Ổ cứng thể rắn SSD mang lại hiệu năng cao hơn hẳn so với ổ HDD truyền thống, biến những chiếc máy tính cũ vốn ì ạch bỗng chốc thành "thần gió", đó là điều chúng ta đã biết nhưng trở ngại duy nhất hiện tại là giá vẫn còn cao nếu xét về khía cạnh giá/dung lượng. Samsung muốn thu hẹp khoảng cách này vào năm 2020, cụ thể một ổ SSD dung lượng 512 GB lúc đó sẽ bằng giá một ổ HDD dung lượng 1 TB ở thời điểm hiện tại.
Hiện tại ổ SSD thường có chi phí sản xuất khoảng 20 đến 50 cent/GB tùy thuộc vào mức dung lượng, loại công nghệ NAND và kích cỡ ổ cứng. 1 ổ HDD dung lượng 1 TB trong khi đó chỉ có chi phí khoảng 4 cent/GB tùy theo nhà sản xuất và phiên bản. Nói đến chi phí sản xuất thì mức dung lượng 1 TB không hẳn là tùy chọn tiết kiệm nhất đối với các hãng bởi lẽ một khi chuyển sang sử dụng các công nghệ phiến đĩa với mật độ cao hơn thì không có gì ngạc nhiên khi một chiếc ổ 2 TB hay 4 TB lại có chi phí đối với mỗi GB dung lượng thấp hơn so với 1 TB. Thế nhưng, để giảm giá một chiếc ổ SSD dung lượng 512 GB xuống còn khoảng 40 đô trong khoảng thời gian từ đây đến năm 2020 thì Samsung cần phải cắt chi phí sản xuất của bộ nhớ NAND flash hiện tại xuống khoảng 2/3 thì mới đạt mục tiêu.
Điều quan trọng nhất sẽ là Samsung phải tăng quy mô sản xuất và mật độ nhớ của các chip 3D NAND hay V-NAND. Công nghệ V-NAND của Samsung hiện đang có ưu điểm về mật độ hơn so với công nghệ 2D NAND thông thường. Trong bảng trên chúng ta có thể thấy mật độ nhớ của công nghệ Samsung V-NAND tăng như thế nào qua thời gian. Trong khi công nghệ 2D NAND MLC 16 lớp đời cũ của Samsung có mật độ nhớ/diện tích vào khoảng trên 0,7 Gb/mm2 thì chuyển sang công nghệ 3D V-NAND 32 lớp MLC (được dùng trên dòng SSD cao cấp Samsung 950 PRO), mật độ nhớ của nó đã đạt gấp đôi, chưa kể là đối với loại TLC (được dùng trên dòng SSD bình dân Samsung 850 EVO V1) thì mật độ nhớ/diện tích đạt đến gần 1,8 Gb/mm2. *Hiện tại công nghệ chip nhớ V-NAND của Samsung đã chuyển sang thế hệ thứ 3 với 48 lớp (dùng trên dòng SSD gắn ngoài T3, PM971 NVMe) và mật độ nhớ trên mỗi mm2 lên đến 2,6 Gb, gấp đôi V-NAND 32 lớp thế hệ 2, gần 3,5 lần so với công nghệ 2D NAND cũ.
Trong khi công nghệ bộ nhớ 2D NAND có thể tăng mật độ nhớ bằng cách thu hẹp khoảng trống giữa các cell nhớ qua mỗi thế hệ thì V-NAND hay Vertical NAND lại tập trung tăng mật độ theo chiều dọc, tức là số lớp (layer) cell nhớ tăng theo từng thế hệ (từ 24 ở thế hệ 1, lên 32 rồi 48 ở thế hệ 3). Mặc dù sở hữu đặc tính về độ bền và khả năng gia tăng tỉ lệ tốt hơn so với 2D NAND nhưng điều này không có nghĩa khâu phát triển và sản xuất sẽ trở nên dễ hơn. Samsung ra mắt V-NAND 32 lớp vào năm 2014, đến năm ngoái thì ra mắt V-NAND 48 lớp nhưng phải mất gần 1 năm sau thì sản phẩm đầu tiên dùng thế hệ V-NAND thứ 3 mới được tung ra thị trường, cụ thể là dòng Samsung 960 PRO và EVO.
Để giảm đến mức giá như mục tiêu nói trên (512 GB SSD năm 2020 bằng giá 1 TB HDD hiện tại) thì Samsung cần phải đạt được mật độ cao hơn nữa, tức là phải tăng số lớp cell nhớ lên 64 hoặc 96 lớp đồng thời thu nhỏ kích thước đế chip. Hiện tại, bộ nhớ 3D NAND của Samsung được sản xuất trên quy trình 40 nm.
Giá thành giảm sẽ thúc đẩy các OEM đón nhận và trang bị trên sản phẩm bán ra. Ổ SSD giờ đây không còn quá xa xỉ mà thực tế chúng đã trở nên phổ biến hơn nhiều mặc dù phần lớn máy tính bán ra vẫn được trang bị ổ cứng cơ HDD truyền thống. Một số nhà sản xuất chọn giải pháp ổ lai SSHD nhằm mang lại hiệu năng cao hơn trong khi giá thành sản phẩm không bị đội lên quá cao như giải pháp SSD. Tuy nhiên, đa phần các nhà sản xuất chỉ cung cấp tùy chọn SSD hoặc SSHD trên các dòng máy cao cấp. Người dùng không còn cách nào khác là phải tự nâng cấp và điều này có thể khiến chiếc máy bị từ chối bảo hành.
