Đại dịch đến 18/2: Việt Nam sắp nhập vaccine AstraZeneca; Mỹ hơn 500 nghìn ca tử vong vì covid-19

Hassler
18/2/2021 9:24Phản hồi: 48
Đại dịch đến 18/2: Việt Nam sắp nhập vaccine AstraZeneca; Mỹ hơn 500 nghìn ca tử vong vì covid-19
Tin hot nhất hôm nay là việc Việt Nam chúng ta đã có các bước tiến mới trong việc nhập các lô hàng vaccine đầu tiên về nước vào cuối tháng này. Theo kế hoạch chậm nhất đến 28/2 chúng ta sẽ nhập 204 nghìn liều vaccine AstraZeneca. Từ giờ đến hết hè sẽ nhận nốt số còn lại của 5 triệu liều từ chương trình Covax.

Hôm nay là ngày nước Mỹ đã vượt qua cột mốc buồn khi tổng số ca tử vong tại nước này do nhiễm covid-19 đã hơn 500 nghìn người.



Tình hình Việt Nam


- Tin mừng buổi sáng hôm nay đó là đã dò vết ra được nguồn lây của ổ dịch cả gia đình tại thành phố Hải Dương, được xác định là lây từ người có liên quan đến ổ dịch ở khu công nghiệp.
- Sau khi xác định được nguồn lây Tp. Hải Dương đã đề nghị tỉnh cho dừng phong tỏa thành phố.

- Tổng cục đường bộ đã ra quyết định cấm các phương tiện đi lại trên quốc lộ 5 qua tỉnh Hải Dương, chỉ những xe phục vụ chống dịch và dạng ưu tiên được đi.
- Đến chiều nay ổ dịch Hải Dương ghi nhận thêm 18 ca mắc mới, đưa tổng số ca mắc tại Việt Nam từ đầu dịch đến giờ lên con số 2,347 trường hợp, trong đó có 1,605 người đã hồi phục.
- Hà Nội sẽ mở rộng làm xét nghiệm toàn bộ người đi từ Hải Dương lên Hà Nội từ ngày 2/2 đến giờ. Ưu tiên nhất là nhóm từ Cẩm Giàng lên, rồi sẽ đến các huyện khác. Gần 600 trường hợp F1 với ca bệnh người Nhật đã cho kết quả âm tính sau khi làm xét nghiệm. Hà Nội cũng bắt đầu áp dụng các biện pháp xét nghiệm với 12 tỉnh có dịch bệnh, tiếp tục nâng cao các biện pháp chống dịch.
- Bắc Ninh cho biết tỉnh này cũng chỉ đạo các doanh nghiệp tạm dừng nhận công nhân quê Hải Dương quay trở lại làm việc sau Tết cho đến khi có
-Hải Phòng đã cho phép các xe hàng từ Hải Dương được vào tỉnh của mình sau 3 ngày tạm đóng cửa để giảm thiểu nguy cơ lây lan virus.
- Từ hôm nay Thái Bình cũng đóng cửa toàn bộ các di tích, không lễ hội, không cho hàng quán vỉa hè được bán.
- Tp. HCM đề nghị cách ly tập trung tất cả những người tới từ Hải Dương kể từ 3/2 đến giờ. Sẽ làm xét nghiệm người đó và cả người nhà. Ngoài ra người đến từ 1 số địa điểm ở Quảng Ninh từ 3/2, Hưng Yên từ 10/2 cũng sẽ phải cách ly tập trung.
- Đến hôm nay số địa phương đề nghị tạm thời không cho học sinh đi học trở lại lên đến 49/63 tỉnh thành.
- Cục quản lý dược đã đồng ý cho đại diện của AstraZeneca tại Việt Nam được nhập khẩu 204 nghìn liều đầu tiên.
- Huấn luyện viên đội tuyển bóng đá quốc gia Park Hang Seo đã kết thúc chuỗi ngày cách ly sau khi về Hàn Quốc và quay trở lại Việt Nam, ông này quay trở lại làm việc từ hôm nay.

