Đại dịch đến 16.5: Bắc Giang trở thành trung tâm của đợt dịch

Hassler
16/5/2021 11:55Phản hồi: 58
Đại dịch đến 16.5: Bắc Giang trở thành trung tâm của đợt dịch
Từ tối hôm qua trong quá trình làm xét nghiệm diện rộng ở khu công nghiệp Quang Châu, Bắc Giang đã phát hiện ra ổ dịch lớn nhất từ trước đến giờ khi mà số mẫu dương tính với virus trong tối qua tại đây lên tới 34%, tương đương cứ 3 người làm xét nghiệm có 1 người nhiễm virus. Chiều nay chúng ta đã nhận được thêm 1.682.000 liều vaccine trong chương trình Covax, số vaccine này sẽ giúp tiêm rộng hơn để nhiều người có thêm lá chắn chống lại virus trong quá trình tham gia phòng chống dịch.



Tình hình Việt Nam


- Giám đốc Bệnh viện Phổi TW cho biết qua rà soát, cách ly và xét nghiệm đã khẳng định việc 2 bác sỹ bị nhiễm virus là do nguồn từ bên ngoài chứ không phải ở bên trong viện. Hiện 1 bác sỹ bị nhiễm có dấu hiệu viêm phổi 2 bên tuy nhiên có tiến triển tốt, cả 2 người đã được chuyển về Bệnh viện Nhiệt đới TW để theo dõi và điều trị.
-Khoa cấp cứu Bệnh viện Hữu Nghị thông báo toàn bộ mẫu xét nghiệm của toàn bộ y bác sỹ cho kết quả âm tính với virus, khoa này hôm nay đã được gỡ phong toả, tiếp đón bệnh nhân trở lại.
- Bộ y tế sáng nay thông báo có thêm 127 ca mắc covid-19 đều ghi nhận trong nước tại khu vực cách ly, phong toả, riêng Bắc Giang là 98 ca. Trưa nay ghi nhận thêm 6 ca. Đến tối số ca mắc mới là 57 ca mắc COVID-19, trong đó 3 ca nhập cảnh cách ly ngay; 54 ca còn lại ghi nhận trong nước đều tại khu cách ly, phong toả, riêng Bắc Ninh 24 ca.
- Từ tối hôm qua Bắc Giang đang dồn hết sức để làm xét nghiệm, cách ly và đưa đi chữa trị những ca mắc mới trong khu công nghiệp Quang Châu. Chỉ trong đêm qua lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ 11 nghìn mẫu trong số các công nhân đang làm việc tại khu công nghiệp này. Tại ổ dịch là công ty Hosiden Việt Nam đến hết giờ chiều hôm qua đã có tới 159 ca mắc. Hiện 6 nghìn công nhân của nhà máy này đã được đưa đi cách ly tập trung.

- Bắc Giang cũng gấp rút thành lập bệnh viện dã chiến số 3, dự kiến sẽ có thêm số 4 và 5 để phòng trường hợp sau giai đoạn đầu ủ bệnh số ca mắc sẽ tăng cao trong vài ngày tới. Hiện huyện Việt Yên với hơn 200 nghìn người đã bị giãn cách xã hội.
- Bắc Ninh hôm nay yêu cầu tất cả người dân đến và đi từ các khu công nghiệp tại tỉnh Bắc Giang từ ngày 3/5 đến nay phải tự cách ly ở nhà và liên hệ với cơ quan y tế gần nhất.
- Chiều nay 250 sinh viên trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương đã được điều động lên đường đi hỗ trợ cho Bắc Giang và Bắc Ninh chống dịch.
- Hiệu trưởng của trường học tại Điện Biên đã bị đình chỉ công tác sau khi để xảy ra 3 ca nhiễm trong trường.
- Cảnh sát Hà Nội phát hiện 1 trường hợp người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, dùng chứng minh nhân dân giả làm người Việt để trốn cách ly.
- Sáng nay Hưng Yên thông báo có ca nhiễm virus thứ 27 là 1 người làm thợ hồ, có tiếp xúc với 1 bệnh nhân trước đó. Đã xác định truy vết 12 trường hợp F1 để đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm.
- CDC Hà Nam thông báo mới phát hiện ra 4 ca mắc mới, 1 số ca đã thực hiện đủ lượt cách ly, làm xét nghiệm đều âm tính, tuy nhiên đến giờ lại có kết quả dương tính, hiện vẫn chưa rõ nguồn lây từ đâu.
- Đà Nẵng phát hiện 1 nhóm chuyên gia 7 người Trung Quốc sau khi cách ly tập trung ở Lạng Sơn sau khi nhập cảnh 14 ngày đã đi đến nghỉ ở Đà Nẵng thay vì đến tiếp tục cách ly ở khu công nghiệp Việt Nam - Singapore tại Quảng Ngãi như trong giấy cam kết. Hiện đã tạm giữ, làm xét nghiệm và xử phạt những người này.
- Thành phố này cũng đưa thông báo khẩn kêu gọi những khách đến ăn tại quán mỳ Quảng ở khu vực tổ 2, Hoà Minh, Liên Chiểu vì chủ quán đã bị nhiễm virus.

