Mổ bụng Mac Studio: Apple nói không nâng cấp được SSD nhưng vẫn có 1 khe cắm mở rộng

P.W
19/3/2022 7:58Phản hồi: 83
Mổ bụng Mac Studio: Apple nói không nâng cấp được SSD nhưng vẫn có 1 khe cắm mở rộng
Kênh YouTube Max Tech vừa tiến hành mở một chiếc máy Mac Studio vừa ra mắt, qua đó hé lộ kích thước của con chip xử lý M1 Ultra, cũng như phần nào hé lộ khả năng mở rộng SSD lưu trữ cho người dùng chiếc máy này của Apple:



Trước đây YouTuber MKBHD nói chưa tìm thấy cách nào để mở chiếc Mac Studio, nhưng thật ra phía dưới chân đế cao su tròn ở mặt đáy Mac Studio là 4 con ốc, tháo chúng ra là sẽ mở được máy:

Tinhte_Mac16.jpg
Tinhte_Mac15.jpg
Tinhte_Mac13.jpg

Tinhte_Mac14.jpg

Ngay sau khi mở máy là bộ nguồn cấp điện cho chiếc máy tính desktop. Để tiết kiệm diện tích, Apple không bọc bộ nguồn bên trong lớp khung bảo vệ, nên nếu mở máy, anh em cần cẩn trọng kẻo bị giật điện:

Tinhte_Mac10.jpg

Nhấc nguồn lên sẽ thấy mặt dưới bo mạch chủ, trông khá giống những mẫu mainboard mini ITX anh em chơi SFFPC đang dùng, chỉ có điều hệ thống tản nhiệt với ống dẫn nhiệt kẹp ở mặt trên và mặt dưới vị trí trang bị chip xử lý M1 Ultra:

Tinhte_Mac9.jpg

Đáng chú ý là hai góc mặt dưới bo mạch chủ là hai cổng kết nối SSD chuẩn kết nối riêng của Apple, chỉ có một khe đã có ổ cứng để sử dụng. Điều này dẫn đến dự đoán rằng trong tương lai Apple sẽ cho phép người dùng mua ổ cứng mở rộng, hệt như SSD Upgrade Kit mà họ đang bán cho những người sở hữu Mac Pro:

Tinhte_Mac7.jpg
Tinhte_Mac8.jpg
Tinhte_Mac11.jpg

Quảng cáo


Trước khi nhấc được bo mạch chủ ra, cần phải ngắt kết nối khá nhiều cổng, từ Thunderbolt, ethernet, khe cắm SD cùng những cáp ribbon kết nối các cổng này với bo mạch chủ:

Tinhte_Mac6.jpg

Max Tech cho biết, cùng kích thước nhưng hệ thống tản nhiệt bằng đồng của Mac Studio bản chip M1 Ultra nặng hơn kha khá so với bản M1 Max, và hệ thống tản nhiệt này làm mát cho cả mặt trên lẫn mặt dưới của chip, với thiết kế kẹp sandwich, mặt trên áp trực tiếp vào heatsink và quạt tản nhiệt, còn mặt dưới dùng một heatsink phụ bắt vít trực tiếp vào bo mạch và ống dẫn nhiệt:

Tinhte_Mac3.jpg
Tinhte_Mac2.jpg

Nhấc cụm linh kiện ra khỏi chassis nhôm, sau đó tháo tản nhiệt ra để thấy con chip kích thước khổng lồ trang bị bên trong Mac Studio. Anh em có thể thấy Apple chỉ quét kem tản nhiệt ở đúng vị trí die chip, còn cụm RAM xung quanh sẽ làm mát theo cách thụ động hơn:

Tinhte_Mac4.jpg

Quảng cáo


Tinhte_Mac1.jpg
83 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

vipkp3
TÍCH CỰC
2 năm
Quá gọn gàng đúng là đỉnh cao thiết kế
minhtienbk
TÍCH CỰC
2 năm
@vipkp3 Apple ko bao giờ làm anh em thất vọng khi mở máy
zoro1tuoi
ĐẠI BÀNG
2 năm
@vipkp3 Đúng là ông nào thiết kế cũng là phù thủy công nghệ. Nghệ thuật ghê
Thế này cho dễ hình dung. Giống như trên điện thoại thì cái này được gọi là SoC, ko phải là CPU
"Anh em có thể thấy Apple chỉ quét kem tản nhiệt ở đúng vị trí die chip, còn cụm RAM xung quanh sẽ làm mát theo cách thụ động hơn:"
5894968_Apple-M1-Ultra-chipset-220308.jpg
@max-20091 3 con chập 1 thì phải to chứ
@Ryzkie Ryzen 3300X kia lõi của nó chỉ = 1/10 cái vỏ thôi bạn ạ, ảo tưởng CPU 20 lõi M1 Ultra = 1/8 3300X à?
Tính ra M1 Ultra nó còn to hơn die size của RTX 3090 + 5950X nữa đấy bạn ạ
M1 Ultra die size > 864 (432*2 chưa tính cầu giữa 2 cụm) còn combo kia die size dưới 800 nhé, đã thế M1 còn 5nm hỏi sao ko tiết kiệm điện hơn là phải

