Bức tranh của cố hoạ sĩ Hergé, hay còn được biết đến với danh xưng “cha đẻ” của bộ truyện tranh nổi tiếng “Những cuộc phiêu lưu của Tintin”, vừa mới được bán với giá 3.9 triệu USD (khoảng gần 90 tỷ đồng).
Ban đầu, bức hoạ được thực hiện với mục đích dùng làm ảnh bìa cho tập truyện thứ 3 của Tintin được xuất bản vào năm 1936 có tên là “The Blue Lotus” (hoa sen xanh) có nội dung kể về cuộc phiêu lưu của Tintin và chú chó Snowy sang Trung Quốc với nhiệm vụ triệt phá đường dây buôn thuốc. Tuy nhiên, sau đó phía nhà sản xuất đã từ chối bởi bức tranh sử dụng quá nhiều màu sắc và điều này sẽ đẩy chi phí sản xuất lên rất nhiều lần.
“The Blue Lotus” được vẽ với các chất liệu màu bột, màu nước và cả mực, với giá ước tính ban đầu khoảng 2.7 triệu - 3.4 triệu USD, thế nhưng cuối cùng nó được mua với giá 3.9 triệu USD và lập kỷ lục bức tranh đắt kỷ lục trong các tác phẩm của hoạ sĩ Hergé và đối với cả thị trường nghệ thuật truyện tranh thế giới.
Theo một chuyên gia truyện tranh trong buổi đấu giá, ông Eric Leroy đã chia sẻ: “Nhờ đặc điểm độc đáo của mình, bức tranh ”The Blue Lotus" xứng đáng đạt được kỷ lục thế giới. Bên cạnh đó, bức tranh này rất hiếm, nó đã từng được trưng bày trong một buổi triển lãm các tác phẩm về nhân vật Tintin vào năm 1988. Kể từ đó, bức tranh này chưa từng xuất hiện trong các buổi đấu giá cũng như trước công chúng."
Ông cũng cho biết thêm rằng “The Blue Lotus” được lấy cảm hứng từ cuộc gặp gỡ của Hergé và một người bạn vào năm 1935 ở Brussels. Hergé đã lấy tư liệu và tái hiện lại những gì người bạn đó đã mô tả về quê hương Trung Quốc với hình ảnh chàng ký giả Tintin và chú chó ẩn nấp trong một chiếc bình sứ lẩn trốn con rồng màu đỏ hung dữ.
Hergé có tên thật là Georges Remi, cha đẻ của nhân vật nổi tiếng Tintin được xuất bản vào những năm 1920. Bộ truyện này sau đó nhanh chóng nổi tiếng và được xuất bản nhiều thứ tiếng trên khắp thế giới, Tintin cũng được chuyển thể thành phim truyền hình, phim chiếu rạp và cả trò chơi. Việc bức tranh này lập kỷ lục đã cho thấy sự yêu thích của khán giả đối với các nhân vật thời thơ ấu.
Theo CNN
Ban đầu, bức hoạ được thực hiện với mục đích dùng làm ảnh bìa cho tập truyện thứ 3 của Tintin được xuất bản vào năm 1936 có tên là “The Blue Lotus” (hoa sen xanh) có nội dung kể về cuộc phiêu lưu của Tintin và chú chó Snowy sang Trung Quốc với nhiệm vụ triệt phá đường dây buôn thuốc. Tuy nhiên, sau đó phía nhà sản xuất đã từ chối bởi bức tranh sử dụng quá nhiều màu sắc và điều này sẽ đẩy chi phí sản xuất lên rất nhiều lần.
“The Blue Lotus” được vẽ với các chất liệu màu bột, màu nước và cả mực, với giá ước tính ban đầu khoảng 2.7 triệu - 3.4 triệu USD, thế nhưng cuối cùng nó được mua với giá 3.9 triệu USD và lập kỷ lục bức tranh đắt kỷ lục trong các tác phẩm của hoạ sĩ Hergé và đối với cả thị trường nghệ thuật truyện tranh thế giới.
Theo một chuyên gia truyện tranh trong buổi đấu giá, ông Eric Leroy đã chia sẻ: “Nhờ đặc điểm độc đáo của mình, bức tranh ”The Blue Lotus" xứng đáng đạt được kỷ lục thế giới. Bên cạnh đó, bức tranh này rất hiếm, nó đã từng được trưng bày trong một buổi triển lãm các tác phẩm về nhân vật Tintin vào năm 1988. Kể từ đó, bức tranh này chưa từng xuất hiện trong các buổi đấu giá cũng như trước công chúng."
Ông cũng cho biết thêm rằng “The Blue Lotus” được lấy cảm hứng từ cuộc gặp gỡ của Hergé và một người bạn vào năm 1935 ở Brussels. Hergé đã lấy tư liệu và tái hiện lại những gì người bạn đó đã mô tả về quê hương Trung Quốc với hình ảnh chàng ký giả Tintin và chú chó ẩn nấp trong một chiếc bình sứ lẩn trốn con rồng màu đỏ hung dữ.
Hergé có tên thật là Georges Remi, cha đẻ của nhân vật nổi tiếng Tintin được xuất bản vào những năm 1920. Bộ truyện này sau đó nhanh chóng nổi tiếng và được xuất bản nhiều thứ tiếng trên khắp thế giới, Tintin cũng được chuyển thể thành phim truyền hình, phim chiếu rạp và cả trò chơi. Việc bức tranh này lập kỷ lục đã cho thấy sự yêu thích của khán giả đối với các nhân vật thời thơ ấu.
Theo CNN