sử dụng <50cc/xe máy điện là ok rồi.
Vì cho đi học cho an toan cho nên mình đồng ý
Mình đồng ý vì bọn trẻ chạy xe láo nháo vl, cho chúng nó học luật đi có ý thức hơn tý.
Theo ý kiến cá nhân, mình sẽ không đồng ý, vì không giải quyết gốc vấn đề. 😃
Lại bày ra để nuôi mấy ông hành chánh à. Thêm cái môn đó vào trường học bắt chúng nó học.
zonzongl
TÍCH CỰC
4 năm
cơ mà căn bản là dạy và học ntn thôi
trong này có bao nhiêu nam thanh niên 8x 9x từng đi xe đạp tạt đầu xe lớn để lấy le với bạn gái, để thể hiện bản thân.... có bao nhiêu người còn lại "trầm trồ" thán phục bạn mình do skill quá "đỉnh"
tầm tuổi đấy tâm lý nó như vậy. chứ nếu chỉ đào tạo kiểu luật thế này, luật thế kia thì hơi khó để đi vào đầu các em.
haisaco
ĐẠI BÀNG
4 năm
Vì mấy em học sinh cấp 3 đi xe bừa bãi không hiểu luật giao thông, phóng nhanh vượt ẩu, đi sai làn đường.... cho nên mình đồng ý
Buddy112
ĐẠI BÀNG
4 năm
Tại vì cho mấy đứa học sinh đi xe ra đường cũng có chút trách nhiệm nên mình đồng ý
king123
ĐẠI BÀNG
4 năm
1. Có bằng A0 rồi cũng không chắc các cháu chạy bớt ẩu, đó là tâm sinh lý tuổi mới lớn, tuổi này phải được gia đình quan tâm nhắc nhở. Nếu tổ chức thi lấy bằng thì sao, các cháu tuổi vị thành niên ai đưa đi thi? Chưa nói tiêu cực trong xử lý cấp, phạt... bằng nữa. 2. Phải quản lý chặc chẽ các cơ sở bán xe máy điện, xe đạp điện về công suất, tốc độ, xe bán ra phải có thông số rõ ràng để phụ huynh tham khảo mua cho các cháu. Tôi cam đoan rằng: không phụ huynh nào muốn mua xe tốc độ cao cho các cháu sử dụng.
dichoinha1
ĐẠI BÀNG
4 năm
Đồng ý vì mình nghĩ aTGT
Trác Nhân
ĐẠI BÀNG
4 năm
Theo ý kiến cá nhân, mình sẽ đồng ý, vì học cách chạy đúng luật 😃
luviet
ĐẠI BÀNG
4 năm
Đồng ý vì mình nghĩ quá đồng ý luôn, đơn giản là vì bất kể lĩnh vực nào, một khi bạn muốn tham gia thì điều đầu tiên là bạn phải tìm hiểu về nó, các quy tắc của nó thì mới gia nhập được. Không biết gì hết thì làm sao mà tham gia được
Trác Nhân
ĐẠI BÀNG
4 năm
điều này dù phiền phức nhưng vẫn nên làm, nên giáo dục ý thức giao thông ngay từ nhỏ chứ không phải đi học bằng lái để cho có cái bằng. Hiện tại các trường dạy lái xe tổ chức lớp học lý htuyết nhưng thực ra toàn chỉ làm sao để thi trắc nghiệm cho đậu chứ không hề hướng dẫn con người ta nên cư xử thế nào hay phải đối phó thế nào nếu tình huống xảy ra, chỉ lo chăm chăm vào việc để các học viên thi đậu thôi
limann
TÍCH CỰC
4 năm
Đồng ý vì mình nghĩ vì Speed 30km/h vẫn nguy hiểm
Erix
TÍCH CỰC
4 năm
Không cần, giáo dục giao thông từ bé là được nhỉ

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019