Tình hình thế giới


- Liên Hiệp Quốc tiếp tục kêu gọi sự phối hợp giữa các quốc gia để chống lại đại dịch và để lấp đi khoảng cách giữa các nước trong việc tiêm vaccine. Vẫn câu chuyện chỉ có 10 nước giàu đã tiêm 75% tổng số liều vaccine, còn có tới 130 nước chưa hề nhận được 1 liều vaccine nào.
- Liên minh châu Âu cho biết họ vẫn còn đang chờ 10 triệu liều vaccine của Pfizer, những liều đáng lẽ đã được chuyển đến khối này vào tháng 12 năm ngoái. Việc này làm tốc độ tiêm vaccine của EU bị chậm lại sau khi các nhà sản xuất khác như AstraZeneca hay Moderna cũng đang chậm trả hàng.
- Liên minh châu Âu cũng đang làm mọi cách để bắt các nhóm bán vaccine giả hoặc không chính thông ở trên mạng bởi việc bảo quản, phân phối vaccine từ những nhà phân phối trên chợ đen thường không thể đạt được đúng chuẩn, dẫn đến vaccine khi đến tay người mua có thể đã bị hỏng rồi.

Quảng cáo


Việc tiếp cận vaccine tại nhiều nơi trên thế giới vẫn còn rất khó khăn


covid1802-3.jpg

- Các nước Trung Âu đang kêu gọi chủ tịch ủy ban châu Âu tác động lên lệnh siết chặt chống dịch của Đức. Lệnh siết chặt này đã làm việc đi lại giữa Đức, Czech và Áo trở nên khó khăn, đặc biệt là việc giao thương hàng hóa và các thiết bị công nghiệp.
- AstraZeneca cho biết tốc độ sản xuất vaccine của họ tại nhà máy ở Bỉ đã tăng lên rất nhiều, trong thời gian tới sẽ đủ để đáp ứng nhu cầu của EU và các nước khác.
- Pfizer chia sẻ 1 nghiên cứu về hiệu lực của vaccine hãng này hợp tác với BioNTech sản xuất trong việc chống lại biến thể đến từ Nam Phi. Trong báo cáo này họ cho rằng chủng này có trường hợp đã làm giảm khả năng bảo vệ của vaccine đến 2/3 và hiện chưa rõ vaccine của mình có thể chống lại chủng virus mới này không.
- Học viện tài chính quốc tế vừa chia sẻ 1 nghiên cứu cho thấy đại dịch đã làm tỷ lệ nợ trên toàn cầu đã tăng hơn 24 nghìn tỷ đô trong năm ngoái, đưa tổng số nợ/GDP trên toàn cầu lên con số 281 nghìn tỷ đô.
- Giám đốc của tổ chức PAHO cho biết các nước tham gia chương trình Covax sẽ nhận được thông tin chốt về số lượng những liều vaccine đầu tiên họ sẽ nhận được trong thời gian tới.
- Một nghiên cứu mới cho thấy tỷ lệ tử vong đáng lo ngại ở những người bị tiểu đường khi bị mắc covid-19. Theo đại học Nantes của Pháp thì cứ 5 người bị tiểu đường thì sẽ có 1 người tử vong do covid sau 28 ngày nhập viện.
- Mỹ đang tính chi hàng tỷ đô dành cho các nghiên cứu về các biến thể virus nhằm giúp các vaccine có thể chống lại các chủng mới này. Phía CDC đề nghị chi ngay 200 triệu đô cho các phòng lab để họ có thể giải mã trình tự gen càng nhiều càng tốt, có thể mỗi tuần sẽ giải được 25 nghìn bộ gen nhằm cho mục đích nghiên cứu.
- Cơ quan điều tra liên bang Mỹ đã bắt 1 ổ làm khẩu trang N95 nhãn hiệu 3M giả, số lượng thu được lên đến hơn 10 triệu chiếc.

Quảng cáo


covid1802-2.jpg

Số ca mắc mới tại Mỹ đã có dấu hiệu giảm trong hoàn cảnh nước này vừa vượt qua mốc hơn 500 nghìn người tử vong vì covid-19