Tình hình thế giới


- Truyền thông Anh cho biết chỉ trong vòng 2 ngày qua đã có hơn 600 nghìn người đặt lịch hẹn tiêm vaccine sau khi chương trình tiêm chủng này được mở rộng ra cho nhóm trên 30 tuổi.
- Bộ trưởng du lịch của Bồ Đào Nha khẳng định họ đã sẵn sàng mở cửa biên giới đối với du khách từ vương quốc Anh.
- Sau 6 tháng đóng cửa giờ đây các quán ăn nhà hàng tại Ba Lan đã được phép mở các bàn ngoài trời trở lại, khách hàng cũng không cần phải đeo khẩu trang nữa.
- Australia đã bắt đầu chuyến bay hỗ trợ người dân từ Ấn Độ về nước sau khi chính quyền gỡ bỏ quy định cấm người từ Ấn Độ được nhập cảnh, chuyến bay đầu tiên chứ 80 hành khách và sẽ đến Darwin từ thủ đô Dehli.
- Trung Quốc đã huỷ mùa leo núi vào mùa xuân ở phần núi Everest thuộc khu tự trị Tây Tạng do lo ngại tình hình dịch bệnh từ phía Nepal cạnh đó. Tốc độ tiêm vaccine tại quốc gia này vẫn đang chạy rất nhanh với khoảng 12.4 triệu mũi được tiêm trong hôm qua, đưa tổng số mũi vaccine được tiêm lên gần 400 triệu liều.

Quảng cáo


- Nepal hiện vẫn cho các vận động viên leo ngọn núi cao nhất thế giới này, tuy nhiên họ sẽ phải đem bình oxy đã sử dụng trên đường xuống, và giờ để được leo họ phải chuẩn bị tới 408 giấy phép mới được leo. Một số công ty lữ hành đã kêu gọi chính phủ Nepal nên dừng việc cho phép leo núi trong thời điểm hiện tại.
- Nếu như hôm trước có 1 vài nguồn tin nói về việc nhiều bệnh nhân tử vong vì covid-19 bị vứt xuống sông thì hôm nay một số quan chức tại bang Uttar Pradesh đã chính thức khẳng định có tình trạng này. Theo lời quan chức nói trên thì thường mỗi gia đình nghèo sẽ được hỗ trợ khoảng 60 đô để hoả táng nạn nhân, tuy nhiên nhiều gia đinhg đã dùng số tiền vào việc khác và cứ gói người quá cố và vứt xuống sông.
- Thái Lan lên kế hoạch cho phép các nhà hàng tại thủ đô Bangkok được mở cửa trở lại, tuy nhiên thời gian mở cửa sẽ phải rút ngắn xuống vì thực tế đợt bùng phát thứ 3 tại đây vẫn chưa được kiểm soát. Hiện nước này đã tiêm được 2.2 triệu liều vaccine cho nhân viên y tế, dự kiến vào tháng 6 sẽ tiêm ra diện rộng, người nước ngoài cũng sẽ được tiêm nếu có nhu cầu.

