Lâu rồi mình mới trải nghiệm lại một mẫu điện thoại tầm trung của Samsung, kể từ sau khi dùng Galaxy A52 5G được 2 tháng. Galaxy A35 5G thu hút mình ngay từ đầu dù cũng có Galaxy A55 5G, nhưng mình thực sự bị “cuốn” với cái màu xanh Iceblue của A35 5G. Nếu có ý định mua Galaxy A35 5G, anh em nên cân nhắc cái màu xanh này, quá đáng yêu.
Phân khúc mức giá này thực sự cạnh tranh rất lớn, đối thủ trực tiếp của nó có thể kể đến như OPPO Reno11 F 5G, Redmi Note 13 Pro 256GB, vivo V27e, realme 11 256GB. Ngoại trừ OPPO Reno11 F thì những mẫu máy còn lại đều rẻ hơn A35 5G khoảng 500k. Nếu xét về thương hiệu thì Samsung rõ ràng là có điểm sáng hơn, nhưng A35 5G có gì hay hơn so với những đối thủ của nó?
Mình tạm gọi Galaxy A35 5G trong bài này là Galaxy A35.
Hai trong số 3 điểm nổi bật về ngoại hình kể trên thì Galaxy A35 đã hơn hầu hết những mẫu điện thoại kia. Cách Samsung áp dụng ngôn ngữ thiết kế của dòng flagship lên những mẫu tầm trung vừa nâng cao được mức độ nhận diện của máy nhưng sẽ “chạnh lòng” những anh em dùng flagship vì nhìn điện thoại 8 triệu cũng chẳng khác gì điện thoại 20 triệu.
Phân khúc mức giá này thực sự cạnh tranh rất lớn, đối thủ trực tiếp của nó có thể kể đến như OPPO Reno11 F 5G, Redmi Note 13 Pro 256GB, vivo V27e, realme 11 256GB. Ngoại trừ OPPO Reno11 F thì những mẫu máy còn lại đều rẻ hơn A35 5G khoảng 500k. Nếu xét về thương hiệu thì Samsung rõ ràng là có điểm sáng hơn, nhưng A35 5G có gì hay hơn so với những đối thủ của nó?
Mình tạm gọi Galaxy A35 5G trong bài này là Galaxy A35.
Thiết kế đẹp, kháng nước IP67, kính Gorilla Victus+
Hai trong số 3 điểm nổi bật về ngoại hình kể trên thì Galaxy A35 đã hơn hầu hết những mẫu điện thoại kia. Cách Samsung áp dụng ngôn ngữ thiết kế của dòng flagship lên những mẫu tầm trung vừa nâng cao được mức độ nhận diện của máy nhưng sẽ “chạnh lòng” những anh em dùng flagship vì nhìn điện thoại 8 triệu cũng chẳng khác gì điện thoại 20 triệu.
Nhưng thôi tạm bỏ qua những người dùng flagship đi, người dùng ở phân khúc phổ thông này sẽ được lợi nhiều hơn vì điện thoại sẽ sang trọng hơn, mà thực sự là Galaxy A35 hoàn thiện khá tốt, dù khung viền bằng nhựa.
Nếu mua Galaxy A35, mình sẽ khuyên anh em mua bản màu xanh Iceblue vì đây là màu đẹp nhất, bám vân tay lên mặt kính cũng khó mà nhìn thấy được, khung viền xanh nhám rất đẹp, có điểm tiếp nối nhưng mà khó lắm mới nhìn ra.
Cầm nắm Galaxy A35 so với kích thước màn hình 6.6-inch hay cân nặng 209g cũng không đến nỗi nào, vì khung viền nhựa mà lại sơn nhám nữa nên cầm chắc tay hơn, Galaxy A55 cầm không sướng bằng vì khung viền phay xước như vậy không thân thiện với tay. Tuy nhiên mình không rõ rằng khung viền nhựa này có bền bỉ theo thời gian hay không, có dễ bong tróc hay không, cái này đợi anh em dùng máy lâu hơn thì xác nhận sau vậy.
Nhưng mình không thích một điểm là Samsung đặt nút tăng/giảm âm lượng quá cao, tay nhỏ thì không với tới nổi, ráng với tới thì sẽ dễ làm rơi máy. Samsung có làm một cái gờ nhô ra ở khu vực này, cho cả Galaxy A55 nữa nhưng mà nó mang tính chất điểm nhấn thiết kế là chính, chứ làm điểm tựa cho ngón tay khi cầm thì không nhiều.
