Đại dịch đến tối 04/12: Thế giới qua mốc 65 triệu ca nhiễm, Tp.HCM ban đầu kiểm soát được dịch

Hassler
4/12/2020 8:57Phản hồi: 40
Đại dịch đến tối 04/12: Thế giới qua mốc 65 triệu ca nhiễm, Tp.HCM ban đầu kiểm soát được dịch
cover_covid0412.jpg

Mọi sự chú ý trên thế giới hầu hết vẫn đang đổ dồn vào 3 loại vaccine của AstraZeneca, Pfizer và Moderna bởi hoặc là đã phê chuẩn hoặc là đang ở những bước cuối cùng của việc phê chuẩn để đưa ra thị trường. Tuy nhiên ở nhiều quốc gia họ những lựa chọn khác như sử dụng vaccine của Nga, Trung Quốc hay theo kiểu cây nhà lá vườn, cũng có nơi lại áp dụng chiêu đợi vaccine hạ nhiệt để mua với giá rẻ hơn. Hôm nay có vẻ việc kiểm soát những người tiếp xúc gần với những ca nhiễm trong cộng đồng ở Tp. HCM đã có kết quả tốt khi các kết quả xét nghiệm đều là âm tính. Cả ngày hôm nay chúng ta không phát hiện ca nhiễm mới nào, kể cả trong cộng đồng lẫn người nhập cảnh về nước.



Tình hình Việt Nam


- 852/852 F1 đã có kết quả âm tính, không ghi nhận ca cộng đồng mới. Tp. HCM sẽ tổ chức kiểm tra đột xuất các điểm cách ly.
- Đến sáng nay, CDC Tp. HCM đã phát hiện thêm 9 trường hợp tiếp xúc gần (F1) với bệnh nhân 1,349 (học viên lớp tiếng Anh), đã lấy mẫu xét nghiệm và đang đợi kết quả.

- CDC Tp. HCM đề xuất UBND Thành phố thực hiện cách ly tập trung tất cả tổ bay quốc tế trong khi chờ chỉ đạo mới của quốc gia.
- Đà Nẵng đề nghị phía công an vào cuộc xử lý cá nhân tung tin sai lệch về việc cán bộ y tế mắc covid-19.
- Ngoài vi phạm nghiêm trọng của BN1,342 để lây bệnh covid-19 cho chính mình và người khác, Bộ trưởng Bộ Y tế cũng chỉ rõ trách nhiệm của Vietnam Airlines, quản lý khu nhà trọ của bệnh nhân và chính quuyền quận Tân Bình, Tp.HCM.
- Đại diện EU và UNDP cam kết sẽ đồng hành hỗ trợ ngành y tế Việt Nam trong thời gian tới, đặc biệt trong việc tiếp cận vaccine covid-19.

covidhcm.jpg

Tình hình thế giới


- Moderna cho biết họ sẽ cung cấp khoảng 100 đến 125 triệu liều vaccine trong quý đầu tiên của năm 2021. Trong đó khoảng 85 đến 100 triệu liều sẽ là dành cho Mỹ và số còn lại là cho các nước khác. Trong cả năm 2021 dự kiến họ có thể sản xuất từ 500 triệu đến 1 tỷ liều vaccince.
- Tổng thống đắc cử Biden cho biết ngay khi ông này nhận chức ông sẽ yêu cầu toàn bộ người dân đeo khẩu trang trong vòng 100 ngày. Ông này cũng đang muốn có mặt trong nhóm tiêm vaccine trên truyền hình mà nhiều cựu tổng thống đã tham gia để chứng minh cho người dân thấy vaccine rất an toàn.

Tổng thống đắc cử Mỹ dự kiến sẽ yêu cầu toàn dân đeo khẩu trang trong vòng 100 ngày ngay khi ông nhậm chức


covid0412-1.jpg

- Italy đã đưa ra các biện pháp hạn chế đi lại trong giai đoạn kì nghỉ cuối năm sắp tới để giảm việc lây lan virus. Bộ trưởng y tế nước này trong buổi làm việc với chính phủ đã cảnh báo nếu không cẩn thận rất có thể sẽ có đợt bùng phát thứ 3 trong thời gian tới. Giờ đây việc đi lại giữa các khu vực sẽ bị cấm từ 21/12 đến 6/1 năm sau.
- Anh ghi nhận số ca tử vong tại nước này đã vượt con số 60 nghìn người, chỉ sau 3 tuần kể từ khi họ ghi nhận có 50 nghìn ca tử vong do covid-19. Các chuyên gia y tế đang kêu gọi dừng việc dùng các bộ xét nghiệm nhanh ở các trường đại học do trong lần làm xét nghiệm trên diện lớn ở Liverpool đã cho thấy sự sai lệch quá lớn, lên đến 30%.