- Anh đang chuẩn bị cho những người khỏe mạnh phơi nhiễm với virus để thử hiệu lực của vaccine. Một số dịch vụ giải trí dự kiến sẽ được mở cửa trở lại 1 phần vào thời điểm tháng 4 tới, số khác sẽ được mở vào tháng 5.
- Người phát ngôn chính phủ Pháp cho biết họ đã tiêm vaccine cho 3/4 số người già ở các trại dưỡng lão. Đây là nhóm người nằm trong diện ưu tiên nhất của chiến dịch tiêm chủng tại Pháp.
- Bộ trưởng y tế Đức chia sẻ ông sẵn sàng tiêm vaccine AstraZeneca để làm dịu đi nỗi lo vaccine có hiệu lực kém trước các chủng virus mới. Sự chần chừ thể hiện rõ khi trên toàn nước Đức đã nhận hơn 736 nghìn liều vaccine nhưng mới chỉ có hơn 87 nghìn liều được tiêm.
- Chính phủ Thụy Sỹ lên kế hoạch nới lỏng các biện pháp phòng dịch từ tháng 3 để giúp người dân dễ thở trong việc giao tiếp xã hội hơn và giúp nền kinh tế dần quay trở lại.
- Tây Ban Nha cho biết sẽ tiêm vaccine AstraZeneca cho nhóm người từ 45-55 tuổi, vaccine Pfizer và Moderna sẽ dành cho nhóm dưới 60 có nguy cơ nhiễm virus cao. Hiện tại họ đang tiêm cho các nhân viên y tế và nhóm người trên 80 tuổi.
- Các bác sỹ và nhân viên y tế tại North Macedonia cuối cùng cũng đã được tiêm vaccine sau nhiều tuần chính phủ chần chừ trong việc triển khai tiêm chủng. Lô đầu tiên đất nước nhỏ bé này nhận được là 4,500 liều vaccine của Pfizer
- Ukraine dự định sẽ kéo dài lệnh phong tỏa toàn quốc cho đến hết tháng 4, tuy nhiên những vùng có số ca mắc thấp sẽ có lựa chọn nới lỏng 1 vài biện pháp phòng dịch.
- Croatia đang thảo luận với Nga về việc nhập khẩu vaccine Sputnik V, cùng với đó kêu gọi phía bộ y tế phê chuẩn cho sử dụng vaccine này mà không cần đợi phía EU đồng ý để tiêm cho người dân.
- Thổ Nhĩ Kì đang lo ngại chiến dịch tiêm chủng sẽ gặp khó ở khu vực vùng sâu vùng xa khi mà việc tiếp cận các cộng đồng tại miền núi đang gặp khó khăn vì các cơn bão tuyết, ngoài ra nhiều người cũng thể hiện sự nghi ngờ về khả năng chống bệnh của vaccine.
- Israel chia sẻ dựa vào số vaccine họ đã tiêm cho người dân thì hiệu lực của Pfizer chống lại covid-19 đúng là ở mức 95% như nhà sản xuất quảng cáo trước đó.
- Nhiều chuyên gia y tế cho rằng Ấn Độ đã qua đỉnh dịch khi số ca mắc mới giảm và các khảo sát cho thấy đã có khoảng 300 triệu người có kháng thể. Nước này sẽ bắt tất cả những người đến từ Anh, Nma Phi và Brazil phải làm xét nghiệm.
- Nepal phê chuẩn cho sử dụng khẩn cấp vaccine Sinopharm, Trung Quốc. Sau khi có sự phê chuẩn này họ sẽ được nhận viện trợ 500 nghìn liều vaccine.
- Các tín đồ Thiên chúa giáo tại Philippines đón lễ Tro bằng cách rắc tro lên đầu họ thay vì vẽ dấu thánh trên trán như mọi năm.

Các tín đồ Thiên chúa giáo tại Philippines đón lễ Tro tuân thủ theo các quy định phòng dịch


