Vào thời điểm hiện tại đã có khá nhiều đồng hồ thông minh trên thị trường có chức năng theo dõi rung tâm nhĩ AFib. Tuy nhiên tất cả đều sẽ theo cách dùng kết hợp cảm biến nhịp tim quang học Photoplethysmography (PPG) kết hợp với đo 1 thông đạo ở vị trí nào đó (với Apple Watch là chạm vào nút Crown để đo). Samsung có vẻ đang dự tính thay đổi việc này bằng cách tận dụng AI vừa các dữ liệu họ đo được trước đó để đưa ra những cảnh báo nhanh gọn hơn nữa.
Năm ngoái Samsung được FDA phê chuẩn cho sử dụng Galaxy Watch để phát hiện bị động nguy cơ nhịp tim không bình thường. Đây không phải là cái gì mới bởi trước đó Apple, Fitbit hay Withings đều có thể làm được việc đó. Vấn đề là với phát hiện bị động thì việc này chỉ giúp cảnh báo người dùng cần thực hiện đo điện tâm đồ để xác thực nguy cơ có vấn đề về tim mạch hay không mà thôi. Với phương pháp chuyển đổi từ PPG sang ECG của Samsung thì họ có thể đo chủ động bất cứ lúc nào, không cần người dùng phải làm nhiệm vụ đi đo để lấy kết quả nữa. Qua đó giúp giảm bớt những vấn đề và thời gian liên quan đến đi lại, thăm khám tại cơ sở y tế.
Trong hồ sơ xin bản quyền Samsung chia sẻ họ có thể dùng AI tạo sinh để liên kết, xâu chuỗi các dữ liệu ghi nhận được và đưa ra kết quả có độ chính xác cao. Tập đoàn này cũng thừa nhận việc dùng AI tạo sinh có thể đem đến những thông tin giả làm ảnh hưởng đến kết quả. Vì thế họ cũng lên kế hoạch sử dụng những thuật toán mới với cơ chế pha trộn giữa kết quả ECG thực tế và kết quả ECG được tạo ra bởi GenAI.
Cơ chế pha trộn dữ liệu thực và dữ liệu ảo từ GenAI
Theo dự kiến có thể công nghệ này sẽ được áp dụng ở dòng Galaxy Watch 7 được ra mắt vào tầm cuối năm nay. Hoặc cũng có thể có ngay ở Galaxy Ring, dự kiến cũng ra mắt tầm đó, là thứ mà chắc là nhiều người đang rất háo hức chờ đợi bởi sự khác biệt trong việc sử dụng so với những chiếc đồng hồ thông minh vốn đã quá quen thuộc.
Tham khảo Android Central
Năm ngoái Samsung được FDA phê chuẩn cho sử dụng Galaxy Watch để phát hiện bị động nguy cơ nhịp tim không bình thường. Đây không phải là cái gì mới bởi trước đó Apple, Fitbit hay Withings đều có thể làm được việc đó. Vấn đề là với phát hiện bị động thì việc này chỉ giúp cảnh báo người dùng cần thực hiện đo điện tâm đồ để xác thực nguy cơ có vấn đề về tim mạch hay không mà thôi. Với phương pháp chuyển đổi từ PPG sang ECG của Samsung thì họ có thể đo chủ động bất cứ lúc nào, không cần người dùng phải làm nhiệm vụ đi đo để lấy kết quả nữa. Qua đó giúp giảm bớt những vấn đề và thời gian liên quan đến đi lại, thăm khám tại cơ sở y tế.
Trong hồ sơ xin bản quyền Samsung chia sẻ họ có thể dùng AI tạo sinh để liên kết, xâu chuỗi các dữ liệu ghi nhận được và đưa ra kết quả có độ chính xác cao. Tập đoàn này cũng thừa nhận việc dùng AI tạo sinh có thể đem đến những thông tin giả làm ảnh hưởng đến kết quả. Vì thế họ cũng lên kế hoạch sử dụng những thuật toán mới với cơ chế pha trộn giữa kết quả ECG thực tế và kết quả ECG được tạo ra bởi GenAI.
Cơ chế pha trộn dữ liệu thực và dữ liệu ảo từ GenAI
Theo dự kiến có thể công nghệ này sẽ được áp dụng ở dòng Galaxy Watch 7 được ra mắt vào tầm cuối năm nay. Hoặc cũng có thể có ngay ở Galaxy Ring, dự kiến cũng ra mắt tầm đó, là thứ mà chắc là nhiều người đang rất háo hức chờ đợi bởi sự khác biệt trong việc sử dụng so với những chiếc đồng hồ thông minh vốn đã quá quen thuộc.
Tham khảo Android Central