Quảng cáo


- Hy Lạp đã phải kéo dài lệnh phong tỏa cho đến 14/12 vì số ca nhiễm vẫn đang tiếp tục tăng chứ chưa có dấu hiệu dừng lại. Có 1 ngoại lệ đó là các cửa hàng bán đồ trang trí Giáng sinh sẽ được mở cửa trở lại từ ngày 7/12 tới.
- Chính phủ Phần Lan đã thông qua chiến lược quốc gia về tiêm chủng vaccine covid-19. Bước đầu sẽ tiêm cho các nhân viên y tế rồi sau đó sẽ triển khai ra toàn quốc. Theo thỏa thuận với liên minh châu Âu thì nước này sẽ có 3.5 triệu liều, đủ tiêm cho 1.8 trên tổng số 5.5 triệu dân của mình trong thời điểm này, các đơn hàng tiếp theo cũng đang được triển khai.
- Thụy Sỹ cho biết họ sẽ không nghe theo sức ép từ các nước khác để phải đóng cửa các khu trượt tuyết tại nước mình mà vẫn sẽ mở cửa chúng trong đợt nghỉ lễ cuối năm bất kể số ca nhiễm tại đây vẫn tăng rất nhanh.
- Nga bắt đầu mở các trung tâm tiêm chủng tại thủ đô Moscow vào ngày mai để chuẩn bị cho việc tiêm vaccine vào tuần sau, các nhân viên y tế và các giáo viên sẽ được tiêm đầu tiên. Những người dân thủ đô làm ngành nghề khác có thể đăng kí tiêm online để được xếp lịch.
- Kazakhstan bắt đầu sản xuất vaccine Sputnik V trong tháng này và sẽ tiến hành tiêm chủng trên diện rộng vào năm sau. Cùng lúc đó họ cũng đang tiến tới giai đoạn 3 của thử nghiệm lâm sàng loại vaccine tự nghiên cứu trong nước, dự kiến sẽ sản xuất 2 triệu liều vào tháng này để thử nghiệm.
- New Zealand kêu gọi người dân cứ bình tĩnh chờ đợi vaccine bởi nước này không có dự định sẽ cố tăng tốc phê duyệt vaccine như Anh đã làm. Lý do cũng bởi họ đã kiểm soát được dịch và giờ có nhiều thời gian để cân đo đong đếm trước khi bắt đầu tiến hành việc tiêm chủng trên diện rộng.
- Costa Rica kí thỏa thuận với Pfizer và BioNTech để nhận 3 triệu liều vaccine vào năm sau, dự kiến sẽ nhận vào đầu quý 4/2021. Cùng với đó họ cũng có thỏa thuận với AstraZeneca, tính tổng cộng Costa Rica sẽ có đủ vaccine tiêm cho khoảng 3 triệu dân, tương ứng với 60% dân số nước này trong năm tới.
- Bộ y tế Lebanon cảnh báo việc phong tỏa 2 tuần vừa mới kết thúc tại quốc gia này không đem lại hiệu quả người dân không chịu tuân thủ. Các ca nhiễm vẫn tăng cao và điều này sẽ làm các bệnh viện hết sạch giường bệnh trong vài ngày tới.
- Bộ trưởng bộ nội vụ Palestine phụ trách dải Gaza cho biết khu vực này sẽ áp dụng lệnh phong tỏa bán phần từ cuối tuần này do số ca nhiễm đang tăng nhanh hơn dự kiến.
- Hàn Quốc ghi nhận số ca nhiễm cao nhất trong vòng 9 tháng trở lại đây, bất kể việc nước này đã siết chặt các biện pháp chống dịch trong thời gian gần đẩy để đảm bảo đợt thi đại học được tiến hành suôn sẻ.

Một phụ nữ treo lời cầu ước con mình sẽ thi đỗ trong kì thi địa học tại Hàn Quốc

Quảng cáo


covid0412-2.jpg

- Các công ty du lịch của Ấn Độ đã rất nhanh chóng đưa ra gói đi lại dành cho những người muốn sang Anh để tiêm vaccine.
- Iran ghi nhận số ca nhiễm tại nước này đã vượt qua con số 1 triệu ca vào hôm qua. Nước này đang phải chống trả lại đợt bùng phát thứ 3 của đại dịch và đang đóng cửa toàn bộ các hoạt động thương mại không cần thiết.
- Indonesia ghi nhận 1 ngày có số ca nhiễm mới cao nhất từ đầu dịch đến giờ với hơn 8 nghìn ca.
- Thủ tướng Nhật Bản dự kiến sẽ tổ chức họp báo để cung cấp những cập nhật mới về tình hình đại dịch. Đây là lần họp báo đầu tiên của ông kể từ khi số ca nhiễm bắt đầu tăng trở lại từ tháng 9. Số người ủng hộ ông này đang giảm dần theo thời gian do những nghi ngờ về khả năng chống dịch của chính phủ.- Nhóm kiểm soát dịch bệnh của liên minh châu Phi cho biết họ đang đặt mục tiêu tiêm vaccine cho khoảng 60% dân số châu lục này trong vòng 2 đến 3 năm tới. Hiện châu lục này mới chỉ có 2.2 triệu ca mắc trên tổng số 1.3 tỷ dân, khá thấp nếu so với các châu lục khác.
- Nhân viên nước ngoài cuối cùng của tổ chức chữ thập đỏ quốc tế đã rời khỏi Bắc Hàn. Theo lời của phó giám đốc khu vực Đông Á thì những người này đã hoàn thành sứ mạng và sẽ được trở về nhà.
- WHO không khuyến khích các nước sử dụng kiểu hộ chiếu miễn dịch đối với những người đã hồi phục, họ đang nghĩ theo 1 cách khác đó là đưa những chứng chỉ đã tiêm vaccine lên mạng để người dùng có thể sử dụng khi đi lại.
- IBM cảnh báo các nhóm hacker đang tấn công trên phạm vi toàn cầu vào những công ty chịu trách nghiệm phân phối vaccine covid-19.
- Facebook sẽ gỡ bỏ những bài viết đưa thông tin sai sự thật về vaccine chống covid-19 và sẽ khóa những tài khoản đưa các nội dung này.

