Mới được bạn đưa cái HD7 xài thử 1 tuần, cảm nhận đầu tiên là máy thiết kế đẹp, cầm chắc tay, màn hình rộng và đẹp, viền kim loại sơn bóng màu cà phê rất nam tính. Nói chung nếu cho điểm thì thiết kế con này mình cho 9 điểm như con iPhone.
Tuy nhiên, điều đáng thất vọng là hệ điều hành và phần mềm đi kèm. Với hệ điều hành thì dù vuhai6 đã có phân tích "nguyên lý" thiết kế của iOS và Windows Phone 7 (WP7) và cũng đã nói nhiều điều tốt cho WP7, nhưng việc bố trí chỉ hai lớp của hệ điều hành làm cho mình có cảm giác cái hệ điều hành này quá nông, nghèo nàn. Cái cảm giác này tỷ như một ngôi nhà chỉ có một phòng khách và một phòng ngủ chật hẹp, ngoài ra không có gì nữa cả. Cái mà mình gọi là "lớp của hệ điều hành" là các tầng nấc tiếp cận vào hệ điều hành. Trong WP7 toàn bộ được chứa trong 2 lớp: lớp 1 (start) là giao diện chính bên ngoài với các biểu tượng (icon) quá to, và lớp 2 là tất cả các chương trình còn lại được bố trí theo dạng vừa là list vừa là icon. Nhớ rằng chúng ta không thể can thiệp được cái theme này cho đến hiện nay và chỉ tùy biến màu của theme theo như những gì được thiết kế: 2 màu nền (background) là tối (dark) và sáng (light) và 11 màu đơn sắc của icon.
Màn hình chính (lớp 1) với các icon kích thước quá lớn
Trong lớp 1 (start), dù chúng ta có thể thay đổi vị trí và bổ sung thêm các chương trình khác (bằng cách nhấn và giữ vài giây chương trình muốn đưa vào từ trong lớp 2), nhưng các icon của chương trình quá to làm cho khuông hình chính chỉ chứa từ 4 đến 8 chương trình tùy theo icon đó là hình vuông (tối đa là 8 chương trình) hay hình chữ nhật (tối đa 4 chương trình). Sẽ có người cho rằng đâu cần nhiều chương trình trong màn hình chính! Điều này cũng đúng! Trong thiết kế, nguyên tắc là phải dành ít nhất 1/3 diện tích khoảng trống để không làm quá tải mắt người đọc/người xem. Tuy nhiên, với thiết kế hiện nay hoặc chúng ta sẽ bỏ hết tất cả các shortcuts của chương trình để chỉ còn lại hình nền (background) đơn sắc xấu xí là màu đen hoặc màu trắng, hoặc nhét vào các shortcut với các biểu tượng to "chả bá" và cũng được thiết kế cũng chỉ đơn sắc. Nguyên tắc sử dụng màu đơn sắc trong thiết kế biểu tượng và hình nền của Microsoft có thể có cái lý của nó, nhưng đối với người dùng là người lớn thì màu đơn sắc sẽ không thu hút và thuyết phục được họ.
Tuy nhiên, điều đáng thất vọng là hệ điều hành và phần mềm đi kèm. Với hệ điều hành thì dù vuhai6 đã có phân tích "nguyên lý" thiết kế của iOS và Windows Phone 7 (WP7) và cũng đã nói nhiều điều tốt cho WP7, nhưng việc bố trí chỉ hai lớp của hệ điều hành làm cho mình có cảm giác cái hệ điều hành này quá nông, nghèo nàn. Cái cảm giác này tỷ như một ngôi nhà chỉ có một phòng khách và một phòng ngủ chật hẹp, ngoài ra không có gì nữa cả. Cái mà mình gọi là "lớp của hệ điều hành" là các tầng nấc tiếp cận vào hệ điều hành. Trong WP7 toàn bộ được chứa trong 2 lớp: lớp 1 (start) là giao diện chính bên ngoài với các biểu tượng (icon) quá to, và lớp 2 là tất cả các chương trình còn lại được bố trí theo dạng vừa là list vừa là icon. Nhớ rằng chúng ta không thể can thiệp được cái theme này cho đến hiện nay và chỉ tùy biến màu của theme theo như những gì được thiết kế: 2 màu nền (background) là tối (dark) và sáng (light) và 11 màu đơn sắc của icon.
