Với Samsung Foundry và SK Hynix, Hàn Quốc trong vài thập kỷ qua đã trở thành cường quốc dẫn đầu ngành chip nhớ bán dẫn, kể cả DRAM lẫn NAND. Nhưng mới đây, tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Seol cho rằng, ngành bán dẫn Hàn Quốc hoàn toàn có khả năng cạnh tranh ở thị trường hấp dẫn và tiềm năng hơn, đó là chip vi xử lý. Hiện giờ TSMC vẫn đang dẫn đầu thị trường này, khi gia công cho gần như tất cả những tập đoàn công nghệ nổi tiếng nhất: Apple, Nvidia, AMD và thậm chí là cả vài die nhân xử lý NPU và GPU cho Intel nữa.
Tuyên bố này được đưa ra hồi cuối tuần trước, khi chính phủ Hàn Quốc công bố gói hỗ trợ trị giá 19 tỷ USD dưới dạng miễn giảm thuế cùng nhiều khoản chi phí khác để xây dựng nhà máy hoặc trung tâm nghiên cứu, được nhà nước hỗ trợ, với mục đích mở rộng nghiên cứu phát triển công nghệ chip bán dẫn tại nước này.
Tổng thống Yoon đồng tình với quan điểm Hàn Quốc hiện giờ đã thống trị thị trường chip nhớ trong vòng 30 năm qua, nhưng hiện tại tình hình địa chính trị toàn cầu đang tạo ra những cuộc chiến, hay đúng hơn là những cuộc chạy đua tự chủ công nghệ bán dẫn, tạo ra những chip xử lý phục vụ riêng cho lợi ích các quốc gia, trong đó nổi bật hơn cả chính là Trung Quốc và Mỹ.
Công nghệ bán dẫn cao cấp nhất dùng để tạo ra những nhân CPU hay GPU, còn NAND hay DRAM vẫn chỉ cần sử dụng những tiến trình gia công bán dẫn thế hệ cũ, nhưng đã hoàn thiện, tối ưu về cả tỷ lệ chip đạt chuẩn lẫn chi phí gia công. Thị trường ứng dụng AI tiêu dùng và doanh nghiệp bùng nổ lại càng đẩy nhu cầu những chip xử lý logic vượt xa khả năng sản xuất của chuỗi cung ứng.
Và chính bản thân đại dịch COVID-19 xảy ra 4 năm về trước đã khiến tất cả nhận ra chuỗi cung ứng chip bán dẫn luôn luôn nhạy cảm và dễ xảy ra đứt gãy. Mỹ và Trung Quốc, vì thế, đang cố gắng chạy đua và đầu tư để tự chủ về mặt công nghệ. Những rắc rối ở đảo Đài Loan, cả về địa chính trị lẫn thiên nhiên, như trận động đất xảy ra vào năm ngoái khiến TSMC tê liệt trong vòng 10 giờ đồng hồ, lại càng khiến lo ngại tăng cao.
Gói hỗ trợ tài chính 19 tỷ USD của chính phủ Hàn Quốc không bao gồm những khoản viện trợ trực tiếp cho các tập đoàn chip, mà sẽ bao gồm những khoản hoàn thuế và hỗ trợ nghiên cứu phát triển công nghệ bán dẫn, cũng như cơ sở hạ tầng ngành bán dẫn. Cũng theo chính phủ Hàn Quốc, 70% số doanh nghiệp công nghệ được hưởng lợi từ gói viện trợ này sẽ là những doanh nghiệp vừa và nhỏ, chứ số tiền không đổ hết về túi Samsung hay SK Hynix.
Lấy ví dụ hỗ trợ cơ sở hạ tầng, khoản tiền kể trên sẽ được dùng vào mục đích xây dựng fab gia công bán dẫn hỗ trợ cho những hãng thiết kế phát triển chip không có fab, phải đi nhờ đơn vị gia công bên ngoài. Phía Hàn Quốc nhấn mạnh con số 1% tỷ lệ công ty phát triển chip xử lý không sở hữu fab gia công bán dẫn trong tổng thị phần chip bán dẫn toàn cầu.
Theo Techspot
Tuyên bố này được đưa ra hồi cuối tuần trước, khi chính phủ Hàn Quốc công bố gói hỗ trợ trị giá 19 tỷ USD dưới dạng miễn giảm thuế cùng nhiều khoản chi phí khác để xây dựng nhà máy hoặc trung tâm nghiên cứu, được nhà nước hỗ trợ, với mục đích mở rộng nghiên cứu phát triển công nghệ chip bán dẫn tại nước này.
Tổng thống Yoon đồng tình với quan điểm Hàn Quốc hiện giờ đã thống trị thị trường chip nhớ trong vòng 30 năm qua, nhưng hiện tại tình hình địa chính trị toàn cầu đang tạo ra những cuộc chiến, hay đúng hơn là những cuộc chạy đua tự chủ công nghệ bán dẫn, tạo ra những chip xử lý phục vụ riêng cho lợi ích các quốc gia, trong đó nổi bật hơn cả chính là Trung Quốc và Mỹ.
Công nghệ bán dẫn cao cấp nhất dùng để tạo ra những nhân CPU hay GPU, còn NAND hay DRAM vẫn chỉ cần sử dụng những tiến trình gia công bán dẫn thế hệ cũ, nhưng đã hoàn thiện, tối ưu về cả tỷ lệ chip đạt chuẩn lẫn chi phí gia công. Thị trường ứng dụng AI tiêu dùng và doanh nghiệp bùng nổ lại càng đẩy nhu cầu những chip xử lý logic vượt xa khả năng sản xuất của chuỗi cung ứng.
Và chính bản thân đại dịch COVID-19 xảy ra 4 năm về trước đã khiến tất cả nhận ra chuỗi cung ứng chip bán dẫn luôn luôn nhạy cảm và dễ xảy ra đứt gãy. Mỹ và Trung Quốc, vì thế, đang cố gắng chạy đua và đầu tư để tự chủ về mặt công nghệ. Những rắc rối ở đảo Đài Loan, cả về địa chính trị lẫn thiên nhiên, như trận động đất xảy ra vào năm ngoái khiến TSMC tê liệt trong vòng 10 giờ đồng hồ, lại càng khiến lo ngại tăng cao.
Gói hỗ trợ tài chính 19 tỷ USD của chính phủ Hàn Quốc không bao gồm những khoản viện trợ trực tiếp cho các tập đoàn chip, mà sẽ bao gồm những khoản hoàn thuế và hỗ trợ nghiên cứu phát triển công nghệ bán dẫn, cũng như cơ sở hạ tầng ngành bán dẫn. Cũng theo chính phủ Hàn Quốc, 70% số doanh nghiệp công nghệ được hưởng lợi từ gói viện trợ này sẽ là những doanh nghiệp vừa và nhỏ, chứ số tiền không đổ hết về túi Samsung hay SK Hynix.
Lấy ví dụ hỗ trợ cơ sở hạ tầng, khoản tiền kể trên sẽ được dùng vào mục đích xây dựng fab gia công bán dẫn hỗ trợ cho những hãng thiết kế phát triển chip không có fab, phải đi nhờ đơn vị gia công bên ngoài. Phía Hàn Quốc nhấn mạnh con số 1% tỷ lệ công ty phát triển chip xử lý không sở hữu fab gia công bán dẫn trong tổng thị phần chip bán dẫn toàn cầu.
Theo Techspot