covid1802-1.jpg

- BioNTech chia sẻ họ vẫn sẽ phân phối vaccine cho Đài Loan sau khi nước này than phiền họ đã dừng thỏa thuận mua 5 triệu liều vaccine. Lý do dừng thỏa thuận có thể do có tác động từ 1 nước khác.
- Thái Lan hôm nay ghi nhận có thêm 150 ca mắc mới, đưa tổng số ca lên hơn 25 nghìn người. Hiện họ đang chuẩn bị chiến dịch tiêm chủng vào đầu tháng 3 sau khi những lô hàng đầu tiên sẽ đến vào cuối tháng 2.
- Tại Hong Kong nhu cầu mua điện thoại cùi của người dân đang tăng mạnh vì nhiều người không tin vào tính bảo mật của các phần mềm dò vết, họ sẵn sàng mua điện thoại cũ để cài phần mềm rồi sử dụng làm máy phụ. Chính quyền thành phố này cũng đã phê chuẩn khẩn cấp vaccine Sinovac, Trung Quốc để tiêm cho người dân.
- Cuba cho biết họ đang ở các bước cuối của thử nghiệm lâm sàng dạng vaccine chống covid-19 của riêng mình. Dự kiến khi nào thành công sẽ tiêm cho người dân và cả những khách du lịch đến nước này.
- Nam Phi khẳng định có đủ vaccine cho 40 triệu dân, tương đương với 2/3 dân số để có miễn dịch cộng đồng và không quá lo lắng về chiến dịch tiêm chủng của mình.
- Một chính trị gia tại khu vực Zanzibar, Tanzania đã tử vong vì covid-19. Đảo trưởng khu vực này chỉ trích cách chính phủ khẳng định không có virus ở nước này đang làm chết rất nhiều người. Trước đó ông tổng thống không thèm nhận vaccine và cũng chỉ đạo không cần phải báo cáo số liệu tình hình dịch trong nước ra quốc tế.

Nguồn CNN, WHO, suckhoedoisong, SCMP, JHU, Tuổi trẻ, Tiền phong
48 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Cầu mong nhân loại bình an thân tâm.
Nam mô a di đà Phật
Nguyện cầu hương hồn những người đã khuất được vãng sanh về cõi an lành.
@Supper Giàng A Bông Lập đàng đi livestream đi. Nói trên tinhte không hiệu quả đâu
WHO đang bị sức ép từ tàu+ và đang chuyển hướng nguồn gốc viruswuhan sang các nước ĐNA trong đó có VN 🤣 sau khi đổ lỗi cho châu âu thất bại
@Khoidang sau bao lâu mới thấy khoidang cmt câu có lý like .
@rookie vl thế là thế éo nào clmn
@Tomorrowland1 Chửi phương Tây không có ý thức phòng dịch rồi cũng phải năn nỉ ỉ oi xin tụi nó bán vaccine mang về chích . Mà có vaccine dân Đen cũng ko có mà chích
@rookie tổ chức tấu hài
DuyAnh187
ĐẠI BÀNG
3 năm
Ko biết Vaccine về tới VN thì bao nhiêu tiền 1 liều nhỉ ?
máy trợ thở này nọ , mấy anh lớn ăn đc thì ăn , chứ Vaccine mà ko để giá sát ván để cho dân đc chích hết thì hơi mệt ...
Acientgear
ĐẠI BÀNG
3 năm
@DuyAnh187 Có về cũng không tới lượt ông đâu, đợt này vài triệu liều giỏi lắm đủ chích cho tuyến đầu chống dịch. Sau đó thì tôi nghĩ sẽ ưu tiên cho người già và trẻ em, cuối cùng mới tới thanh niên chúng mình
300000
ĐẠI BÀNG
3 năm
@Acientgear Trẻ em không cần tiêm bạn nhé , người ta chỉ tiêm cho thanh thiếu niên từ 16 tuổi trở lên thôi .Trẻ em có cơ hội sống nhiều hơn người già nên người già được tiêm trước để cố sống thêm vài năm nữa, sau đó là tất cả nhân viên y tế rồi đến tất cả những người làm việc trong cơ quan chính quyền , vì là những người quan trong trong xã hội cần được tiêm trước , còn mấy bạn dân đen thì cứ đi nhậu đi , uống rượi vào thì say cả chấy chứ con vi rút này ăn thua gì.
DuyAnh187
ĐẠI BÀNG
3 năm
@Acientgear hông , tui tiêm sau cùng cũng được , chết thì thôi , tui thắc mắc giá tiêm cho ông bà cha mẹ tui kìa , những người thật sự là mục tiêu của con VIrus cơ T.T
Acientgear
ĐẠI BÀNG
3 năm
@DuyAnh187 Đợi tiêm đại trà mới biết chính xác giá cả, bây giờ thì làm sao biết chính xác đc
Sô ng chết ở mỹ đa nhiều hơn tổng số ng chết tại chiến tranh vn và chiến trang hiện đại
Donbosrito
ĐẠI BÀNG
3 năm
Mình nghĩ chắc những liều vaccine này sẽ dành cho nhân viên sân bay trước quá...
@Donbosrito Y tế trước nhất
Mong cho đại dịch sớm được khống chế hiệu quả. 2 năm nay cứ loanh quanh con Covid này oải quá
Vẫn hơn mấy thằng suốt ngày chiếm sóng TV tụ tập không đeo khẩu trang, nói chuyện đạo đức.
http://data.tinhte.vn/data/attachment-files/2021/02/5356501_149313437_1625387904317625_845802134108577534_o.jpg
ncn_nguyen
TÍCH CỰC
3 năm
Mất mối vaccin rẻ của Nga. Đúng Âu Mỹ muôn đời tuyên truyền giỏi thật
Lúc làm được vắc xin nhà trồng thì gáy tung zời, số một thế giới, y tế không thua kém nước nào, không coi vắc xin của nước khác ra cái quái gì.
Đến lúc vớ được vắc xin bên ngoài về tiêm thì như chết đuối vớ được cọc, tin hot nhất ngày, bộ y tế cho phép nhập khẩu ngay, nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên của chính phủ trong tháng 2 là nhập khẩu vắc xin...

