Tòa án liên bang Mỹ vừa đưa ra trát yêu cầu Elon Musk có mặt để điều trần với ủy ban chứng khoán và giao dịch Hoa Kỳ, một phần trong cuộc điều tra của SEC với thương vụ trị giá 44 tỷ USD mua lại mạng xã hội Twitter của Musk. Hồi tháng 10 năm ngoái, SEC đã khởi kiện Elon Musk để yêu cầu ông này có mặt tại SEC để điều trần và hỏi những thông tin có liên quan tới cuộc điều tra.
SEC buộc phải khởi kiện, vì trước đó, tháng 9/2023, Musk đã đơn phương từ chối yêu cầu xuất hiện tại SEC để điều trần, gọi yêu cầu này của cơ quan quản lý thuộc chính phủ Mỹ là bắt nạt doanh nghiệp và cá nhân.
Cuộc điều tra của SEC được thực hiện để xác định xem thương vụ hoàn tất tháng 10/2022 có vi phạm luật liên bang hay không. Phía cơ quan quản lý thị trường chứng khoán Mỹ cũng đang xem xét những tuyên bố và văn bản gửi lên SEC có liên quan tới thương vụ này.
Sau khi SEC khởi kiện, thẩm phán Laurel Beeler đã đưa ra quyết định có lợi cho ủy ban chứng khoán và giao dịch Mỹ, cho rằng yêu cầu Musk ra điều trần là hợp lý, còn phía luật sư của Elon Musk thì muốn xem xét lại yêu cầu này. Hôm thứ 3 vừa rồi, thẩm phán Jacqueline Scott Corley nói: “Như thẩm phán Beeler đã giải thích, những cuộc điều tra Elon Musk, thứ mà Musk gọi là phá rối và bắt nạt đều là những cuộc điều tra chính danh của chính phủ Mỹ thực hiện. Musk không chứng minh được việc nhận trát yêu cầu điều trần là quyết định vô lý của phía chính phủ.”
Cùng lúc, Elon Musk cũng đang phải đối mặt với một cuộc điều tra độc lập, khi SEC nghi ngờ ông này lũng đoạn thị trường, thổi giá cổ phiếu Tesla hồi năm 2018 với một đoạn tweet nói rằng “đã gom đủ vốn để biến Tesla thành công ty tư nhân”, dẫn tới thiệt hại của nhiều nhà đầu tư.
Theo Reuters
SEC buộc phải khởi kiện, vì trước đó, tháng 9/2023, Musk đã đơn phương từ chối yêu cầu xuất hiện tại SEC để điều trần, gọi yêu cầu này của cơ quan quản lý thuộc chính phủ Mỹ là bắt nạt doanh nghiệp và cá nhân.
Cuộc điều tra của SEC được thực hiện để xác định xem thương vụ hoàn tất tháng 10/2022 có vi phạm luật liên bang hay không. Phía cơ quan quản lý thị trường chứng khoán Mỹ cũng đang xem xét những tuyên bố và văn bản gửi lên SEC có liên quan tới thương vụ này.
Ủy ban chứng khoán Mỹ kiện Elon Musk, cáo buộc thao túng giá cổ phiếu Twitter
Ủy ban chứng khoán và giao dịch Hoa Kỳ hôm 5/10 vừa rồi đã khởi kiện Elon Musk, sau khi ông này từ chối làm theo lệnh xuất hiện tại SEC để điều trần về những cáo buộc thao túng giá cổ phiếu Twitter, vi phạm luật pháp Mỹ.
tinhte.vn
Sau khi SEC khởi kiện, thẩm phán Laurel Beeler đã đưa ra quyết định có lợi cho ủy ban chứng khoán và giao dịch Mỹ, cho rằng yêu cầu Musk ra điều trần là hợp lý, còn phía luật sư của Elon Musk thì muốn xem xét lại yêu cầu này. Hôm thứ 3 vừa rồi, thẩm phán Jacqueline Scott Corley nói: “Như thẩm phán Beeler đã giải thích, những cuộc điều tra Elon Musk, thứ mà Musk gọi là phá rối và bắt nạt đều là những cuộc điều tra chính danh của chính phủ Mỹ thực hiện. Musk không chứng minh được việc nhận trát yêu cầu điều trần là quyết định vô lý của phía chính phủ.”
Cùng lúc, Elon Musk cũng đang phải đối mặt với một cuộc điều tra độc lập, khi SEC nghi ngờ ông này lũng đoạn thị trường, thổi giá cổ phiếu Tesla hồi năm 2018 với một đoạn tweet nói rằng “đã gom đủ vốn để biến Tesla thành công ty tư nhân”, dẫn tới thiệt hại của nhiều nhà đầu tư.
Elon Musk và Tesla đối mặt kiện tụng vi phạm thoả thuận với SEC chỉ vì thói quen đăng tweet
Một lần nữa Elon Musk lại phải đối mặt với rắc rối vì những dòng tweet của chính mình.
Cụ thể, nhà đầu tư Chase Gharrity đã kiện Elon Musk và Tesla với cáo buộc vi phạm các điều khoản thỏa thuận với Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Mỹ (SEC) vì…
tinhte.vn
Theo Reuters