Bằng cách vẫn để thanh điều hướng chiếm một phần lớn trong màn hình hiển thị là mặc định của Android Google đã phần nào giúp các hãng điện thoại Trung Quốc giành lợi thế về trải nghiệm toàn màn hình nói riêng hay toàn màn hình nói chung trước các thương hiệu như Samsung, HTC hay Sony. Các hãng Trung Quốc có thể dễ dàng không làm theo chuẩn của Google cũng như không ngại làm theo các trải nghiệm trên iPhone để tạo ra các chiếc máy có các cử chỉ vuốt nhằm thay thế cho ba nút cơ bản của Android.
Mình có dùng qua các máy có thao tác vuốt, về cơ bản nó giúp trải nghiệm màn hình và thao tác trong quá trình sử dụng diễn ra dễ dàng và hiệu quả hơn là các thao tác bấm vì vuốt nó nhẹ nhàng và đơn giản hơn bấm. Tuy nhiên, nếu so với vuốt trên các máy iPhone thì khó có thể bằng vì các thao tác vuốt của các máy Android cơ bản vẫn là lớp trên, không được hỗ trợ từ Google.
Trong đợt ra mắt Android P vừa rồi mình mong muốn Google ra mắt các giải pháp để thay thế thanh điều hướng chứa 3 nút cơ bản của Android bằng một giải pháp nào khác giúp mang lại trải nghiệm màn hình cũng như trải nghiệm thao tác tốt hơn so với hệ thống đã tồn tại 10 năm trên Android. Tiếc là Google đã không đưa ra giải pháp nào.
Các hãng Trung Quốc thì ngày càng cải thiện vuốt...
Mình có dùng qua các máy có thao tác vuốt, về cơ bản nó giúp trải nghiệm màn hình và thao tác trong quá trình sử dụng diễn ra dễ dàng và hiệu quả hơn là các thao tác bấm vì vuốt nó nhẹ nhàng và đơn giản hơn bấm. Tuy nhiên, nếu so với vuốt trên các máy iPhone thì khó có thể bằng vì các thao tác vuốt của các máy Android cơ bản vẫn là lớp trên, không được hỗ trợ từ Google.
Trong đợt ra mắt Android P vừa rồi mình mong muốn Google ra mắt các giải pháp để thay thế thanh điều hướng chứa 3 nút cơ bản của Android bằng một giải pháp nào khác giúp mang lại trải nghiệm màn hình cũng như trải nghiệm thao tác tốt hơn so với hệ thống đã tồn tại 10 năm trên Android. Tiếc là Google đã không đưa ra giải pháp nào.
Các hãng Trung Quốc thì ngày càng cải thiện vuốt...