Mấy cái vắc xin bọn nước ngoài tuổi gì so với chất lượng vắc xin nhà trồng của ta, ta tự chủ công nghệ sản xuất, độ ổn định, hiệu quả rất cao. Cuối tháng 2 này ta sẽ tiêm thử nghiệm giai đoạn 2 ( trên 560 người tình nguyện ). Chứ lại nhập của bọn nước ngoài về tiêm cùng thì hóa ra hàng nhà trồng của ta là hàng mã à ?
@Pentanol Chích cho bò mà bác .....vắcxin nước ngoài chích cho đày tớ..🤣
Acientgear
ĐẠI BÀNG
3 năm
@Pentanol Phát biểu sặc mùi đố kị ganh ghét
49/63 tỉnh thành đề nghị tạm thời không cho học sinh đi học trở lại. Gần Như năm rồi
@samsung focus Năm rồi nghỉ hết tháng 4 luôn.
😃
A853F239-ADA0-4BE5-A40B-2AD3772398C2.jpeg
Sao không xin Trung cẩu với Nga mớ vaccine về chích . Tại sao cứ chửi đám phương Tây tư bản giãy chết rồi lại phải XIN tụi nó bán vaccine rồi phải năn nỉ tụi tư bản bố thí cho mớ vaccine về chích ?? vaccine Nga free cho mấy nước Nam Mỹ đó . Cầu khẩn chi cái đám tư bản Phương Tây ??
pkape
ĐẠI BÀNG
3 năm
@Nguyễn Chí Danh Chửi Mẽo & phương Tây là "nhiệm vụ", định cư tại Mẽo & phương Tây là "hơi thở cuộc sống" ==> Châm ngôn và kim chỉ nam này đồng chấy chưa thuộc"nòng" à ? Đề nghị đồng chấy kiểm điểm nhá....hiihihihi
ncn_nguyen
TÍCH CỰC
3 năm
@Nguyễn Chí Danh Làm gì được nữa mà xin bạn, lúc đầu không chịu cọc, dân thì ỏng ẹo chê. Giờ phải mua hàng dỏm mà lại đắt của Mỹ.
tamle_o
CAO CẤP
3 năm
@Nguyễn Chí Danh "- Cục quản lý dược đã đồng ý cho đại diện của AstraZeneca tại Việt Nam được nhập khẩu 204 nghìn liều đầu tiên." A đồng ý mới dc nhập nhé, xin đâu mà xin 😆
@tamle_o Được 92.5 triệu đô viện trợ từ Mỹ
Thêm 4.8 triệu liều vaccine viện trợ
Việt Nam được kèo thơm quá
Chửi Mỹ + phương Tây NGU mà tiền vẫn nhận . Vaccine vẫn lấy
5F4A609C-108C-4AD8-97E4-C7471570E142.jpg
E7B8F623-D497-4E01-8F1E-06F74397266C.jpg
Tet21: Gút chóp 1 like
linkto3
ĐẠI BÀNG
3 năm
Tet21: Sức khỏe trên hết
Jason845
TÍCH CỰC
3 năm
Việc các nước phát triển được tiêm trước là điều dễ hiểu và không có gì phải tranh cãi vì họ bỏ tiền ra để đầu tư nghiên cứu vaccine và bỏ tiền ra mua. Các nước khác phải chờ là hiển nhiên.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019