Và die size như bạn nói ko tính RAM bạn ạ, như CPU Intel AMD thì có ai tính cụm IO đâu vì tiến trình của nó là 12nm để cắt giảm chi phí + cụm đấy để nối card rời này nọ chứ M1 làm gì có cụm đấy?
ongchuotnhat
ĐẠI BÀNG
2 năm
@Ryzkie bạn lại không tính đến việc thực ra cái die của ryzen nó chỉ bằng 1/10 cái vỏ kia không. về mặt diện tích thì chắc chắn chip của apple to hơn rất rất nhiều của amd vs intel rồi, chắc phải mang so với mấy con card rời về số bóng bán dẫn với diện tích die chip
@Ryzkie bác xem nó bóc mất cái vỏ intel và amd ra ý, có cả GPU, nó bé tí bằng đốt ngón tay
micheal fily
ĐẠI BÀNG
2 năm
moá, có miếng keo cũng tiếc, ông apple kì!
micheal fily
ĐẠI BÀNG
2 năm
@micheal fily mình mua về mình cũng tháo ra đi hết lại kem
Com All
TÍCH CỰC
2 năm
@If you dont mind Chuẩn bác, nên khi tự vệ sinh máy con macbook pro (tuy cấu tạo CPU không như con này nhưng nó có 2 phần) nếu để ý thì keo tản nhiệt không phải bôi lên cả bề mặt bóng mà chỉ bôi vào phần có CPU, nhiều ông thợ vệ sinh xong là bôi lên hết là không đúng, lần đầu tiên mang ra thợ mình thấy vậy là phản đối ngay bắt lau sạch kể cả vấn đề bôi keo tản nhiệt nhiều quá chảy cả xuống main nữa.
@micheal fily Thật ra có một cái nắp bằng đồng lúc trước chỉ che CPU , sau này che luôn cả RAM , nhưng mà đúng là hà tiện
Firefox OS
ĐẠI BÀNG
2 năm
@micheal fily bỏ dư dấu huyền rồi bạn, ki chứ kì gì =))
nguyenha11
ĐẠI BÀNG
2 năm
Kinh, con cpu to khiếp
@nguyenha11 Cả Soc của nó đấy ko phải mỗi CPU
@nguyenha11 nhét bao nhiêu thứ vào 1 thứ nên nó to cũng phải bạn à .
đù. có mấy miếng sắt nhôm đồng vụn đã lên tới cả trăm chai . đúng là apple hay ghê luôn.
iolna
TÍCH CỰC
2 năm
@thienbao_0949964724 Hàng thập kỉ thăng trầm ăn và nghiên cứu với bao nhiêu cái đầu nhiều sạn thuộc top 1 thế giới đó
Ngầu đấy
Quy Le Anh
TÍCH CỰC
2 năm
Đẹp thật. Màu đen bên trong màu trắng bạc bên ngoài...
Thiết kế bố trí mạch và các linh kiện nó ở cái tầm 😁
@If you dont mind móa nó ở cái tầm =)))))
sherlockkid
ĐẠI BÀNG
2 năm
@voldemot sony xperia 1 mark 2, 5 mark 2
dmanh89
ĐẠI BÀNG
2 năm
@If you dont mind Bạn vẫn tin những gì nó hiển thị ah =)))))))). Cứ theo những định luật đơn giản nhất của vật lý, hết pin thì lấy gì mà sáng màn hình.
@dmanh89 Ai quy định 0% là phải hết pin? Bạn bị ảo à 🤣
Cáp ribbon == bẹ cáp, chassis nhôm == khung nhôm. Thế có phải dễ hiểu hơn không bác chủ
Cười vui vẻ
@Dangtuanphong Nhiều người thích chen tiếng Anh vào rồi nghĩ thế là hay
@Dangtuanphong Đúng thật..... Mod dịch ra vẻ cao sang.
Cười vô mặt
@Ngụy Tộc Nail Ngu tiếng Việt tí nên không tìm được từ thích hợp, làm gì mà căng 😆
SOC làm board mạch đơn giản hơn nhiều! Biết bao giờ ông Intel mới lọc bỏ bớt được các chip điều khiển IO lỉnh khỉnh
Kích cỡ CPU lớn thật
CaNiLe
TÍCH CỰC
2 năm
Mạnh mà gọn gàng ghê !
Cười mặt nồi
maychuzin
ĐẠI BÀNG
2 năm
Ssd chuẩn riêng, lại tốn tiền
Cụm SoC với Ram chiếm gần nửa cái mainboard
bố trí linh kiện nhìn đẹp nhỉ !
Linh kiện ken đặc bên trong, xịn thật
mokakdha
TÍCH CỰC
2 năm
Hút máu kinh khủng, mất thêm một mớ máu cho ssd chuẩn riêng
@mokakdha Ssd này mà chuẩn riêng gì.
Nó là ssd 2230 thôi. Loại này từng dùng trên Surface laptop 3 và Pro X rồi
@Ryzkie Bạn nhìn kỹ lại chân nhé, chân nó ko phải M2 đâu 😆)
@Ryzkie Nhưng ko dùng chung đc đâu. Fai đợi đầu chuyển của tàu thôi.
@trantuananh1996 À Ok! Vừa xem lại thì kể từ khi dùng SSD Apple đã dùng chuẩn riêng của nó rồi 😃)
@Ryzkie SSD của Apple k có controller nữa. Tích hợp vô SoC luôn r.
kimsang1990
ĐẠI BÀNG
2 năm
Linh kiện nhìn chất lượng thật sự
Chip to thế kia, bảo sao.
octhegreat
TÍCH CỰC
2 năm
thanh SSD có 4 NAND Sandisk giống của iPhone iPad, 2 cái mỗi mặt, PCIe4 cổng kết nối đặc biệt của Apple
Mac Studio SSD-05.jpg
Mac Studio SSD-04.jpg
Mac Studio SSD-01.jpg
Mac Studio SSD-02.jpg
Mac Studio SSD-03.jpg

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019