Đó là tuyên bố của vị tỷ phú đang điều hành SpaceX, Texla và Twitter trong cuộc phỏng vấn với CNBC diễn ra gần đây, khi được hỏi quan điểm về làm việc ở nhà:
“Tôi là người tin vào việc nhân sự sẽ có năng suất lao động cao hơn khi họ có mặt ở chỗ làm. Toàn bộ ý tưởng làm việc ở nhà nó cũng giống câu trích dẫn mạo danh bà hoàng Marie Antoinette: ‘Let them eat cake’ (ám chỉ sự thờ ơ với những người khác). Rồi thì bạn tính làm việc ở nhà, rồi bắt tất cả những người khác, ví dụ những người lắp ráp chiếc xe hơi của bạn, làm việc ở nhà máy, những người tới sửa nhà cho bạn thì không được làm ở nhà? Nghe điều đó có đúng về mặt đạo đức không?”
Kết luận lại, Musk cho rằng: “Mọi người nên dẹp cái góc nhìn đạo đức liên quan đến chuyện làm ở nhà nhảm nhí ấy đi. Đấy không đơn thuần là vấn đề năng suất lao động, mà nó còn sai về mặt đạo đức nữa kìa.”
Ở một câu hỏi khác, dù Musk thừa nhận không kỳ vọng tất cả nhân viên bỏ thời gian làm việc hàng ngày nhiều như ông, nhưng vị tỷ phú vẫn kịp khoe bản thân “làm việc 7 ngày một tuần”, và khoe thêm mỗi năm chỉ có một hai ngày “không làm được gì có ý nghĩa”.
Thực tế thì từ rất lâu, Elon Musk đã liên tục có những động thái phản đối xu hướng làm việc ở nhà, thứ mà hầu hết các công ty và tập đoàn đều buộc phải áp dụng trong giai đoạn nhiều nước thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống COVID-19. Tháng 6/2022, ông từng có tuyên bố rằng “làm việc ở nhà không còn là thứ có thể chấp nhận được nữa”, rồi yêu cầu nhân viên Tesla phải làm việc ít nhất 40 tiếng một tuần ở văn phòng. Điều tương tự cũng được Musk thực hiện ngay sau khi mua lại Twitter vào tháng 10/2022.
Theo Mashable
“Tôi là người tin vào việc nhân sự sẽ có năng suất lao động cao hơn khi họ có mặt ở chỗ làm. Toàn bộ ý tưởng làm việc ở nhà nó cũng giống câu trích dẫn mạo danh bà hoàng Marie Antoinette: ‘Let them eat cake’ (ám chỉ sự thờ ơ với những người khác). Rồi thì bạn tính làm việc ở nhà, rồi bắt tất cả những người khác, ví dụ những người lắp ráp chiếc xe hơi của bạn, làm việc ở nhà máy, những người tới sửa nhà cho bạn thì không được làm ở nhà? Nghe điều đó có đúng về mặt đạo đức không?”
Kết luận lại, Musk cho rằng: “Mọi người nên dẹp cái góc nhìn đạo đức liên quan đến chuyện làm ở nhà nhảm nhí ấy đi. Đấy không đơn thuần là vấn đề năng suất lao động, mà nó còn sai về mặt đạo đức nữa kìa.”
Ở một câu hỏi khác, dù Musk thừa nhận không kỳ vọng tất cả nhân viên bỏ thời gian làm việc hàng ngày nhiều như ông, nhưng vị tỷ phú vẫn kịp khoe bản thân “làm việc 7 ngày một tuần”, và khoe thêm mỗi năm chỉ có một hai ngày “không làm được gì có ý nghĩa”.
Thực tế thì từ rất lâu, Elon Musk đã liên tục có những động thái phản đối xu hướng làm việc ở nhà, thứ mà hầu hết các công ty và tập đoàn đều buộc phải áp dụng trong giai đoạn nhiều nước thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống COVID-19. Tháng 6/2022, ông từng có tuyên bố rằng “làm việc ở nhà không còn là thứ có thể chấp nhận được nữa”, rồi yêu cầu nhân viên Tesla phải làm việc ít nhất 40 tiếng một tuần ở văn phòng. Điều tương tự cũng được Musk thực hiện ngay sau khi mua lại Twitter vào tháng 10/2022.
Theo Mashable