Chủ tịch Kazuo "Kaz" Hirai sẽ rời Sony sau 35 năm gắn bó

agp8x
28/3/2019 9:37Phản hồi: 59
Chủ tịch Kazuo "Kaz" Hirai sẽ rời Sony sau 35 năm gắn bó
Chủ tịch tập đoàn Sony, Kazuo "Kaz" Hirai, vừa chính thức công bố quyết định rời khỏi công ty sau 35 năm gắn bó. Ông được biết đến như là cha đẻ của Sony PlayStation, đồng thời cũng là người giúp hãng điện tử Nhật Bản thoát khỏi cảnh thua lỗ khi kinh doanh thiết bị để tập trung vào mảng linh kiện và trò chơi điện tử vốn đang rất thành công.

Ông Hirai sẽ chính thức rời vị trí chủ tịch Sony vào tháng 18/6 nhưng vẫn sẽ đóng vai trò cố vấn nếu như đội quản lý của Sony cần. Năm ngoái ông Hirai cũng đã từ chức giám đốc điều hành của Sony, nhường lại vị trí cho cựu CFO Kenichiro Yoshida, người đã cùng ông tiến hành kế hoạch thay đổi vận mệnh của Sony.

CEO Yoshida của Sony chia sẻ rằng ông và Kazuo "Kaz" Hirai đã làm việc để giúp cải cách bộ máy điều hành của Sony từ 12/2013. Và ngay cả khi ông Hirai rời khỏi ghế chủ tịch tập đoàn, Sony vẫn sẽ trông đợi những lời khuyên quý báu của ông để tiếp tục phát triển những mảng kinh doanh đa dạng của tập đoàn.

Về phía Kazuo "Kaz" Hirai, ông chia sẻ rằng kể từ khi trao lại vị trí giám đốc điều hành cho ông Yoshida vào tháng 4 thì cả hai đều đã nỗ lực cho sự chuyển đổi được liền mạch cũng như tiếp tục hỗ trợ cho bộ máy điều hành của tập đoàn Sony. Ông Hirai tin tưởng rằng mọi người ở Sony đều đồng lòng dưới sự lãnh đạo mạnh mẽ của CEO Yoshida, và sẵn sàng để xây dựng tương lai tươi sáng hơn cho Sony. Chính vì vậy mà ông quyết định rời khỏi tập đoàn, nơi ông đã gắn bó 35 năm cuộc đời mình. Kazuo "Kaz" Hirai cũng gửi lời cám ơn chân thành đến các nhân viên và cổ đông của Sony đã hỗ trợ ông trong suốt chặng đường đồng hành cùng tập đoàn.

