Rất nhanh sau khi được giới thiệu, chúng ta đã có được những bài so sánh về phần cứng, hiệu năng, thiết kế... giữa tablet Nexus 7 do ASUS sản xuất với những đối thủ khác trên thị trường, trong đó có điểm số benchmark. Theo bài test chi tiết của Anand Tech, dù chạy chip Tegra 3 với xung nhịp 1.2Ghz (sẽ là 1.3Ghz khi một nhân duy nhất được dùng) và xung nhịp card đồ hoạ (GPU) chỉ là 416Mhz nhưng điểm benchmark javascript của Nexus 7 là khá ấn tượng với vị trí đầu bảng. Phần mềm benchmark SunSpider JavaScript cho biết tốc độ đáp ứng của Nexus 7 là 1665,9 mili giây trong khi iPad 2012 ở vị trí thứ 2 với 1795 mili giây (điểm càng thấp càng nhanh).
Ở một bài benchmark khác về tốc độ duyệt web (phần mềm benchmark là BrowserMark), Google Nexus 7 đứng thứ 2 sau ASUS Transformer Pad Infinity với 128474 điểm (so với 129777). Trong khi đó, GLBenchmark 2.1 Egypt cho thấy Nexus 7 đạt 63,2 khung hình/giây (thấp hơn 4 tablet khác), iPad 2012 dẫn đầu bài test này với 140 khung hình/giây. Một điểm đáng thất vọng trên Nexus 7 đó là độ sáng màn hình khi hiển thị gam màu trắng, Anand Tech xếp tablet này bét bảng với độ sáng chỉ đạt 312 nits trong khi ASUS Transformer Pad Infinity dẫn đầu với 694 nits. Đổi lại với gam màu đen, Nexus 7 tỏ ra khá tốt với vị trí thứ 2, sau Transformer Pad Infinity. Trong bài test độ tương phản màn hình, Nexus 7 không thực sự tốt khi xếp ở vị trí giữa danh sách. Nexus 7 có panel IPS với độ sáng 400 nits, độ phân giải 1280 x 800 điểm ảnh, kích cỡ là 7".
Google cho biết Nexus 7 sẽ được bán ra với hai phiên bản 8GB và 16GB với giá từ 199USD. Được biết, dung lượng khả dụng thực sự của bản 8GB chỉ là 5,92GB, tức khoảng 2GB đã dành cho HĐH và một số phần mềm khác. Không có khe cắm thẻ nhớ trong khi bộ nhớ khả dụng chỉ khoảng 6GB sẽ khiến một số người gặp khó khăn trong việc lưu trữ với Nexus 7, điện toán đám mây không phải lúc nào cũng sẵn sàng.
Nguồn: Anand Tech, Phone Arena