Diễn biến đại dịch đến 10/06

Hassler
10/6/2021 10:7Phản hồi: 43
Diễn biến đại dịch đến 10/06
Hồi đầu tháng nhiều nước tại châu Âu đã bắt đầu nới lỏng các biện pháp phòng dịch để đưa cuộc sống trở lại như thời điểm trước dịch. Việc này rõ ràng làm người dân rất phấn khởi nhưng giờ đây nhiều nước lại đang có cùng nỗi lo vì khi nới lỏng người dân có vẻ đã phản ứng vui mừng thái quá và vi phạm rất nhiều các quy định phòng dịch hiện vẫn được áp dụng. Có nước tính chuyện lùi mở cửa như Anh, có nước bỏ luôn việc nới lỏng như Tây Ban Nha, một số nước khác thì đang đánh giá lại tình hình mới đưa ra quyết định cuối cùng.


Tình hình Việt Nam


- Sáng ghi nhận thêm 70 ca mắc mới, 04 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Long An. 66 ca ghi nhận trong nước tại: TP. Hồ Chí Minh (26), Bắc Ninh (23), Bắc Giang (16), Hà Tĩnh (1); trong đó 50 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.
- Trưa nay có thêm 88 ca mắc mới, 02 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại: Kiên Giang (1), An Giang (1). 86 ca ghi nhận trong nước tại: Bắc Giang (52), TP. Hồ Chí Minh (15), Bắc Ninh (10), Hà Nội (4), Hà Tĩnh (2), Lạng Sơn (1), Hải Dương (1), Long An (1); trong đó 81 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.
- Tối có thêm 61 ca mắc mới, 02 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh. 59 ca ghi nhận trong nước tại: Bắc Giang (23), TP. Hồ Chí Minh (20), Bắc Ninh (12), Tiền Giang (2), Hà Tĩnh (2); trong đó 57 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.
- Sáng 10/6, CDC Hà Nội xác nhận thêm 3 trường hợp dương tính với virus liên quan tới ổ dịch tại chợ Cửa hàng mới, Đông Anh, nâng tổng số ca bệnh tại ổ dịch này lên 10 trường hợp.
- Bắc Ninh vừa tuyên án phạt 1 người đàn ông không đeo khẩu trang và không dừng kiểm tra y tế. Khi được nhắc nhở còn chửi bới và tấn công lại lực lượng chức năng. Người này sẽ phải ngồi tù 2 năm với tội danh chống người thi hành công vụ.

- CDC Hà Tĩnh cho biếttỉnh này ghi nhận thêm 2 trường hợp dương tính với virus. Đây là 2 con của bệnh nhân tại thị xã Hồng Lĩnh.
- Tp. HCM cảnh báo số ca mắc tăng. Từ trưa hôm qua đến sáng nay, Bộ Y tế đã công bố 66 trường hợp dương tính với virus tại TP.HCM và 21 ca đang điều tra dịch tễ.
- CDC Tp. HCM trưa 10/6 đánh giá nữ công nhân làm ở công ty Pouyuen mắc Covid-19 là "ca xâm nhập", không phải lây nhiễm trực tiếp tại công ty, hiện 344 mẫu xét nghiệm âm tính, 140 mẫu chờ kết quả và chưa phát hiện trường hợp nào lây nhiễm trực tiếp trong công ty.
- Kiên Giang cảnh báo đang có 1 nhóm người giả vờ tặng khẩu trang miễn phí có tẩm thuốc mê để chiếm đoạt tài sản.
- An Giang được Bộ tư lệnh bộ đội biên phòng hỗ trợ thêm 2 tàu tuần tra cao tốc để phục vụ việc ngăn chặn nhập cảnh trái phép từ Campuchia về nước.
- Sáng nay lực lượng hải quân tại Phú Quốc đã phát hiện và bắt 5 sà lan chở 9 người nhập cảnh trái phép.
- Vietnam Airlines cho biết họ đã được Mỹ cấp giấy phép cho thực hiện 12 chuyến bay đưa người từ Mỹ về.