Kazuo "Kaz" Hirai gia nhập Sony từ 1984 ở mảng âm nhạc, sau đó sang Mỹ để quản lý marketing cho các đĩa nhạc nước ngoài. Ông chuyển công tác đến Sony Computer Entertainment vào năm 1995 ngay trước thời điểm chiếc máy PlayStation đầu tiên được công bố, và trở thành thay thế vị trí lãnh đạo mảng trò chơi của Ken Kutaragi vào năm 2006. Năm 2012 ông thay thế Howard Stringer để trở thành CEO của Sony, với chiến lược One Sony tối ưu và liên kết các hoạt động kinh doanh của tập đoàn. Chiến lược này đã đem lại thành công rực rỡ, giúp Sony từ một hãng gặp nhiều khó khăn trong kinh doanh thiết bị điện tử trở thành ông lớn trong mảng cảm biến máy ảnh và trò chơi điện tử.
Theo The Verge
59 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Sự hồi sinh của Sony sau giai đoạn năm 2012 công lớn nhất là thuộc về ông này, mad respect
@thanh.vohong Giờ chỉ có mua máy ảnh sony hay tivi đồ thôi. Chứ điện thoại giờ chìm quá
Mấy máy ảnh sony cầm thấy oách rồi
serenader974
ĐẠI BÀNG
5 năm
@NguyễnDuyĐạt chìm trong những mảng sony thấy hết lợi nhuận hoặc khó cạnh tranh, chứ những mảng ngập tiền thì sony cắm ngập răng.
Như máy ảnh sony giờ cầm thấy oách hơn canon rồi, nhóm B2B như linh kiện cảm biến, nhóm giải trí sony picture năm rồi cũng ngon lành.
Có chăng trong tinhte thì AE toàn nhóm ngó điện thoại, mà sony làm điện thoại cơ bản ngu như bò nên thấy chìm 😁
@NguyễnDuyĐạt Mỗi người có một góc nhìn khác nhau. Có thể bạn thấy vậy nhưng người khác lại không thấy vậy. Có thể là Sony thay đổi hoặc do cách nhìn của bạn thay đổi. 😃
wormwon
TÍCH CỰC
5 năm
@NguyễnDuyĐạt Tivi ổn, Điện ảnh ok, máy ảnh ngon, playstation ngon... thế cũng ổn rồi
Thôi xong! Gãy gánh giữa đàng rồi. Nhờ bác này mà Sony cắt lỗ đc mấy mảng ăn hại =]]
akb48
TÍCH CỰC
5 năm
@Rich Leon Coi như hoàn thành “thiên mệnh” rồi nên về vườn an hưởng tuổi già thôi bác 😁
Mong sao thời thế tạo anh hùng tại Sony. Chứ mảng phone lẹt đẹt quá. Để Tàu nó vượt mặt, nghĩ cũng cay 😁
@Khẩu trang xanh giờ thời đại khác rồi , đâu còn như ngày xưa tàu lởm đâu . thằng nào cũng dc người dùng hưởng lợi là dc.
@Khẩu trang xanh Công nhận mảng smartphone bọn Nhật tính bảo thủ và lòng tự trọng của nó quá cao.
Cứ như mấy anh Hàn lại ngon. Kệ cm cho chúng nó chửi. Cứ copy theo iPhone auto ngon 😆
haruna.chan
ĐẠI BÀNG
5 năm
@Khẩu trang xanh phone chỉ là 1 mảng nhỏ của sony ? Giờ nó có dead cũng chẳng sao ? Quan trọng hay ý kiến gì haizz đâu thể để cái mảng phone nó đánh giá cả một bộ mặt của hãng ? Nói nó bảo thủ nhưng t thấy nó lại đi đầu công nghệ trước nhiều hãng ? Nhưng rồi ai khen nó đ có ai Pffff tới khi anh SS hay Apple ra thì khen lấy khen để ? Pfffff
@Khẩu trang xanh Vì bảo thủ ko chịu copy Apple, Huawei, Oppo, sợ bị kiện lên mảng smartphone Sony đi theo thiết kế riêng, như Sâm nhung biến hóa khôn lường kể cả copy miễn sao thị phần nhiều là được.
hugo1m8
CAO CẤP
5 năm
@Khẩu trang xanh Giờ chỉ cần ngồi rung đùi bán cảm biến máy ảnh cho mấy a tàu thôi cũng đủ rồi.
sau bao nhiêu năm thì ông ấy cũng quyết định nghỉ hươu rồi
axyzoptions
ĐẠI BÀNG
5 năm
@A0kiji Nghỉ nai luôn
teoteo_tt
TÍCH CỰC
5 năm
Đúng ngay thời điểm quan trọng của Sony, trước khi đi sao không cắt bớt mảng smartphone đi nhỉ
nghỉ chứ gì nữa
Sony giờ chỉ còn gọi là trùm mảng cảm biến và PS thôi á?
Nếu Xbox nó thành công ở thế hệ sau , nếu Sony thua lỗ thêm nhiều mảng thì còn gì để gánh?
@koumyougen các bác khác nếu lắm quá như kiểu nếu tất cả những gì tinh túy nhất của sony ko còn tinh túy =)))

vậy cũng cho em nếu bỗng dưng mai e giỏi e lập cty cho sony samsung google apple lỗ rồi phá sản hết =)))

