Cổ chân trái (chân thuận) em đã từng bị lật vài lần nên yếu, tập bổ trợ cũng chỉ cải thiện đc chút nên đi form này không được. Đã xỏ thử vài đôi form này và nhận ra em chỉ nên đi form stability.
>Cũng ở phần cổ giày có một chi tiết khá mới mẻ so với phiên bản trước, đó là một miếng vải trang trí được bẻ ngược lại như cổ áo, nhìn có vẻ thủ công và tạo nét riêng cho đôi giày.
Theo mình biết là cái này ko phải để trang trí, mà để hỗ trợ khi mang giày. Khi mang giày thì nắm nó kéo lên để vô gót, khi chạy thì bẻ nó xuống để ko cạ vô chân. Mấy đôi giày thiên về performance thường ko có chi tiết thừa và trang trí. Có gì sai mong ae bỏ qua
AE cho mình hỏi kinh nghiệm chọn size giày với. Mình đọc trên mạng thì nghe nói “nên chọn size giày mà khoảng cách từ ngón chân đến mũi giày là 1 ngón tay”. Mình đã làm theo bằng cách +1 size so với chiều dài chân. Cụ thể chân mình dài nhất là 27cm thay vì chọn size 44, mình chọn size 45. Khi chạy bình thường thì OK. Nhưng khi chạy biến tốc thì cảm giác mấy ngón chân nó cứ lọt thỏm trong thân giày. Cảm giác cứ dư dư thế nào ấy.
Form chân pro3 thoải mái hơn Pro2, cùng một size nhưng pro3 mình đi thừa gót khá nhiều, dù không chủ địch làm form wide như một số brand Châu Á để phù hợp với chân người Châu Á nhưng Pro3 cũng có thể coi là form wide. Mình ước gì Next hay Alpha của Nike cũng đi theo hướng này thì ổn hơn với chân mình.
Ý kiến cá nhân đôi này xấu ^^, mà dạo này thấy Adidas toàn chơi tập chung với mấy thể loại trông đế giày cộp, sao không làm kiểu thon gọn như ManaBounce, Takumi Sen 5.... vừa dùng để chạy vừa phối đi chơi được.