Galaxy A35 cũng có hệ thống loa kép, điểm này thì hơn so với Reno11 F 5G, loa thì nghe ổn, âm lượng khá lớn dù mình chỉ bật ở mức 80%. Galaxy A35 cũng thiết kế theo dạng kính trước và sau nằm thụt vào trong so với khung viền một chút, nó bảo vệ máy tốt hơn nhưng mà vuốt sẽ không đã vì bị cấn.
Cảm biến vân tay đặt ở khá thấp, công nghệ quang học và tốc độ nhận diện ở mức ổn, không nhanh, không quá chậm.
Do mình dùng máy nhỏ quen rồi nên khi chuyển sang máy lớn thì ngón cái của mình không thể với lên được ⅓ màn hình phía trên của máy, những icon ở đó vì vậy cũng là những icon ứng dụng mà mình ít khi dùng.
Màn hình đẹp, màu sắc không quá rực, nhưng không quá sáng và trong
Quảng cáo
Xét về màu sắc của màn hình khi đặt Galaxy S23 và Galaxy A35 bên cạnh thì rất khó nhận ra, cả về độ tương phản, độ tươi, vì nó quá giống nhau. Nhưng nếu nói về độ trong của tấm nền, độ sáng thì Galaxy A35 chưa thể bằng được.
Nói thế thì bất công cho chiếc điện thoại này, đứng riêng một mình thì màn hình của Galaxy A35 ổn, ngoại trừ những lí do trên thì mặt kính của Galaxy A35 cũng bị phản chiếu cầu vồng, điều này không gặp trên điện thoại flagship của Samsung.
Thiết kế Infinity-O là điểm thay đổi mạnh mẽ của Galaxy A35 so với thế hệ trước, vì kiểu Infinity-U nó đã lỗi thời rồi, nhìn máy không được hiện đại nữa. Viền không đều thì đây là điểm có thể chấp nhận được, nhưng Xiaomi và OPPO lại làm tốt hơn ở điểm này so với Galaxy A35.
Camera quay được 4K@30fps, có chống rung OIS, chất lượng tạm được
Camera chính có chống rung OIS là điểm hơn của A35 so với Reno11 F 5G, cũng như khả năng quay video cam trước cũng 4K@30fps. Chất lượng quay video của A35 trong điều kiện thiếu sáng thì cũng ổn (18h chiều trước cửa cà phê Tinh tế), màu sắc thì hơi bệt và cháy một chút nhưng chỉnh lại thì vẫn xài được.
Quảng cáo
Ảnh chụp ở điều kiện đầy đủ sáng thì Galaxy A35 làm cũng ổn, ảnh chi tiết, dải nhạy sáng cũng okie, ảnh chụp thiếu sáng nhưng nếu có thêm nguồn sáng phụ chiếu vào như chụp đồ ăn thì mọi thứ lại tốt lên thấy rõ.
Chế độ chụp chân dung thì mình không thích vì trông nó hơi giả và vùng được blur với chủ thể nhìn không mượt. Nếu chụp chân dung thì mình sẽ chụp bằng camera chính sau đó bỏ vào Lightroom để chỉnh lại.
Nếu anh em là người dùng flagship chuyển xuống dùng điện thoại 8 triệu như Galaxy A35 thì chắc chắn sẽ thấy thất vọng vì chất lượng hình ảnh, chúng ta không thể đánh giá và nhìn từ góc độ như vậy được, và bản thân mình cũng thế.
Nhìn trong tầm giá, với cấu hình camera được trang bị là 50MP có OIS, có chế độ chụp đêm, chụp chân dung đêm, khẩu độ f/1.8, 1/1.56", 1.0µm, PDAF là một trang bị rất khá, chưa kể Samsung cũng trang bị bộ ISP để nâng cao chất lượng hình ảnh bằng AI.
Rõ ràng những gì mà Galaxy A35 làm được thì khó có thể đòi hỏi được nhiều hơn.
Hiệu năng với Exynos 1380 ổn cho nhu cầu cơ bản
Nếu bạn là một người dùng điện thoại không phải để chơi game và game không đóng vai trò quan trọng trong việc mua điện thoại thì Exynos 1380 đủ để các bạn dùng cho nhu cầu cơ bản còn lại. Con chip Exynos 1380 cũng không phải lạ khi nó đã xuất hiện trên Galaxy A54 5G của năm ngoái.
