Hôm thứ 2 4/3, bốn cựu giám đốc Twitter đã đệ đơn khởi kiện tỷ phú Elon Musk, cáo buộc vị tỷ phú này chưa trả khoản tiền tổng cộng 128 triệu USD bồi thường giải phóng hợp đồng sau khi họ rời khỏi vị trí giám đốc cấp cao quản lý mạng xã hội này, ở thời điểm Elon Musk tiếp quản Twitter khi thương vụ trị giá 44 tỷ USD hoàn tất.
Bốn cá nhân này bao gồm CEO Parag Agrawal, giám đốc tài chính Ned Segal, trưởng bộ phận pháp chế đối ngoại Vijaya Gadde, và trưởng văn phòng luật sư Sean Edgett. Cả bốn vị giám đốc cấp cao này đều có điều khoản trong hợp đồng lao động, nói rằng họ sẽ nhận được phí bồi thường chấm dứt hợp đồng trong trường hợp Twitter không còn là một công ty niêm yết trên sàn chứng khoán New York. Vậy nên, khi ông Musk mua lại Twitter vào tháng 10/2022, rồi biến nó thành công ty tư nhân, rồi kế đến là đổi tên thành X, cả bốn vị này đều sẽ nhận được khoản bồi thường hợp đồng sau khi nghỉ việc, bao gồm 1 năm lương cộng thêm cổ tức.
Đối với CEO Agrawal, lương của ông là 1 triệu USD một năm, cộng thêm 12.5 triệu USD cổ phiếu. Trong trường hợp bị cho thôi việc, “chiếc dù vàng” bồi thường hợp đồng cho ông này có giá trị 60 triệu USD, theo tài liệu của Twitter gửi lên ủy ban chứng khoán và giao dịch Hoa Kỳ. Cùng với đó, giám đốc tài chính Segal đáng ra sẽ phải nhận được 46 triệu USD, bà Gadde là 21 triệu USD.
Ở thời điểm tiếp quản Twitter, Elon Musk nói rằng ông có thể đuổi việc những giám đốc cấp cao vì những lý do được liệt kê trong điều khoản chấm dứt hợp đồng, chẳng hạn như vi phạm quy chế công ty hay không làm đúng nhiệm vụ được giao, để không phải trả khoản phí bồi thường chấm dứt hợp đồng cho những vị này. Ông Musk nói với Walter Isaacson, người viết cuốn hồi ký của vị tỷ phú này, rằng ông sẽ từ chối bồi thường hợp đồng cho những giám đốc cấp cao của Twitter khi đuổi việc họ, từ đó tiết kiệm được khoảng 200 triệu USD.
Luật sư của bốn cựu giám đốc cấp cao của Twitter viết trong tài liệu gửi lên tòa án: “Đây là cách cư xử của Musk để giữ khoản tiền ông ta nợ người khác, rồi ép người ta phải kiện mình. Ngay cả khi bị tòa xử thua, Musk vẫn có thể trì hoãn, làm phiền và khiến bên nguyên tốn kém cả thời gian và tiền của, thứ mà không phải ai cũng có điều kiện.”
Trước đó, cũng là 4 vị giám đốc cấp cao này đã khởi kiện Musk để đòi lại án phí họ phải bỏ ra khi làm việc với cơ quan quản lý Mỹ, thời điểm có cuộc điều tra tập đoàn trước khi thương vụ hoàn tất. Tháng 10/2023 vừa rồi, thẩm phán tòa án bang Delaware đã yêu cầu Musk trả 1.1 triệu USD án phí.
Theo The New York Times
Bốn cá nhân này bao gồm CEO Parag Agrawal, giám đốc tài chính Ned Segal, trưởng bộ phận pháp chế đối ngoại Vijaya Gadde, và trưởng văn phòng luật sư Sean Edgett. Cả bốn vị giám đốc cấp cao này đều có điều khoản trong hợp đồng lao động, nói rằng họ sẽ nhận được phí bồi thường chấm dứt hợp đồng trong trường hợp Twitter không còn là một công ty niêm yết trên sàn chứng khoán New York. Vậy nên, khi ông Musk mua lại Twitter vào tháng 10/2022, rồi biến nó thành công ty tư nhân, rồi kế đến là đổi tên thành X, cả bốn vị này đều sẽ nhận được khoản bồi thường hợp đồng sau khi nghỉ việc, bao gồm 1 năm lương cộng thêm cổ tức.
Đối với CEO Agrawal, lương của ông là 1 triệu USD một năm, cộng thêm 12.5 triệu USD cổ phiếu. Trong trường hợp bị cho thôi việc, “chiếc dù vàng” bồi thường hợp đồng cho ông này có giá trị 60 triệu USD, theo tài liệu của Twitter gửi lên ủy ban chứng khoán và giao dịch Hoa Kỳ. Cùng với đó, giám đốc tài chính Segal đáng ra sẽ phải nhận được 46 triệu USD, bà Gadde là 21 triệu USD.
Ở thời điểm tiếp quản Twitter, Elon Musk nói rằng ông có thể đuổi việc những giám đốc cấp cao vì những lý do được liệt kê trong điều khoản chấm dứt hợp đồng, chẳng hạn như vi phạm quy chế công ty hay không làm đúng nhiệm vụ được giao, để không phải trả khoản phí bồi thường chấm dứt hợp đồng cho những vị này. Ông Musk nói với Walter Isaacson, người viết cuốn hồi ký của vị tỷ phú này, rằng ông sẽ từ chối bồi thường hợp đồng cho những giám đốc cấp cao của Twitter khi đuổi việc họ, từ đó tiết kiệm được khoảng 200 triệu USD.
Luật sư của bốn cựu giám đốc cấp cao của Twitter viết trong tài liệu gửi lên tòa án: “Đây là cách cư xử của Musk để giữ khoản tiền ông ta nợ người khác, rồi ép người ta phải kiện mình. Ngay cả khi bị tòa xử thua, Musk vẫn có thể trì hoãn, làm phiền và khiến bên nguyên tốn kém cả thời gian và tiền của, thứ mà không phải ai cũng có điều kiện.”
Trước đó, cũng là 4 vị giám đốc cấp cao này đã khởi kiện Musk để đòi lại án phí họ phải bỏ ra khi làm việc với cơ quan quản lý Mỹ, thời điểm có cuộc điều tra tập đoàn trước khi thương vụ hoàn tất. Tháng 10/2023 vừa rồi, thẩm phán tòa án bang Delaware đã yêu cầu Musk trả 1.1 triệu USD án phí.
Theo The New York Times