Nguồn CNN, WHO, suckhoedoisong, SCMP, JHU, Tuổi trẻ, Tiền phong
40 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

hkifan
ĐẠI BÀNG
3 năm
Cầu trời năm sau hết dịch.
Hy vọng dịch đã được dập.
Noel năm nay ở nhà rOÀI
Đợt này có vẻ nhẹ hơn đợt ở Đà Nẵng, cách ly truy vết rồi khoanh vùng xét nghiệm từ từ cũng sẽ qua thôi
@shinkt Đợt này may là thằng kìa trong diện cách ly nên hết 14 ngày nó đc xét nghiệm.
Lần này appl bluetooth zôn chưa phát huy tác dụng nhỉ
@tienthanht919 chạy báo lỗi liên tục thì xóa mje đi cho rồi, chất lượng bkave
@Pik4chu/// dân đu bai chỉ dùng boom phone mạ vàng cơ mà. chất lượng thượng phẩm như thế người Việt tầm thường sao có cơ hội mơ tới.
True Man
ĐẠI BÀNG
3 năm
Mong rằng sang năm mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn
"- IBM cảnh báo các nhóm hacker đang tấn công trên phạm vi toàn cầu vào những công ty chịu trách nghiệm phân phối vaccine covid-19"
Bọn này chắc chắn đến từ nga, trung, triều và đông lào như các lần trước, kaka.
@Pentanol Ừ rồi sao?
@Pentanol Chắc chắn ghê ta.
hổm 1 triệu ca thế giới khóc ra lửa
giờ 65tr ca chả báo đài nào thèm đăng, nhàm quá rồi =='
Alisé Kim
ĐẠI BÀNG
3 năm
@ThietKeWebChuyen-Com chả còn gì có thể gọi là "bất thường", "quá nhiều" và "nghiêm trọng hơn mức bình thường" cả
"Tổng thống đắc cử Biden ..." mod viết thế này mấy đứa cuồng Trump lại nóng mắt cho mà xem.
@Pik4chu/// Ơ có vụ đi bằng đầu à, đúng là bọn đu càng giỏi, người dẻo ghê
@Pik4chu/// Xin phép lấy cái ảnh để khịa dần 😆
@Khoidang Chó mà đi bằng đầu xưa giờ tao chưa thấy à nghen 😆
182ADFF7-6384-4C62-A76A-14A7C9631BC3.jpeg
zzKeitherzz
ĐẠI BÀNG
3 năm
thiên nhiên vừa thả 1 con virus có level thấp nhất trong số n con mà thiên nhiên đang giữ
Phú1991
TÍCH CỰC
3 năm
Đồng bào ko đeo thì làm gì hả anh biden
Hôm nay số ca nhiễm lại tăng kỉ lục, gần 700000 ca nhiễm mới/ngày
Ken1907
ĐẠI BÀNG
3 năm
Đợt này Công ty giảm thưởng vì dịch nữa thì chắc đem ông bệnh nhân 1342 đi câu cá sấu quá >.<
Sô liệu trên báo thôi chứ Mỹ đế chết có nhiu đâu , chủ yếu đu càng chết ko ah...báo viết mà.... Đó là theo Team 3 que.
@Pik4chu/// Căng...hê hê.
Nam mô quan âm bồ tát cứu khổ cứu nạn, xin người hãy cứu loài người thoát khỏi tai kiếp ngàn năm có 1 này
Sống mà bi quan quá cũng khổ. Mười lần như một, báo chí vừa đưa tin vài ca dương tính thì phản xạ đầu tiên của nhiều người là la làng “toang.” Tự hào chống dịch tốt hàng đầu thế giới mà ko lẽ ko có niềm tin vào chính phủ?
@Pik4chu/// Lái hay lắm. Cố gắng phát huy nhé 😉
Riêng khoản chống dịch thì ng dân VN bây h quá là có niềm tin vào chính phủ nhé. Dăm 3 cái tin Covid mà thị trường chứng khoán vẫn lên điểm là biết rồi đấy. Lo cho cái thân mình trước đi 😆
Thanks ad
NHL8
ĐẠI BÀNG
3 năm
TRUMP sẽ tái đắc cử, và ông sẽ đẩy mạnh vacxin thay vì bắt dân đeo khẩu trang. Mỹ giàu mà.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019