Mình hay mở đèn môi trường ở ánh sáng trắng tự nhiên và tắt chế độ truetone hay nightshift đi để làm các việc liên quan đến xử lý ảnh, coi ảnh. Anh em làm nghề chỉnh ảnh chắc cũng bị vài lần chỉnh ảnh sai khi mà anh em đã chỉnh màn hình theo ánh sáng và màu sắc của môi trường xung quanh. Vì nếu xung quanh tối quá mà anh em để độ sáng màn hình cao quá hay trung bình thì sẽ khó chịu, hoặc anh em dùng màn hình Apple nó tự động mở Truetone hoặc NightShift cũng ảnh hưởng nhiều đến màu sắc của hình ảnh trên màn hình.
Mình dùng hệ thống đèn Philips Hues Lighstrip cho đèn phía sau màn hình và một đèn Yeelight cho đèn phía trước màn hình, cả hai đều có thể điều chỉnh được nhiệt độ màu mong muốn. Điều đáng tiếc là hai chiếc đèn này không sync được với nhau nên mình phải chỉnh thủ công. Thực chất mình chỉ chọn chế độ màu trên hai đèn giống nhau là được.
Đây là hệ thống đèn Philips bán cho anh em gắn sau TV để sync màu đèn sau lưng và màu của nội dung xem trên TV, mình không cần tính năng sync mà chỉ cần mở sáng theo màu ý mình thôi. Mình cũng từng thử đèn giá rẻ nhưng khá phức tạp và khó dùng ngay cả cho tính năng cơ bản là phát ánh sáng trắng theo ý mình, cho nên mình dùng đèn này.
Đèn này cũng chỉnh được nhiệt độ và độ sáng đồng thời. Mình cũng chỉnh màu trắng giống như mình chỉnh trên Philips Hue Lightstrip phía sau. Độ sáng thì tùy anh em muốn sáng sao chỉnh cho hợp lý là được.
Màn hình có thể tự động thấy độ sáng của môi trường mà điều chỉnh độ sáng và thậm chí là nhiệt độ màu nếu anh em mở Truetone. Nhưng mình thì tắt luôn Truetone đi và chỉnh độ sáng mình thấy hài lòng nhất.
Đó là cách mình để màn hình giống với màu tự nhiên nhất, tránh bị tối quá hoặc truetone làm sai màu khi chỉnh. Vì chỉnh theo cái màn hình sai màu sẽ làm cho hình ra sai, khi anh em coi bằng thiết bị khác hay người khác xem sẽ thấy nó không còn giống như cái anh em chỉnh.
Mình dùng hệ thống đèn Philips Hues Lighstrip cho đèn phía sau màn hình và một đèn Yeelight cho đèn phía trước màn hình, cả hai đều có thể điều chỉnh được nhiệt độ màu mong muốn. Điều đáng tiếc là hai chiếc đèn này không sync được với nhau nên mình phải chỉnh thủ công. Thực chất mình chỉ chọn chế độ màu trên hai đèn giống nhau là được.
Hệ thống Philips Hue Lighstrip hắt sau màn hình
Đây là hệ thống đèn Philips bán cho anh em gắn sau TV để sync màu đèn sau lưng và màu của nội dung xem trên TV, mình không cần tính năng sync mà chỉ cần mở sáng theo màu ý mình thôi. Mình cũng từng thử đèn giá rẻ nhưng khá phức tạp và khó dùng ngay cả cho tính năng cơ bản là phát ánh sáng trắng theo ý mình, cho nên mình dùng đèn này.

Đèn chiếu phía trước màn hình thì mình dùng cái đèn của YEELIGHT
Đèn này cũng chỉnh được nhiệt độ và độ sáng đồng thời. Mình cũng chỉnh màu trắng giống như mình chỉnh trên Philips Hue Lightstrip phía sau. Độ sáng thì tùy anh em muốn sáng sao chỉnh cho hợp lý là được.

Màn hình: tắt Truetone và NightShift, Darkmode hay các chế độ bảo vệ mắt
Màn hình có thể tự động thấy độ sáng của môi trường mà điều chỉnh độ sáng và thậm chí là nhiệt độ màu nếu anh em mở Truetone. Nhưng mình thì tắt luôn Truetone đi và chỉnh độ sáng mình thấy hài lòng nhất.
Đó là cách mình để màn hình giống với màu tự nhiên nhất, tránh bị tối quá hoặc truetone làm sai màu khi chỉnh. Vì chỉnh theo cái màn hình sai màu sẽ làm cho hình ra sai, khi anh em coi bằng thiết bị khác hay người khác xem sẽ thấy nó không còn giống như cái anh em chỉnh.