Sau khi Sony Ericsson trình làng Xperia Play, một sự kết hợp giữa máy chơi game PSP và smartphone, nhiều ý kiến cho rằng các đối thủ khác, trong đó có Nintendo, sẽ tiếp nối xu hướng mới này. Tuy nhiên, có vẻ như Nintendo sẽ là một ngoại lệ. Theo chủ tịch Nintendo Mỹ ông Reggie Fils-Aime cho biết hãng "không có lợi thế cạnh tranh về lĩnh vực điện thoại" và "không có ý định gia nhập vào thị trường này".
Trong một buổi phỏng vấn với CNN, nhân vật cấp cao này của Nintendo cho biết những sản phẩm lai như thế sẽ không hấp dẫn được khách hàng của hãng. "Chúng tôi không muốn tham gia và lĩnh vực này...Chúng tôi không nhìn nhận đó là một cơ hội. Điện thoại là công cụ tiện ích. Theo định nghĩa thì nó không phải là thiết bị giải trí....Chúng tôi có cách riêng để làm thỏa mãn người dùng mà không cần phải thêm tính năng thoại vào sản phẩm".
Trước khi ra mắt, máy chơi game 3DS của Nintendo được đồn đoán rằng sẽ có chip 3G để phục vụ nhu cầu chơi game trực tuyến mọi lúc mọi nơi. Tuy nhiên, Nintendo vẫn trung thành với Wifi, và tính năng StreetPass cho phép tạo kết nối ad-hoc giữa các máy với nhau. Tại Mỹ, thỏa thuận của hãng với AT&T sẽ cho phép người dùng 3DS truy cập Intenet thông qua các điểm phát Wifi của nhà mạng.
Giá bán phần mềm cũng là một vấn đề cần quan tâm. Gần đây, chủ tịch Nintendo ông Satoru Iwata đã phát biểu rằng các nhà phát triển và phát hành game đang đầu tư quá ít chất xám và giá trị vào phần mềm. "Việc duy trì các đầu game chất lượng cao có quan trọng không?", Satoru đặt vấn đề tại GDC 2011 hồi tháng trước. "Khi tôi nhìn vào những tựa game free hoặc có giá chỉ $1, tôi buộc phải nói rằng các nhà phát triển không hề quan tâm gì đến chất lượng của phần mềm cả!".
Mặc dù phát biểu như vậy, nhưng Nintendo thực tế đã từng nghĩ đến một sản phẩm điện thoại chơi game. Trước đây, hãng đã có một dự án kết hợp với Nokia, nhưng ý tưởng đã bị dập tắt từ trong trứng nước bởi hội đồng quản trị của Nintendo.
Nguồn: Slashgear