Huawei vừa giới thiệu P30 Pro New Edition, bán ra vào tháng 6 này tại Anh và Đức với giá từ 850 USD. Thiết kế của máy vẫn vậy, nhưng được nâng cấp lên 8GB RAM và 256GB bộ nhớ trong. Đáng chú ý nhất có lẽ là, máy sẽ được cài sẵn Android 10, không cần tìm cách qua mặt dịch vụ của Google để sử dụng điện thoại nữa. Theo Huawei, ra mắt P30 Pro New Edition là để “kỷ niệm” ngày ra mắt của chiếc flagship cao cấp, nhưng các chuyên gia nhận định, bài kỷ niệm này của Huawei thực ra cũng chỉ là “mánh” để qua mặt lệnh cấm vận của chính phủ Mỹ áp đặt lên Huawei, không cho phép họ sử dụng những linh kiện, phần mềm và giải pháp từ các đối tác là các tập đoàn Mỹ.
Tại sao lại là P30? Câu trả lời rất đơn giản, vì nó là chiếc flagship cuối cùng ra mắt trước khi chính phủ Mỹ đặt lệnh cấm vận Huawei. Lệnh cấm vận này về cơ bản đã khiến họ không thể sử dụng Android trên smartphone mới, không thể dùng Windows 10 trang bị cho laptop họ bán ra thị trường.
Hệ quả là, P40 không được Google Mobile Services hỗ trợ, nghĩa là không có Play Store, không có Gmail, không có Google Maps, không có Chrome, không có cả YouTube nữa… Tuy nhiên vì “đã ra mắt trước khi có lệnh cấm”, nên trên giấy tờ luật lệ, P30 Pro không bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm vận của phía Mỹ, vì thế bản mới ra mắt vẫn được cập nhật Android 10 như bình thường. Vấn đề là, đây hoàn toàn không phải lần đầu tiên Huawei dùng lại mánh này, tháng 9 năm ngoái họ cũng đã làm điều tương tự, và cho đến giờ chiến lược của họ có vẻ vẫn hiệu quả.
Tại sao lại là P30? Câu trả lời rất đơn giản, vì nó là chiếc flagship cuối cùng ra mắt trước khi chính phủ Mỹ đặt lệnh cấm vận Huawei. Lệnh cấm vận này về cơ bản đã khiến họ không thể sử dụng Android trên smartphone mới, không thể dùng Windows 10 trang bị cho laptop họ bán ra thị trường.
Hệ quả là, P40 không được Google Mobile Services hỗ trợ, nghĩa là không có Play Store, không có Gmail, không có Google Maps, không có Chrome, không có cả YouTube nữa… Tuy nhiên vì “đã ra mắt trước khi có lệnh cấm”, nên trên giấy tờ luật lệ, P30 Pro không bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm vận của phía Mỹ, vì thế bản mới ra mắt vẫn được cập nhật Android 10 như bình thường. Vấn đề là, đây hoàn toàn không phải lần đầu tiên Huawei dùng lại mánh này, tháng 9 năm ngoái họ cũng đã làm điều tương tự, và cho đến giờ chiến lược của họ có vẻ vẫn hiệu quả.
Theo Trusted Reviews