Cuộc chiến pháp lý giữa Epic Games và Apple càng kéo dài, thì phần thua thiệt về mặt kinh tế lại càng đè nặng lên hãng game có trụ sở tại North Carolina, Mỹ. Tòa án California lại một lần nữa tuyên bố không cho phép Apple vô hiệu hóa tài khoản quản lý bộ công cụ Unreal Engine của Epic Games, nhưng hoàn toàn không cấm Apple tiếp tục cấm “cỗ máy in tiền” của Epic là tựa game Fortnite khỏi App Store. Apple vẫn có quyền cấm Fortnite trên App Store chừng nào Epic Games còn chưa gỡ bỏ tính năng thanh toán qua mặt App Store, từ đó tránh chia sẻ với Apple 30% kiếm được từ người dùng tựa game bom tấn.
Thế nhưng tài liệu trước tòa lại cho thấy không ít những số liệu đáng ngạc nhiên, về những gì Epic Games sẵn sàng đánh đổi và hy sinh, chỉ để “chiến đến cùng” với Apple. Tính riêng với tựa game Fortnite trên iOS, họ có:
- 116 triệu người chơi Fortnite cài bản game trên iOS
- Trong số đó, 73 triệu người chơi CHỈ thưởng thức Fortnite trên các thiết bị chạy iOS, không cài game trên bất kỳ nền tảng nào khác.
- Trước khi bị gỡ khỏi App Store, mỗi ngày có 2,5 triệu người đăng nhập vào Fortnite trên iOS, chiếm khoảng 10% DAU (Daily Active User) của toàn bộ cộng đồng thưởng thức Fortnite.
Điều hơi đáng tiếc là, vẫn chưa rõ con số mà Epic Games phải hy sinh trên nền tảng Android, vì họ không chỉ kiện Apple, mà còn kiện cả Google vì cạnh tranh không công bằng nữa. Ước chừng con số này cũng ở tầm cỡ hàng triệu user, dù rằng Fortnite trên Android hoàn toàn có thể sideload để cài apk từ bên ngoài, chứ không buộc phải cài từ App Store như trên iOS.
Cả Apple lẫn Epic Games đều cho rằng quyết định của tòa có lợi cho cả hai phía. Apple cho rằng họ cảm thấy biết ơn tòa án vì thẩm phán đã nhận ra việc Epic cố tình phá vỡ quy định và luật lệ trên App Store. Còn Epic thì cho rằng họ biết ơn tòa án vì thẩm phán đã ngăn chặn những hành động trả đũa lên Unreal Engine của họ. Nhưng cuộc chiến pháp lý này càng kéo dài, như đã nói, Epic Games lại càng dấn thân sâu hơn vào một trận chiến mà họ rõ ràng yếu thế hơn, phải thuyết phục được thẩm phán và tòa án về những hành vi họ đã thực hiện trước đó.
Thứ nhất, họ đã bị thẩm phán sờ gáy vài lần vì hành động qua mặt App Store, đưa tùy chọn thanh toán khác vào Fortnite để tránh phải chia sẻ 30% doanh thu. Tiếp đến, họ sẽ phải chứng minh với thẩm phán rằng 30% khoản tiền chia sẻ doanh thu là hành vi cạnh tranh không công bằng, khi đó đã trở thành “tiêu chuẩn chung” của nhiều chợ ứng dụng, từ App Store, Play Store, Steam, Xbox, PlayStation và rất nhiều chợ ứng dụng trực tuyến khác.
Cùng lúc, họ cũng phải thuyết phục tòa án, rằng Apple đang lợi dụng App Store để tạo ra một thị trường độc quyền. Vấn đề nằm ở chỗ, dù con số là rất lớn, nhưng mất đi 10% tổng số người chơi thường xuyên vẫn chưa đủ để chứng tỏ rằng không có nền tảng nào thay thế được App Store, và không có hệ sinh thái iOS, Fortnite sẽ không sống nổi.
Apple có cạnh tranh không công bằng hay không, điều này tùy vào mỗi người tự tìm ra câu kết luận, vì bản thân cuộc chiến pháp lý này ngay từ đầu đã là một ví dụ rõ ràng cho câu nói “tình ngay lý gian”. Epic Games sẽ phải làm rất nhiều điều để chứng minh rằng họ đúng, rằng họ đứng về phía những người phát triển ứng dụng, thấy App Store đang “đòi hỏi quá đáng” trong việc chia sẻ doanh thu. Đến thời điểm bây giờ, thẩm phán và tòa án có vẻ vẫn còn rất nghi ngờ vào lý luận của Epic.
Apple luôn nói rằng họ hoan nghênh Fortnite trở lại iOS một khi Epic gỡ bỏ tính năng thanh toán qua mặt App Store. Nhưng làm thế nghĩa là Epic cũng như Tim Sweeney mặc định nhận thua. Cùng lúc, rất khó để Epic đạt được kết quả trong mơ khi họ khởi kiện Apple. Mà đòi hỏi của họ là gì cũng chưa rõ ràng: Đòi Apple giảm khoản tiền chia sẻ doanh thu? Đòi Apple cho phép những chợ ứng dụng khác cùng tồn tại song hành với App Store? Hay là cả hai?
Nhưng giữa thời điểm này, vụ kiện giữa Epic và Apple bỗng trở thành sự kiện căn rất chuẩn thời gian, vì ít ngày vừa rồi, ủy ban chống độc quyền của hạ viện Mỹ đã đi đến kết luận sau bản báo cáo dài gần 500 trang, nói rằng Apple dựa vào App Store để tạo ra một hệ sinh thái ứng dụng iOS độc quyền.
Quảng cáo
Theo Forbes