Biến những chiếc máy tính cũ thành đồ trang trí nội thất

bk9sw
23/7/2010 17:4Phản hồi: 47
Biến những chiếc máy tính cũ thành đồ trang trí nội thất
Khi máy tính không còn sử dụng được nữa, chúng ta thường xếp chúng vào nhà kho hay đem bán cho những người thu mua phế liệu. Vậy tại sao không làm một điều gì đó tốt hơn để liên tưởng về "người bạn cũ" mà ta đã gắn bó lâu nay? Tháo rời và biến tất cả thành một món đồ trang trí nội thất, chiếc bàn gỗ dưới đây sẽ khiến chúng ta không khỏi ngạc nhiên.

[​IMG]

Sản phẩm là sự kết hợp giữa 2 chiếc bàn lồng vào nhau: một chiếc bên trong để đính các bản mạch và một chiếc bên ngoài với phần khung cùng các tấm kiếng. Các bản mạch điện tử chủ yếu được lấy từ chiếc máy tính Intergraph 6880 - mẫu máy tính với card đồ họa Edge II xuất hiện từ cuối thập niên 80 đến đầu 90. Đây là chiếc máy đầu tiên của chủ nhân chiếc bàn độc đáo này. Ngoài ra, để lấp đầy các chỗ trống, người thiết kế cũng sử dụng hơn 2800 bộ phận từ nhiều thiết bị khác nhau. Các bo mạch và ốc vít được sắp xếp cẩn thận giống bộ ghép hình nhiều mảnh. Xung quanh bàn được lắp một hệ thống đèn LED và đèn có thể tự động bật sáng nếu không gian xung quanh chuyển tối.

[​IMG]

Nguồn: Gizmodo
47 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

thôi thôi, ngày nào cũng ngồi bên máy vi tính mà vẫn còn ghiền nó nữa à, quá chán ngán với mấy bo mạch này lắm rồi, giờ còn moi ruột em nó để lên bàn nhìn chán chết, ý tưởng lập dị quá
Chẳng lẽ bác chuyên sửa (phần cứng) máy tính à?
Còn sử dụng thì ít khi được ngắm trực tiếp mấy em bo mạch này lắm 😁

Cũng ấn tượng đấy chứ!
đúng là ấn tượng thật, ý tưởng hay quá, em cũng muốn làm một cái nhưng ít mb quá 😔
Mr Tam
ĐẠI BÀNG
14 năm
Đẹp thật, có lẽ mình cũng phải thiết kế 1 cái.
icetakoo
ĐẠI BÀNG
14 năm
nhìn cũng hay đấy chứ, chiều nay đi gom mấy board cũ về làm 1 cái chơi ^^
nhìn độc đấy chứ ngồi chán thì đếm chíp và vi mạch cho đỡ chán, rồi còn bắt kiến cho nó chạy mê cung nữa 😁
hồi đi học phổ thông em toàn lấy mấy thanh Ram hỏng làm thước kẻ
JDung
TÍCH CỰC
14 năm
Bác này sáng tạo nè 😁
Mr Tam
ĐẠI BÀNG
14 năm
Mình thì có 1 cái móc treo chìa khóa toàn là Ram của laptop. Hơi bị độc đấy, he he
Hồi bé mình cũng lấy quạt tản nhiệt ra rồi lắp 2 cục pin con thỏ vào mang đến lớp quạt nè .Mát lắm.quay vù vù .hehhehe ( đùa thui ) :dance:
CungDu
ĐẠI BÀNG
14 năm
Em cũng thi thoảng lấy CPU lật ngược lên đính vào kẹp tóc tặng bạn gái, nhìn độc lắm!
CIRCLE H
TÍCH CỰC
14 năm
Nhìn lạ và một sáng kiến cũng gọi là đấy chứ
keannypham
ĐẠI BÀNG
14 năm
ý tưởng hay đó chứ. Vừa thể hiện sự yêu thích với công nghệ 😆 vừa độc 😃) và cũng rất tinh tế.
Nhìn màu mè, lỉnh kỉnh một đống linh kiện ................................😁
Mr_nhat
ĐẠI BÀNG
14 năm
nhìn củng đẹp đó chứ,nhưng sẽ mất rất nhiề thời gian để được cái gọi là đẹp 😁
đẹp thật............................
huu_dat07
TÍCH CỰC
14 năm
một ý tưởng hay. ................................
Ủng hộ ý tưởng hay
1 bảo vệ môi trường hạn chế rác thải do máy vi tính củ thải ra
2 một nghệ thuật tinh tế
Ra bãi rác kiếm về mà xếp nhỉ, chỉ sợ rác vẫn hoàn rác thôi à.
Có anh nào chuẩn bị một cái quan tài thế này chưa nhỉ? Thể hiện tình yêu công nghệ hahahaha
NovaDash
ĐẠI BÀNG
14 năm
Ý tưởng của bác cuhiep quá táo bạo. Nhưng với cách địa táng của VN mình liệu có gây ô nhiễm môi trường không ạ. 😃
Em nhìn mấy các bo mạch riết rồi chán 😔 Chưa nói đến mấy cái mùi của nó nữa nhaz. Chán tập 2 :(
ý tưởng hay , nhìn như 1 thành phố với nhiều tòa nhà cao tầng , tuy hơi cũ kỹ nhưng cũng ok
Độc đáo nhưng không đẹp .
ý tưởng là có rồi. rất độc đáo. nhưng mấy phụ kiện này nghe đâu nhiều độc tố lắm. ko biết trong "tủ" thế thì có vấn đề gì ko nhỉ.
Coolflame
ĐẠI BÀNG
14 năm
trông gớm ghiếc quá đi mất

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019