btw "nếu abc thua lỗ thêm nhiều mảng thì còn gì để gánh" vâng, nếu đã giả sử ngta thua lỗ hết rồi thì gánh vào đâu nữa ạ 😆
@NguyễnDuyĐạt Còn mảng âm thanh, TV, Studio film nữa chi bác, đâu phải mỗi cảm biến với PS không đâu
@NguyễnDuyĐạt SONY đang là hãng thao túng thị trường âm nhạc toàn cầu đó thím =))
bên Nhật SONY có công ty tài chính và một dịch vụ thanh toán riêng.
Studio Film thì hên xui có bom tấn hay không k nói.
mảng thiết bị chuyên dụng cho truyền hình, film và thiết bị y tế vẫn ổn định và ít cạnh tranh.
PS cũng chưa phải là nỗi lo vì doanh thu của SONY ở PS không phải là phần cứng mà là nội dung
@koumyougen Vẫn đứng top 5 trong 40 thương hiệu toàn cầu tốt nhất của Nhật Bản.
https://www.rankingthebrands.com/The-Brand-Rankings.aspx?rankingID=33&year=1209
omega911
TÍCH CỰC
5 năm
Nhảy khỏi tàu đắm à.
@omega911 thanh niên tu trên núi mấy năm rồi
@omega911 Tàu đắm?? bạn biết được về SONY bao nhiêu ngoài mấy con Xperia??
LinhVN1807
TÍCH CỰC
5 năm
@omega911 @@
FB_IMG_15364879148420462.jpg
Thích điện thoại sony từ lâu mà bây giờ thiết kế không đột phá có cảm giác gì đó hụt hẫng
Đọc comment thấy nhiều thanh niên vẫn tưởng là Sony sắp chết nhỉ, đọc nhiều hơn để biết tình hình của Sony hiện tại tươi sáng thế nào nhé 😁
@voldermort28 ngay trên Tinh Tế này luôn:
https://tinhte.vn/threads/sony-du-kien-dat-loi-nhuan-ky-luc-trong-nam-2018-dan-tro-thanh-cong-ty-kiem-tien-tu-noi-dung.2871493/
@daigiahungyen Tinhte nổi tiếng với kiểu nhìn title rồi chém mà, nên cũng k có gì ngạc nhiên đâu bạn 😆.
@daigiahungyen bởi, Sony hiện tại thiếu j mảng hiện đang đứng top, cảm biến camera, game, music, film, tai nghe, TV, máy ảnh... chết mỗi cái mảng điện thoại chiếm có vài phần trăm trong cơ cấu sản phẩm mà đã đồn người ta sắp chết rồi 😁
Sony thời ông này hướng đi khá hợp lý, không tập trung vào nhưng thế mạnh mà người hàn và đặc biệt người trung quốc đang quá mạnh 😁 Nhưng sau này mảng gì ra tiền trung quốc cũng nhảy vàod thì thật sự khoai
overrei81
ĐẠI BÀNG
5 năm
Gặp bác này được 1 lần ở Sony show. Giờ ông mới lên hi vọng Sony bước lên 1 tầm mới chứ đừng tuột nữa.
Rất thích đt Sony dù chưa 1 lần dùng chỉ là vì đọc review thấy âm thanh không đc như ý 😔
tuan 95
CAO CẤP
5 năm
@caocaolatre199x từ xz2 giờ điện thoại sony rất ngon
@tuan 95 Mình chủ yếu hay nghe nhạc. Test xz2 rồi. Kéo yếu lắm
tuan 95
CAO CẤP
5 năm
@caocaolatre199x vậy thì làm con LG v40
Mong là mảng smartphone Sony khởi sắc lên, nhiều đột phá và sớm quay trở lại thị trường VN 😁
Kall4Me
TÍCH CỰC
5 năm
Sony để anh em trong nhà ko đoàn kết nên kéo cả mảng mobile đi xuống, đã vậy phần cứng mobile, tv còn hay lỗi nữa
kira_275
ĐẠI BÀNG
5 năm
Cám ơn bác vì những đóng góp cho SONY
Celano19
ĐẠI BÀNG
5 năm
Con gà vàng playstation vẫn đỉnh, mong chờ ngày trở lại hoàng kim, rất thích sony!
Lý ra sony phải nhảy vào chip bán dẫn sớm thì giờ khỏe rồi

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019