Dubai 1 lần nữa đang lên kế hoạch cho việc cất cánh những chiếc taxi bay ở thành phố tương lai trên bán đảo Ả Rập, lần này họ đặt kế hoạch ra mắt vào năm 2026. Trên thực tế, kể từ năm 2017, Dubai đã hứa hẹn ra mắt taxi bay trong thành phố, dẫn đến 1 loạt các công ty khác nhau tham gia vào thực hiện kế hoạch này. Một số sản phẩm đã được giới thiệu tại Hội nghị thượng đỉnh Thế giới hàng năm của Dubai.
Và đến mới đây, lãnh đạo Dubai Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum đã công bố chương trình tái khởi động taxi bay trên Twitter. Lần này, Dubai tập trung vào quảng bá chiếc taxi bay chạy điện sáu cánh quạt do Joby Aviation ở Santa Cruz, California sản xuất.
Ngoài việc cất cánh taxi bay, Dubai cũng hứa hẹn về kế hoạch xây dựng cảng bay thẳng đứng bên cạnh các điểm bận rộn như sân bay quốc tế Dubai, quần đảo nhân tạo Palm Jumeirah, bến du thuyền Dubai,… Những điểm đó sẽ được lắp đặt 2 bệ phóng và 4 điểm sạc cho taxi bay. “Chúng tôi tin rằng đó là những khu vực hấp dẫn đối với hoạt động kinh doanh và du lịch với nhu cầu sử dụng rất cao.”- Ahmed Bahrozyan, một quan chức trong Cơ quan Giao thông và Đường bộ (RTA) của Dubai cho biết.
Bahzoryan cũng cho biết giá taxi bay sẽ tương đương với dịch vụ xe limousine ở Dubai, có thể cao hơn 1 chút. Trong khi đó, RTA mô tả giá dịch vụ của xe limo cao hơn ít nhất 30% so với giá cưới taxi trong thành phố. Taxi có giá cước khởi chạy tối thiểu là khoảng 3,25 USD và tăng 0,5 USD cho mỗi km.
Và đến mới đây, lãnh đạo Dubai Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum đã công bố chương trình tái khởi động taxi bay trên Twitter. Lần này, Dubai tập trung vào quảng bá chiếc taxi bay chạy điện sáu cánh quạt do Joby Aviation ở Santa Cruz, California sản xuất.
Ngoài việc cất cánh taxi bay, Dubai cũng hứa hẹn về kế hoạch xây dựng cảng bay thẳng đứng bên cạnh các điểm bận rộn như sân bay quốc tế Dubai, quần đảo nhân tạo Palm Jumeirah, bến du thuyền Dubai,… Những điểm đó sẽ được lắp đặt 2 bệ phóng và 4 điểm sạc cho taxi bay. “Chúng tôi tin rằng đó là những khu vực hấp dẫn đối với hoạt động kinh doanh và du lịch với nhu cầu sử dụng rất cao.”- Ahmed Bahrozyan, một quan chức trong Cơ quan Giao thông và Đường bộ (RTA) của Dubai cho biết.
Bahzoryan cũng cho biết giá taxi bay sẽ tương đương với dịch vụ xe limousine ở Dubai, có thể cao hơn 1 chút. Trong khi đó, RTA mô tả giá dịch vụ của xe limo cao hơn ít nhất 30% so với giá cưới taxi trong thành phố. Taxi có giá cước khởi chạy tối thiểu là khoảng 3,25 USD và tăng 0,5 USD cho mỗi km.
Một khác biệt so với các kế hoạch được công bố trước đây là lần này RTA đã lên kế hoạch thử nghiệm taxi bay có người lái, thay vì bay tự hành. Các quan chức Dubai mô tả chiếc taxi sẽ có 1 phi công với 4 chỗ ngồi cho hành khách. Rất giống với mẫu thiết kế taxi bay chạy điện của Joby Aviation.
Nguyên mẫu của Joby có thể bay hơn 240km cho mỗi lần sạc điện, tốc độ tối đa là 320 kph, cất và hạ cánh theo phương thẳng đứng.
Việc mở rộng đường bay trên trời sẽ giúp giảm bớt đi đáng kể tình trạng tắc nghẽn giao thông vốn đang ngày càng trở nên tồi tệ hơn khi dân số Dubai chạm mốc 3,5 triệu người. Tại những giờ cao điểm trên đường Sheikh Zayed, con đường huyết mạch của quốc gia với hàng chục làn xe là nơi chứng kiến rõ ràng nhất. Thống kê cho thấy có hơn 1,8 triệu phương tiện đã đăng ký tại Dubai, đó là chưa kể đến 6 vương quốc Hồi giáo khác của Các tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất lân cận.
Dubai không phải là quốc gia duy nhất có kế hoạch về taxi bay. Chẳng hạn như hãng hàng không Nhật Bản ANA cũng đã từng công bố kế hoạch triển khai dịch vụ taxi bay ở thành phố lớn thứ 3 quốc gia - Osaka, thời gian dự kiến ra mắt là vào năm 2023, nhưng đến nay vẫn chưa có thông tin gì.
Theo AP