Ủng hộ quỹ vaccine nhé anh em


covidfund.jpg

Tình hình thế giới


- Mỹ đồng ý bỏ 1.2 tỷ đô để mua 1.7 triệu liều thuốc chữa trị bệnh nhân nhiễm covid-19 đang được nghiên cứu của Merck & Co.
- Tổng thống Mỹ cho biết trong năm sau họ sẽ mua 500 triệu liều Pfizer để góp vào Covax để hỗ trợ các nước nghèo.
- Theo đánh giá của cơ quan thống kê Anh thì đã có khoảng 80% người lớn tại Anh đã có kháng thể hống lại virus. Tuy nhiên nhiều chuyên gia y tế đã cảnh báo nước này đang đối mặt với làn sóng lây nhiễm thứ 3 khi đa số các ca mắc mới gần đây mang biến thể Delta (có nguồn gốc từ Ấn Độ).
- Thủ tướng Pháp cho biết vợ của ông đã có xét nghiệm dương tính với virus và ông này sẽ phải tự cách ly 7 ngày để theo dõi.

Quảng cáo


- Bộ y tế Tây Ban Nha đã tạm hủy bỏ kế hoạch cho phép các hộp đêm và quán nhậu được mở cửa vào buổi tối sau khi rất nhiều địa phương phản đối vì số lượt vi phạm các quy định phòng dịch ở nhiều nơi tăng mạnh với lý do đi chơi buổi tối.
- Lệnh nới lỏng các biện pháp chống dịch tại Lisbon, Bồ Đào Nha đã phải hoãn lại sau khi những ngày gần đây số ca mắc lại tăng trở lại.
- Bộ trưởng y tế Czech khuyến nghị chỉ nên tiêm vaccine AstraZeneca và Johnson & Johnson cho những người từ 60 tuổi trở lên để giảm nguy cơ xuất hiện hiện tượng đông máu.
- Đêm qua 1 bệnh viện ở Nga đã bị cháy làm 3 bệnh nhân đang điều trị covid-19 tử vong. Theo điều tra ban đầu lý do bởi 1 chiếc máy thở bị lỗi, làm tăng nhiệt quá mức và bốc cháy.
- Pakistan thông báo họ đã đạt cột mốc tiêm được 10 triệu liều vaccine. Họ đã đặt mục tiêu tiêm được cho 70 triệu người vào cuối năm nay.
- Mông Cổ bắt đầu cuộc bầu cử trong bối cảnh nền kinh tế đang gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch. Các biện pháp phòng dịch được áp dụng triệt để ở các điểm bỏ phiếu.

Mông Cổ bắt đầu bầu cử trong khi vẫn chịu nhiều sức ép về dịch bệnh


covid1006-1.jpg

- Hôm qua Indonesia thông báo có số ca mắc mới cao nhất kể từ tháng 2 đến giờ với gần 8 nghìn ca được ghi nhận.
- Đức vua của Malaysia đã bắt đầu họp với các đảng phái để tìm giải pháp cho đại dịch trong bối cảnh người dân đang ngày 1 thất vọng và phản đối cách chính phủ hiện tại chống dịch.

Quảng cáo


- Tại Australia nhiều chuyên gia y tế cho rằng chính phủ đang làm quá lên khi cho phép các bác sỹ, dược sỹ dùng tiền, quà tặng hay cả các dạng thuốc men khác như 1 kiểu mồi như để kêu gọi người dân đến tiêm vaccine.
- Vào đầu tháng 7 này Canada sẽ nới lỏng các thủ tục cách ly đối với các công dân đã tiêm đủ 2 mũi vaccine muốn trở về nước.
- CEO Sinovac, công ty cung cấp vaccine chính cho Brazil phàn nàn với chính phủ Brazil về có nhiều bình luận bài Tàu
- Số liệu mới nhất từ Nam Phi cho thấy bất kể đây là khu vực phát triển nhất châu Phi thì cũng mới chỉ có 0.8% người dân được tiêm đủ 2 mũi, hiện còn hàng trăm nghìn nhân viên y tế vẫn phải đợi đến lượt để tiêm chủng.
- Con số tiêm vaccine tại các nước châu Phi khác cũng ở mức cực thấp. Nền kinh tế lớn nhất châu Phi là Nigeria với hơn 200 triệu dân mói chỉ có 0.1% được tiêm. Kenya với 50 triệu dân còn thấp hơn nữa. Uganda thì vừa rút các liều vaccine được chuyển đến nông thôn để tiêm tập trung tại các thành phố lớn trước.
- Hai hãng hàng không lớn ở Anh và châu Âu là British Airways và Ryanair đang bị điều tra về những cáo buộc không hoàn tiền vé cho hành khách trong giai đoạn phong tỏa và cấm bay trước đây.
- Cảnh sát châu Âu cảnh báo đại dịch đang làm việc mua bán ma túy được đưa lên mạng mạnh hơn,, đặc biệt là thông qua các ứng dụng mã hóa tin nhắn và giao hàng bằng hình thức chuyển phát nhanh.
- Hai nhà tài trợ chính cho Copa America là Mastercard Inc và công ty đồ uống Ambev đã dừng việc tài trợ cho giải đấu này khi có rất nhiều đội phản đối việc chuyển địa điểm từ Argentina sang Brazil với lý do Argentina đang gặp khó trong kiểm soát dịch. Việc này được cho là vô lý bởi Brazil cũng đang ở trong vòng xoáy dịch bệnh và còn gặp khó nhiều hơn Argentina rất nhiều.

