Những thứ cứng mình đã gắn thêm vào TV của mình:
Mụch đích cuối cùng là cầm cái remote Apple TV điều khiển cái TV. Không còn nhìn thấy dây diện, dây mạng, đầu phát Apple TV, router, đầu HDMI Sync Box, loa… nhưng kho nội dung trên TV thì đầy đủ các dịch vụ cần thiết: Disney+, Apple TV+, Amazon Prime, Netflix…
Những thứ này mình che lại bằng cái rèm tự làm. Mình đo cái khung TV rồi làm cái khung gỗ nhẹ và mua vải lưới về gắn lên như kiểu cái lưới che loa vậy.
- Đầu phát: Apple TV 4K: thay thế webOS TV, Remote Apple TV thay Remote LG TV
- Soundbar: B&O Sound Stage: thay thế loa TV
- Đèn: Philip Hue Play Gradient Lightstrip sáng đèn theo nội dung
- Router Mikrotik với VPN cài sẵn: giúp dùng các dịch vụ thuê phim ở Mỹ
- Tự làm miếng rèm che mọi thứ liên quan đến dây diện, dây mạng, loa… chỉ còn nhìn thấy TV thôi.
- Kệ TV thì đặt theo kích thước của tường và TV.
Mụch đích cuối cùng là cầm cái remote Apple TV điều khiển cái TV. Không còn nhìn thấy dây diện, dây mạng, đầu phát Apple TV, router, đầu HDMI Sync Box, loa… nhưng kho nội dung trên TV thì đầy đủ các dịch vụ cần thiết: Disney+, Apple TV+, Amazon Prime, Netflix…

Những thứ này mình che lại bằng cái rèm tự làm. Mình đo cái khung TV rồi làm cái khung gỗ nhẹ và mua vải lưới về gắn lên như kiểu cái lưới che loa vậy.

Nhìn phía dưới sát vào anh em sẽ thấy như vầy. Nhưng khi ngồi xem bình thường thì anh em sẽ không thấy luôn vì nó tối hơn và góc xiên.
Đường kết nối như sau
Dây mạng được nối từ router vào Apple TV. Apple TV nối vào Soundbar hằng dây HDMI. Soundbar nối vào Philip Hue HDMI Sync Box bằng HDMI. Philip Hue HDMI Sync Box được nối vào TV LG bằng cáp HDMI qua cổng HDMI hỗ trợ ARC.Mình làm một tấm che như màng loa che hết mọi thứ lại nên bình thường mình không nhìn thấy sự tồn tại của đám phần cứng gắn thêm này, kể cả soundbar. Như vậy coi như nó là một cái TV duy nhất.
Sau khi setup xong phần cứng thì TV của mình:
- Hệ điều hành: Apple tvOS
- Remote: Apple TV remote
- Âm thanh: B&O Sound Stage
- Đèn sau: Philip Hue Play Gradient Lightstrip
Tất cả đều điều khiển qua một chiếc remote duy nhất đó là remote của Apple TV 4K. Mình dùng remote này mở TV, tắt TV, tăng âm lượng, giảm âm lượng, chọn nội dung trên TV, tìm kiếm nội dung trên TV, đôi khi dùng Siri để tìm kiếm nội dung…
Mình đã bỏ không dùng WebOS trên TV LG, remote của TV LG và âm thanh từ TV. Những thứ này không ngon bằng những thứ mới mà mình gắn vào. Dĩ nhiên nó vẫn ở đó nên khi nào thích thì vẫn dùng được. Mình nối gắn VPN để Apple TV ở Mỹ nên dùng được các dịch vụ phim ở Mỹ, trong khi LG TV thì mình vào mạng VN nên vẫn xem được các nội dung từ VN.
Những thứ mềm mình đã gắn vào TV mình
- Disney +
- Apple TV+
- Netflix
- Amazon Prime
- Các tiện ích khác từ Apple tvOS


Quảng cáo
Đèn sau TV mình dùng Philip Hue Play Gradient Lightstrip. Hệ thống đèn này sẽ sycn nội dung TV với đèn thông qua đường HDMI nên không dùng được với hệ điều hành đi theo TV mà cần dùng với setup box ngoài. Nó có thể sync được nội dung hiển thị thông qua thông tin từ HDMI. Bản này khác đời trước là nó có thể hiện thị các màu khác nhau ở từng vùng khác nhau sau TV.

Thêm đèn coi tv nó lơ lửng và nội dung nó rộng hơn

Kệ dưới TV giờ thành kệ để đồ, dĩ nhiên để không che cái loa phía sau là được. Mình không dùng bàn cho để đồ nên để lên kệ cũng hay.

Toàn ảnh, hai cái loa chỉ để nghe nhạc thôi chứ không liên quan đến TV

Quảng cáo