Màn hình chính (lớp 1) với các icon kích thước quá lớn
Trong lớp 1 (start), dù chúng ta có thể thay đổi vị trí và bổ sung thêm các chương trình khác (bằng cách nhấn và giữ vài giây chương trình muốn đưa vào từ trong lớp 2), nhưng các icon của chương trình quá to làm cho khuông hình chính chỉ chứa từ 4 đến 8 chương trình tùy theo icon đó là hình vuông (tối đa là 8 chương trình) hay hình chữ nhật (tối đa 4 chương trình). Sẽ có người cho rằng đâu cần nhiều chương trình trong màn hình chính! Điều này cũng đúng! Trong thiết kế, nguyên tắc là phải dành ít nhất 1/3 diện tích khoảng trống để không làm quá tải mắt người đọc/người xem. Tuy nhiên, với thiết kế hiện nay hoặc chúng ta sẽ bỏ hết tất cả các shortcuts của chương trình để chỉ còn lại hình nền (background) đơn sắc xấu xí là màu đen hoặc màu trắng, hoặc nhét vào các shortcut với các biểu tượng to "chả bá" và cũng được thiết kế cũng chỉ đơn sắc. Nguyên tắc sử dụng màu đơn sắc trong thiết kế biểu tượng và hình nền của Microsoft có thể có cái lý của nó, nhưng đối với người dùng là người lớn thì màu đơn sắc sẽ không thu hút và thuyết phục được họ.
Tối đa 11 chương trình trong màn hình ở lớp 2
Trong lớp 2, các chương trình được sắp xếp theo list với kích thước chữ rất to kèm theo một icon. Có thể đây là một cách mà Microsoft muốn tạo sực khác biệt. Khi những đối thủ khác hoặc sắp xếp theo icon (iphone, android) hoặc theo list (nhiều đối thủ khác) thì họ lấy cái này cộng cái kia để ra kiểu sắp xếp mới cho mình. Trong khi các đối thủ thiết kế theo kiểu icon là chính và thêm với tên chương trình nhỏ bên dưới nhằm giải thích thêm icon, WP7 thiết kế icon bên trái và chữ rất lớn bên phải. Sự thuyết phục người dùng sẽ là một khía cạnh khác, nhưng với cách sắp xếp và thiết kế này ngay lập tức gây ra những khiếm khuyết không đáng có vì nó quá phí phạm không gian. Với các bố trí hiện nay, WP7 chỉ chứa 10 chương trình trong một diện tích của một khuôn hình rất lớn. Trong khi đó android và iOS dù bố trí icon người ta cũng có đến từ 12 đến 16 chương trình. Thêm vào đó, khác với 2 hệ điều hành iOS và Android cho phép chúng ta tùy biến hình nền, WP7 không như vậy và hệ quả là phần không gian thừa còn lại trong lớp 2 là hoặc màu đen hoặc màu trắng vô hồn. Nếu background là hình ảnh thì sao nhỉ!?
Đối với phần mềm, cho đến hiện nay ngoài các phần mềm được cài sẵn hoặc download miễn phí, các phần mềm viết cho WP7 còn quá ít. Trong đó, những thứ ta cần dùng như từ điển, bộ gõ tiếng Việt... vẫn sẽ là một cản trở cho những ai muốn xài hệ điều hành này trong thời điểm này. Với những người "vọc sĩ", cầm con máy chạy WP7 lên, 1 tuần là quá lâu với họ. Vì chẳng có gì để phám phá cả do không rooting, unlock, nâng cấp ROM thường xuyên như Android hoặc không có nhiều phần mềm cũng như jailbreak, unlock như iPhone.
Chờ đợi gì từ WP7? Cá nhân mình thì mình cần một thiết kế giao diện tốt hơn và nhiều thứ của OS cũng như phần mềm để vọc hơn.
(Trên đây là cảm nhận của cá nhân mình. Nó có thể đúng và không đúng với các anh em khác. Mọi phản hồi mang tính xây dựng đều được chào đón. Xin không khích bác lẫn nhau.)
Bổ sung: Cái tốt, cái hay của HĐH này thì không ít người, ít nơi đã nói về nó. Và không cớ gì khi nó tệ vậy mà đến 21/12/2010 kể từ khi giới thiệu vào tháng 10 đã có 1,5 triệu điện thoại đã được bán ra. Nhận xét trên đề cập đến một khía cạnh khác và nó là một cảm nhận của người dùng, không phải là một bài đánh giá (review) sản phẩm. Nó chỉ giúp mọi người có thêm cân nhắc trong quyết định mua hàng. Anh em cứ bình tĩnh mà suy nghĩ và quyết định cho mình. Giáng Sinh an lành!