Nguồn CNN, WHO, JHU, NCOV, chinhphu.vn
43 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Cầu cho mọi người trên trái đất bình an
@Supper Giàng A Bông Amen
hoang21345
ĐẠI BÀNG
3 năm
@Supper Giàng A Bông Avata của bác chất chơi quá nha
@hoang21345 mình đẹp mình phải khoe chứ!
sptit_145
TÍCH CỰC
3 năm
Lúc trước toàn đỗ lỗi do hội thánh, giờ mới thấy dịch đã lan trong cộng đồng từ lâu rồi
sptit_145
TÍCH CỰC
3 năm
@rookie Vậy cái tin đưa sáng nay thì thế nào, nhớ dùng đầu óc phân tích kĩ số liệu trước khi trả lời nhé, qua cái tin sáng nay mới thấy rõ sự bẩn thỉu của báo lề phải
Untitled.png
*LT*
TÍCH CỰC
3 năm
@sptit_145 1 câu hỏi... 99% dân số bầu cử ngày 23-5.... nhưng sao ko có ca nào liên quan?
rookie
TÍCH CỰC
3 năm
@sptit_145 Học lại tiếng Việt đi cụ: "toàn đổ lỗi"? Tui chưa bao giờ đổ lỗi cho hội thánh cả, nhiều người cũng thế. Vậy nên tui mới nói là cụ quy kết rằng "trước toàn đổ lỗi" là không ổn.

Và thông tin sáng nay là đúng đấy chứ, đó không phải là sự thật hay sao, cụ quy nạp rằng đó là đổ lỗi, hay là cần phải giấu thông tin đó đi mới không phải là "đổ lỗi". Ca bệnh liên quan đến nguồn nào người ta vẫn liệt kê ra đều đó thôi.

Đúng là đánh võng vớ vẩn.
sptit_145
TÍCH CỰC
3 năm
@rookie Đã nói dùng óc phân tích cho kỹ trước khi comment mà nhưng có vẻ có người ko thể dùng não được nhỉ :
1. Buổi sáng có tổng cộng 10 ca
2. 2 ca hội thánh nó ghi rõ 2 ca hội thánh
3. 4 ca F1 của ai nó ko ghi rõ, sao lại dấu thông tin này
4. 4 ca còn lại đâu, nguồn gốc đâu ra, sao ko công bố
Nhớ dùng não phản biện nhé, đừng cứ tay nhanh hơn não
CEO tàu khựa phàn nàn về bình luận bài tàu 😆
"- Mông Cổ bắt đầu cuộc bầu cử trong bối cảnh nền kinh tế đang gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch. Các biện pháp phòng dịch được áp dụng triệt để ở các điểm bỏ phiếu."