Trong vài năm tới, hy vọng rằng chúng ta sẽ thấy ổ SSD trở thành một trang bị tiêu chuẩn trên mọi chiếc máy tính bán ra. Thêm vào đó, dung lượng ổ SSD cao hơn, giá thành rẻ hơn sẽ giảm nhu cầu sử dụng một chiếc ổ thứ 2 trên máy, từ đó laptop sẽ có thể mỏng và nhẹ hơn trong khi vẫn đáp ứng được nhu cầu lưu trữ.
Hiện tại ổ SSD thường có chi phí sản xuất khoảng 20 đến 50 cent/GB tùy thuộc vào mức dung lượng, loại công nghệ NAND và kích cỡ ổ cứng. 1 ổ HDD dung lượng 1 TB trong khi đó chỉ có chi phí khoảng 4 cent/GB tùy theo nhà sản xuất và phiên bản. Nói đến chi phí sản xuất thì mức dung lượng 1 TB không hẳn là tùy chọn tiết kiệm nhất đối với các hãng bởi lẽ một khi chuyển sang sử dụng các công nghệ phiến đĩa với mật độ cao hơn thì không có gì ngạc nhiên khi một chiếc ổ 2 TB hay 4 TB lại có chi phí đối với mỗi GB dung lượng thấp hơn so với 1 TB. Thế nhưng, để giảm giá một chiếc ổ SSD dung lượng 512 GB xuống còn khoảng 40 đô trong khoảng thời gian từ đây đến năm 2020 thì Samsung cần phải cắt chi phí sản xuất của bộ nhớ NAND flash hiện tại xuống khoảng 2/3 thì mới đạt mục tiêu.
Điều quan trọng nhất sẽ là Samsung phải tăng quy mô sản xuất và mật độ nhớ của các chip 3D NAND hay V-NAND. Công nghệ V-NAND của Samsung hiện đang có ưu điểm về mật độ hơn so với công nghệ 2D NAND thông thường. Trong bảng trên chúng ta có thể thấy mật độ nhớ của công nghệ Samsung V-NAND tăng như thế nào qua thời gian. Trong khi công nghệ 2D NAND MLC 16 lớp đời cũ của Samsung có mật độ nhớ/diện tích vào khoảng trên 0,7 Gb/mm2 thì chuyển sang công nghệ 3D V-NAND 32 lớp MLC (được dùng trên dòng SSD cao cấp Samsung 950 PRO), mật độ nhớ của nó đã đạt gấp đôi, chưa kể là đối với loại TLC (được dùng trên dòng SSD bình dân Samsung 850 EVO V1) thì mật độ nhớ/diện tích đạt đến gần 1,8 Gb/mm2. *Hiện tại công nghệ chip nhớ V-NAND của Samsung đã chuyển sang thế hệ thứ 3 với 48 lớp (dùng trên dòng SSD gắn ngoài T3, PM971 NVMe) và mật độ nhớ trên mỗi mm2 lên đến 2,6 Gb, gấp đôi V-NAND 32 lớp thế hệ 2, gần 3,5 lần so với công nghệ 2D NAND cũ.
Trong khi công nghệ bộ nhớ 2D NAND có thể tăng mật độ nhớ bằng cách thu hẹp khoảng trống giữa các cell nhớ qua mỗi thế hệ thì V-NAND hay Vertical NAND lại tập trung tăng mật độ theo chiều dọc, tức là số lớp (layer) cell nhớ tăng theo từng thế hệ (từ 24 ở thế hệ 1, lên 32 rồi 48 ở thế hệ 3). Mặc dù sở hữu đặc tính về độ bền và khả năng gia tăng tỉ lệ tốt hơn so với 2D NAND nhưng điều này không có nghĩa khâu phát triển và sản xuất sẽ trở nên dễ hơn. Samsung ra mắt V-NAND 32 lớp vào năm 2014, đến năm ngoái thì ra mắt V-NAND 48 lớp nhưng phải mất gần 1 năm sau thì sản phẩm đầu tiên dùng thế hệ V-NAND thứ 3 mới được tung ra thị trường, cụ thể là dòng Samsung 960 PRO và EVO.
Để giảm đến mức giá như mục tiêu nói trên (512 GB SSD năm 2020 bằng giá 1 TB HDD hiện tại) thì Samsung cần phải đạt được mật độ cao hơn nữa, tức là phải tăng số lớp cell nhớ lên 64 hoặc 96 lớp đồng thời thu nhỏ kích thước đế chip. Hiện tại, bộ nhớ 3D NAND của Samsung được sản xuất trên quy trình 40 nm.
Giá thành giảm sẽ thúc đẩy các OEM đón nhận và trang bị trên sản phẩm bán ra. Ổ SSD giờ đây không còn quá xa xỉ mà thực tế chúng đã trở nên phổ biến hơn nhiều mặc dù phần lớn máy tính bán ra vẫn được trang bị ổ cứng cơ HDD truyền thống. Một số nhà sản xuất chọn giải pháp ổ lai SSHD nhằm mang lại hiệu năng cao hơn trong khi giá thành sản phẩm không bị đội lên quá cao như giải pháp SSD. Tuy nhiên, đa phần các nhà sản xuất chỉ cung cấp tùy chọn SSD hoặc SSHD trên các dòng máy cao cấp. Người dùng không còn cách nào khác là phải tự nâng cấp và điều này có thể khiến chiếc máy bị từ chối bảo hành.
Trong vài năm tới, hy vọng rằng chúng ta sẽ thấy ổ SSD trở thành một trang bị tiêu chuẩn trên mọi chiếc máy tính bán ra. Thêm vào đó, dung lượng ổ SSD cao hơn, giá thành rẻ hơn sẽ giảm nhu cầu sử dụng một chiếc ổ thứ 2 trên máy, từ đó laptop sẽ có thể mỏng và nhẹ hơn trong khi vẫn đáp ứng được nhu cầu lưu trữ.
Theo: ExtremeTech