Tảo tuyết được giới khoa học đánh giá chính là một trong những nguyên nhân góp phần làm tăng quá trình tan chảy của tuyết và băng. Theo NASA, tuyết sạch là một trong những yếu tố tự nhiên giúp Trái đất chống chọi lại với sức nóng của Mặt trời, bởi “lớp băng tuyết trắng sáng” có khả năng phản xạ hơn 80% ánh sáng mặt trời, giúp phản xạ nhiệt trở lại không gian.
Tuy nhiên, những thành phần sẫm màu hơn có trong tuyết, ví dụ như bụi bẩn và các loại tảo, đặc biệt là tảo đỏ... sẽ làm tăng khả năng hấp thụ nhiệt thay vì phản xạ nhiệt, góp phần gia tăng sự ấm lên của môi trường xung quanh, làm tăng tốc độ tan chảy của tuyết. Đó là lý do khiến các nhà khoa học đang đang phải đẩy nhanh tốc độ nghiên cứu các yếu tố liên quan đến hiện tượng này.
Các nhà nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia đã thu thập các mẫu “tuyết máu” xuất hiện trên núi Le Brévent (Pháp). Hiện tượng “tuyết máu” được các nhà khoa học rất chú ý bởi nó liên quan đến sự xuất hiện ngày càng tăng của tảo tuyết Sanguina nivaloides, cũng liên quan đến mật độ CO₂ cao tại khu vực đó. Chỉ trong tháng Sáu này, Hiệp hội Khí quyển và Đại dương Quốc gia (Mỹ) đã có báo cáo liên quan đến việc mức CO₂ có trong khí quyển hiện đã cao hơn 50% so với mức thời kỳ tiền công nghiệp - mức cao nhất trong hàng triệu năm qua.
Alberto Amato, một nhà nghiên cứu kỹ thuật di truyền cho biết, trời càng ấm sẽ càng giúp tảo phát triển, và khi tảo phát triển càng nhiều, tuyết sẽ càng tan nhanh. Các nhà khoa học cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng vòng luẩn quẩn này và tìm ra cách để ngăn chặn hoặc khắc phục nó. Đặc biệt, họ đang tập trung nghiên cứu về sự ảnh hưởng của các loại tảo đỏ, nhất là về khả năng tảo đỏ có hay không liên quan đến tình trạng biến đổi khí hậu. Được biết, tảo đỏ được tạo thành từ các loại tảo nhỏ phát triển trên các dãy núi tuyết. Loại tảo này ban đầu có màu xanh lục, nhưng khi gặp ánh sáng mặt trời, chúng sẽ chuyển sang màu đỏ, tạo nên khung cảnh khá đáng sợ.
Theo Gizmodo
Tuy nhiên, những thành phần sẫm màu hơn có trong tuyết, ví dụ như bụi bẩn và các loại tảo, đặc biệt là tảo đỏ... sẽ làm tăng khả năng hấp thụ nhiệt thay vì phản xạ nhiệt, góp phần gia tăng sự ấm lên của môi trường xung quanh, làm tăng tốc độ tan chảy của tuyết. Đó là lý do khiến các nhà khoa học đang đang phải đẩy nhanh tốc độ nghiên cứu các yếu tố liên quan đến hiện tượng này.
Các nhà nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia đã thu thập các mẫu “tuyết máu” xuất hiện trên núi Le Brévent (Pháp). Hiện tượng “tuyết máu” được các nhà khoa học rất chú ý bởi nó liên quan đến sự xuất hiện ngày càng tăng của tảo tuyết Sanguina nivaloides, cũng liên quan đến mật độ CO₂ cao tại khu vực đó. Chỉ trong tháng Sáu này, Hiệp hội Khí quyển và Đại dương Quốc gia (Mỹ) đã có báo cáo liên quan đến việc mức CO₂ có trong khí quyển hiện đã cao hơn 50% so với mức thời kỳ tiền công nghiệp - mức cao nhất trong hàng triệu năm qua.
Alberto Amato, một nhà nghiên cứu kỹ thuật di truyền cho biết, trời càng ấm sẽ càng giúp tảo phát triển, và khi tảo phát triển càng nhiều, tuyết sẽ càng tan nhanh. Các nhà khoa học cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng vòng luẩn quẩn này và tìm ra cách để ngăn chặn hoặc khắc phục nó. Đặc biệt, họ đang tập trung nghiên cứu về sự ảnh hưởng của các loại tảo đỏ, nhất là về khả năng tảo đỏ có hay không liên quan đến tình trạng biến đổi khí hậu. Được biết, tảo đỏ được tạo thành từ các loại tảo nhỏ phát triển trên các dãy núi tuyết. Loại tảo này ban đầu có màu xanh lục, nhưng khi gặp ánh sáng mặt trời, chúng sẽ chuyển sang màu đỏ, tạo nên khung cảnh khá đáng sợ.
Theo Gizmodo