Đài Loan kêu gọi người dân không hoảng loạn trước đợt bùng phát dịch mới đây


covid1605-1.jpg

- Đài Loan tăng mức độ cảnh báo dịch bệnh lên 1 nấc tại thủ đô Taipei và thành phố New Taipei sau khi ghi nhận có tới hơn 200 ca nhiễm mới trong cộng đồng. Các việc tụ tập sẽ phải dừng lại và nhiều cửa hàng sẽ phải đóng cửa. Lần đầu tiên từ khi dịch bắt đầu người dân được đề nghị phải đeo khẩu trang khi đi ra ngoài. Chính quyền các thành phố có ổ dịch cũng kêu gọi người dân hãy bình tĩnh chưa nên hoảng loạn đi mua sắm tích trữ làm gì.
- Malaysia hôm qua ghi nhận số ca tử vong trong 1 ngày cao nhất từ đầu dịch đến giờ với 44 ca tử vong. Cũng đã 4 ngày liên tiếp số ca mắc mới tại đây đều ở trên 4 nghìn người 1 ngày.
- Indonesia cho xét nghiệm ngẫu nhiên người dân và kiểm tra bắt buộc đối với tất cả những người trở về thành phố sau kì nghĩ lễ vừa qua.
- Venezuela đã chính thức cho phép sử dụng dạng vaccine đơn liều Sputnik Light của Nga. Theo số liệu phía Nga cung cấp dạng rút gọn của vaccine Sputnik V này có hiệu lực gần 80% chống lại virus và có mức giá chỉ dưới 10 đô 1 mũi.
- Mexico hôm qua báo có 225 người tử vong và hơn 2,600 người nhiễm covid-19 vào hôm qua. Tuy vẫn cao nhưng đã giảm rất nhiều so với thời điểm đầu năm. Nhiều địa phương đang tính đến chuyện nới lỏng biện pháp chống dịch nhưng nhiều chuyên gia y tế đang phản đối bởi vẫn có nhiều tỉnh có số ca nhiễm tăng liên tục trong vài tuần qua.

Quảng cáo


- Công viên chủ đề Walt Disney World và Universal Studios cùng nhiều công viên khác tại Florida, Mỹ đã cho phép khách thăm quan không phải đeo khẩu trang khi vui chơi trong khuôn viên của mình.
- Trinidad & Tobago vừa thông báo sẽ ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc vì số ca mắc những ngày này đang tăng mạnh và số ca tử vong vừa đạt mức kỷ lục với 21 người chết trong ngày hôm qua.

Nguồn CNN, WHO, suckhoedoisong, JHU, Tuổi trẻ, NCOV, chinhphu.vn
58 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Khu công nghiệp thì đừng nói cái độ lây của nó.
đợt này có vẻ căng hơn
Hợp wp
TÍCH CỰC
3 năm
- Từ tối hôm qua Bắc Giang đang dồn hết sức để làm xét nghiệm, cách ly và đưa đi chữa trị những ca mắc mới trong khu công nghiệp Quang Châu. Chỉ trong đêm qua lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ 11 nghìn mẫu trong số các công nhân đang làm việc tại khu công nghiệp này. Tại ổ dịch là công ty Hosiden Việt Nam đến hết giờ chiều hôm qua đã có tới 159 ca mắc. Hiện 6 nghìn công nhân của nhà máy này đã được đưa đi cách ly tập trung.
Vẫn chưa hiểu tính kiểu gì ra 34%
@Hợp wp Mình đang hiểu là toàn bộ khu công nghiệp (nhiều cty) là tỉ lệ 34%, trong đó riêng 1 công ty là 159 cas.

Ở chỗ mình, tỉ lệ test 1 ngày 9.4% ra 1 ngày 502 cas là đã quá nhiều.
SaiO
TÍCH CỰC
3 năm
Mình cũng mới được tiêm mũi thứ nhất
SaiO
TÍCH CỰC
3 năm
@somaek Ko bạn ơi , nhưng con vợ mình nó tiêm mũi 1 bị sốt hơn 1 ngày , mũi 2 thì nó ko bị số . Mình thì mới đc tiêm mũi 1 thôi nhưng ko có bị sốt hay mệt mỏi gì cả
SaiO
TÍCH CỰC
3 năm
@vietnamMBC Hiện tại Việt Nam mình đang sử dụng vaccin covid của Anh bạn ơi , hàng của Mỹ thì chưa biết khi nào hàng về ạ
somaek✅
TÍCH CỰC
3 năm
@SaiO thôi không sao là ổn rồi. Mong mn được bình an, chích vaccine rồi vẫn cẩn thận nha. Tại chưa có số liệu chính thức công bố mức hiệu quả. klq là tụi Chile tiêm vaccine của TQ cũng nhiều mà tỉ lệ lây của nó cao quá, có vẻ vaccine TQ không có hiệu quả cao cho lắm. Không biết vaccine Anh như thế nào
@SaiO Mình ns cho vui thôi. Chúc mừng bạn và gia đình nhé. Mong sao nước mình tiêm chủng đc nhiều và sớm chiến thắng dịch bệnh
Cứ xét nghiệm là ra một đống. Nên thành tích chống dịch tốt nhất TG chẳng khác gì giấu bệnh.