Qua đông lào mà học cách điều khiển dịch, ém số liệu trước, trong và sau bầu cử rồi 13 ngày sau mới công bố ca nhiễm nè, bầu cử thành công rực cmn rỡ và đảm bảo an toàn nhé.
Hôm trước khoác lác HCM cơ bản đã được kiểm soát. Thế mà mấy ngày nay liên tiếp xuất hiện hàng chục ca cúm Tàu ngoài cộng đồng.
Duy Neymar
ĐẠI BÀNG
3 năm
không biết khi nào mới có thuốc đặc trị nhỉ
hoangvjet867
ĐẠI BÀNG
3 năm
@Duy Neymar Với tốc độ lây của Covid thì dù có thuốc đặc trị thì cũng ko sản xuất xuể
KyleGuy
TÍCH CỰC
3 năm
@hoangvjet867 trên kia có ghi Mỹ mua 1,7tr liều thuốc đặc trị đang đc nghiên cứu kìa
hcm có vê căng
Ông bà ta nói ko sai...
Hay ko bằng may

Nhưng mà đâu ai ăn may được mãi.
makeitmine
TÍCH CỰC
3 năm
Hết cái để nói rồi 😌 nhưng vẫn câu nói cũ viruswuhan có nguồn gốc ở wuhan china. Có biến thể mới thì vẫn là do tàu+ làm ra. Bởi vậy gần 2 năm thế giới muốn vào điều tra lại không cho 😌 tàu+ đánh kinh tế không lại Trump chơi bài vũ khí sinh học
ruacon86
TÍCH CỰC
3 năm
Giờ k lẽ sống chung với cúm tàu suốt trời,làm ăn gì nữa
Hy vọng sớm có doanh nghiệp nhập vaccine (pfizer / Moderna) về để dân tự đi chích.
Chứ đi làm mà tâm trạng bất an khi ngày nào cũng nghe tin thần dân quanh mình là F1-F2…
ngày càng căng chỉ mong sao có vaccine sớm nhất có thể thôi
Theo tin thì bệnh viện Nga cháy vì máy thở rẻ tiền từ Trung quốc ...
hd79
CAO CẤP
3 năm
@TsanHoang Nga ngố + Tàu khựa là bạn nhau, bắt tay nhau cùng xuống địa phủ thì tốt chứ sao ? Ngày nào cũng nghe tin như thế về 2 thằng này thì thấy vui hẳn
Tiền nộp thuế bao nhiêu năm nay ko biết đi về đâu! Lúc cấp bách sao ko ứng ra mua trước cho dân. Rồi từ từ thu thuế lại, ko thì phân phối cho dân theo giá gốc mấy hồi thu lại vốn.
Tiền hỗ trợ thì toàn nghe nói, người lãnh thì toàn cha con nhà nó.
Mình thì ủng hộ rất nhiều, từ mua sắm, thuế tiêu dùng bữa giờ. Còn đang phải sống nhờ trợ cấp nước ngoài. 🤔
suon_ram
ĐẠI BÀNG
3 năm
@SoGetSu Thể chế chính trị nó quyết định mọi thứ trong xã hội.
hd79
CAO CẤP
3 năm
@SoGetSu Tôi thì thắc mắc cái gói 62k tỉ từ năm ngoái tới giờ chẳng hiểu chui vào túi những ai. Chỉ khổ những bác sĩ trực chiến tuyến đầu, vừa nguy hiểm, vất vả ...nhưng chỉ kiếm vài đồng còm
@hd79 Mỗi lần lấy mẫu thì chỉ có dc thêm mấy chục ngàn thôi đó bác, cái xh này nó khinh rẻ ngành y rồi, lương 3 cọc 3 đồng thì bị đối xử như gì ấy
@phucmanucian2809 Đâu có cái XH nào dám khinh rẻ ngành nghề nào. Chẳng qua là caach điều hành của CP của XH đó thôi b.
@hd79 Mình cũng có hỏi m.n về khoản hỗ trợ đó. Ko phải chỉ có Thanh Hóa phân phát cho cha con nhà nó như báo chí đã đăng. Mà rất nhiều tỉnh thành đều như vậy. Chỉ có ngoại lệ hiếm hoi, cũng ko dễ nuốt.
Nhưng xét ra, số tiền đó chỉ là con số lẻ so với khoản tiền đc phát hành ( lạm phát ).
rookie
TÍCH CỰC
3 năm
Số ca mắc mới bây giờ lại được tách ra thành Sáng, Trưa, Tối. Khó so sánh ra phết.
🤣🤣🤣
191563402_1514483148746165_8791791970505614033_n.jpeg
Rev
CAO CẤP
3 năm
Anh em có niềm tin vào quỹ vaccine k? 😁
hoahoangha
TÍCH CỰC
3 năm
@Rev
hd79
CAO CẤP
3 năm
@Rev Ko

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019