Mình nghĩ những người mua chiếc điện thoại này họ cũng sẽ không đặt nặng vấn đề hiệu năng để chơi game, vì bản chất khi mình lướt qua giao diện, sử dụng ở những tác vụ rất bình thường thì máy cũng không cho phản hồi quá nhanh. Dĩ nhiên nếu đang dùng flagship mà chuyển xuống sẽ thấy ngay, nhưng nếu đang dùng một mẫu điện thoại cũng trong tầm giá này mà chuyển qua dùng Galaxy A35 thì sẽ không nhận ra được.
Mình đã dùng qua OPPO Reno11 F 5G, chiếc điện thoại với con chip Dimensity 7050, đây cũng không phải là con chip yếu, nhưng vì điện thoại ở phân khúc này nó ngoài cấu hình thì còn nhiều thứ khác liên quan và ảnh hưởng đến trải nghiệm, như mình đã chia sẻ trong nhiều chủ đề trước, độ trễ của màn hình, tốc độ lấy mẫu cảm ứng…nó cũng ảnh hưởng đến việc chúng ta dùng máy có mượt hay không.
Dẫu vậy, nói gì thì nói đây vẫn là con chip đã có 1 năm tuổi, hơn nữa đây là một chiếc điện thoại của năm 2024, trong khi Qualcomm đã có những bước tiến cho những con chip tầm trung, Samsung không thể dậm chân tại chỗ được nữa.
Dù sao thì Galaxy A35 cũng không phải mẫu điện thoại dùng để chơi game, dù nó có hệ thống tản nhiệt buồng hơi lớn hơn thế trước đến 74%. Điểm số một vài bài benchmark thì anh em có thể xem qua ở trên.
One UI 6.1 với Knox Vault
One UI 6.1 trên Galaxy A35 thực ra không đem đến nhiều sự thay đổi so với One UI 6.0, nhưng mình đang dùng One UI 6.0 trên Galaxy S23 thì nó bị lỗi khá nhiều, đặc biệt là lỗi hệ thống thông báo, nên mình đang rất mong S23 của mình được nâng cấp lên One UI 6.1.
Nhưng điểm đáng chú ý của Galaxy A35 không phải ở AI, cũng khó mà Samsung có thể đem Galaxy AI xuống mẫu điện thoại tầm trung ở thời điểm này (tương lai thì không rõ nha), ngược lại, Galaxy A35 lại được trang bị tính năng bảo mật Knox Vault. Đây là giải pháp bảo mật tiên tiến nhất của Samsung hiện tại dành cho smartphone, vốn chỉ được trang bị trên Galaxy S series và dòng điện thoại gập mà thôi.
One UI 6.1 trên Galaxy A35 có một số thay đổi nhỏ ở màn hình AoD, thanh điều hướng không thể ẩn được trong settings mà phải dùng một tips trong Good Lock. Ngoài ra, Galaxy A35 còn được cập nhật OS lên đến 4 năm và cập nhật bảo mật lên đến 5 năm.
Pin dùng cả ngày
Dung lượng pin 5000mAh cho Galaxy A35 thực sự dùng dư dả cho 1 ngày, cho các nhu cầu cơ bản. Mình rất thich thời lượng dùng pin trên những dòng Galaxy A series, trước đây và bây giờ cũng vậy, pin vẫn rất tốt.
Riêng thời gian sạc thì hơi lâu nhưng vì mình cắm sạc qua đêm nên cũn không quan tâm đến điều này cho lắm, cứ cắm sạc đó rồi sáng mai đi làm là đầy pin, vì đằng nào dùng 1 ngày cũng không hết được.
Tóm lại thì Galaxy A35 5G là chiếc điện thoại đáng mua…cho phụ huynh
Xét đi xét lại trong phân khúc, Galaxy A35 5G là đối thủ vô cùng nặng ký cho những nhà sản xuất khác, một chiếc điện thoại có được nhiều điểm mạnh như trang bị IP67, mặt kính Victus+, pin rất tốt, thương hiệu lớn…sẽ là một lựa chọn không tồi cho các bậc phụ huynh, dù ban đầu được định hướng là chiếc điện thoại dành cho giới trẻ.
Mình nghĩ nếu đây là điện thoại dành cho giới trẻ thì nó vẫn còn thiếu một số yếu tố như camera phải chụp đẹp hơn, nhiều tính năng cao cấp hơn, đặc biệt là AI, xu hướng ở thời điểm này.