Biện pháp duy nhất hiện tại là bớt tự sướng đi. Lấy phần thuế bảo vệ môi trường trên mỗi lít xăng mà mua vaccine xịn của Mỹ Đế để tiêm cho 60% dân nhằm đạt được miễn dịch cộng đồng.
okimdull
TÍCH CỰC
3 năm
@Guest345 Chỉ có mày mới là đồng chí với tung của thôi chứ bọn tao không ai vậy.
duong8x
TÍCH CỰC
3 năm
@From Team B With Love Bớt sủa
enxzo9
ĐẠI BÀNG
3 năm
@From Team B With Love cái thằng 3 què này nó ko bao giờ trả lời bình luận của ai hết do bị chửi nhiều quá nên mọi người cứ coi như nó là con ..ó biết viết chữ VN đi
duyez95
ĐẠI BÀNG
3 năm
@From Team B With Love thằng 3 que này não nó cũng chỉ được đến thế.cmt nào cũng ngu l 😆
Vấn đề căn bản là lây từ bênh viện ra tại sao k điều tra nguyên nhân nào bện viện lại để lây lan dịch bệnh đề nghin từ giờ tất cả bệnh nhân và người nhà đến khám bệnh đều cần xét nghiệm covi
Giờ lo dập dịch chứ điều tra thì p có thời gian
Bắc Giang cố lên nhé
Quảng ninh. Hải dương. Hà nội. Và bộ y tế hỗ trợ bắc giang rồi. Cảm ơn nhiều lắm
cccccc6
TÍCH CỰC
3 năm
Mọi ng cứ làm quá lên thôi chứ dịch nằm trong tầm soát rồi . Covis ko đáng phải bận tâm
@cccccc6 “Covis không đáng phải bận tâm”: nếu không phải chơi chữ thì đây quả là ca lãng mạn cách mạng đến độ hoang tưởng.
@Pary thường mấy tên này toàn là ở vn, người ta chống dịch gần chết, hắn thì lên mạng chém gió ko à.
Ko bận tâm thì sang ấn độ mà ở thử
@shinkt Em đang ở tb, đóng cửa 2 tuần r đây, bt tháng nào cũng hơn chục tr tiền lãi vs trả nợ @@
@cccccc6 Nếu nhà nước không có những biện pháp mạnh tay phòng chống dịch. Liệu bạn có nói được như trên không. Bạn không chỉ có một mình. Bạn còn gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp
Cầu mong cho thế giới bình an, cầu cho hồn hương những người đã khuất được về cõi vãng sanh cực lạc
@Em Giàng A Bông Amen
hôm nay hơn 180 ca nhiễm, kỷ lục của VN từ đầu dịch tới giờ. Đúng là không thể xem thường được
hôm trước thấy có vẻ ổn, kiểm soát đc dịch. Hôm nay thấy bắt đầu hoang mang lại
Đích thân phó tư lệnh ngành đã tuyên bố " Dịch cơ bản đã được kiểm soát và chỉ lây trong khu cách ly".
Toàn bọn đọc tin xấu độc, không tin tưởng sự lãnh đạo ưu việt của ch3 đ0 mới nói tình hình phức tạp, khó kiểm soát. Covid tuổi gì ăn lại siêu ch3 đ0 này.
++NT++
ĐẠI BÀNG
3 năm
@Methanol Nghe bằng 2 tai. Nhìn bằng 2 mắt. Đọc nhiều bài, nhiều tin.
Đừng như thầy bói xem voi.
DearGodVN
TÍCH CỰC
3 năm
@++NT++ đây gọi là không muốn tin, không muốn hiểu bác ạ
Cúm tàu gây khốn khổ cho cả nhân loại hơn 1,5 năm. Biết bao h mới hồi phục được. Mong sớm có thêm vaccine đẩy lùi cúm tàu!
vitunet
TÍCH CỰC
3 năm
Hi vọng VN không mua vắc xin của TQ
peterh
CAO CẤP
3 năm
@vitunet Đừng lo, dân Việt Nam mình sính Tây lắm. Có chọn lựa từ 2 loại vaccine thì của Tàu ế chắc.
ratahien
ĐẠI BÀNG
3 năm
Sao toàn chuyên gia nhập cảnh ko vậy? Rồi chuyên gia thế nào lại toàn đi du lịch?????
Faker69
ĐẠI BÀNG
3 năm
Đang ở Minh Đức, Việt Yên, Bắc Giang 😆
Linh Bold
ĐẠI BÀNG
3 năm
@Faker69 Tôi đang cách ly 21 ngày tại tâm dịch Tăng Tiến đây :v
@Faker69 Anh em cố lên
Faker69
ĐẠI BÀNG
3 năm
@Linh Bold Tăng Tiến, Quang Châu, Vân Trung ik cách ly hết rồi :v
Mỹ đi nhanh về nhanh

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019