Sau 9,5 năm du hành ngoài vũ trụ, vượt quãng đường gần 5 tỷ km, phi thuyền New Horizons (Những Chân Trời Mới) của NASA đã tiếp cận sao Diêm Vương (Pluto). New Horizons đang thực hiện sứ mạng khám phá sao Diêm Vương và mặt trăng lớn nhất của nó là Charon (có 5 hành tinh bay quanh sao Diêm Vương là Charon, Nix, Styx, Hydra và Kerberos). Đây là những tấm hình chất lượng cao đầu tiên của mặt trăng Charon - là mặt trăng lớn nhất của sao Diêm Vương.
Hình ảnh cho thấy Charon có quá khứ phức tạp và không yên ổn. Trái với nhận định ban đầu cho rằng Charon sẽ có đầy những miệng núi lửa cũ, hình ảnh cho thấy mặt trăng này có nhiều núi, hẻm núi, khu vực đất trượt, mặt đất có nhiều mảng màu sắc chứ không đơn điệu như suy đoán lúc đầu.
Hoạt động địa chất trên Charon diễn ra khá mạnh mẽ, có lúc mặt đất gần như nứt làm đôi và di chuyển, tạo ra các hẻm núi dài và sâu. Khu vực phía nam mặt trăng hiện ra phẳng và có ít miệng núi lửa rộng so với phía bắc, như vậy có nghĩa là vùng này có địa chất trẻ hơn, một giả thiết khác cho rằng sự "trơn láng" của bề mặt phía nam mặt trăng này là dấu hiệu hồi xa xưa ở đây có biển nước, sau đó đóng băng, làm nứt đất, rồi dung nham lỏng qua vết nứt tràn lên bề mặt.
Mặt trăng Channol là vật thể nằm ở góc trên bên trái của tấm hình dưới đây, các bạn có thể thấy vùng cực bắc của mặt trăng này có sắc đỏ.
Hình ảnh cho thấy Charon có quá khứ phức tạp và không yên ổn. Trái với nhận định ban đầu cho rằng Charon sẽ có đầy những miệng núi lửa cũ, hình ảnh cho thấy mặt trăng này có nhiều núi, hẻm núi, khu vực đất trượt, mặt đất có nhiều mảng màu sắc chứ không đơn điệu như suy đoán lúc đầu.
Hoạt động địa chất trên Charon diễn ra khá mạnh mẽ, có lúc mặt đất gần như nứt làm đôi và di chuyển, tạo ra các hẻm núi dài và sâu. Khu vực phía nam mặt trăng hiện ra phẳng và có ít miệng núi lửa rộng so với phía bắc, như vậy có nghĩa là vùng này có địa chất trẻ hơn, một giả thiết khác cho rằng sự "trơn láng" của bề mặt phía nam mặt trăng này là dấu hiệu hồi xa xưa ở đây có biển nước, sau đó đóng băng, làm nứt đất, rồi dung nham lỏng qua vết nứt tràn lên bề mặt.
Mặt trăng Channol là vật thể nằm ở góc trên bên trái của tấm hình dưới đây, các bạn có thể thấy vùng cực bắc của mặt trăng này có sắc đỏ.
Khi nhìn cận cảnh hơn, ta có thể thấy có rất nhiều đồi núi và và hẻm vực. Những hẻm núi trên mặt trăng này dài khoảng 1,600Km, và sâu khoảng 3,6km, tức sâu gấp đôi và dài gấp 4 lần hẻm núi Grand Canyon - Mỹ
Vẫn còn rất nhiều hình ảnh đẹp đang được phi thuyền này truyền về, nhưng do khoảng cách từ trái đất đến sao Diêm Vương là gần 5 tỉ Km, nên chúng ta phải chờ gần 1 năm để tải hết tất cả thông tin thu thập được. Quá trình phân tích dữ liệu và công bố dữ liệu thì vẫn tiến hành song song với việc nhận tin, và Tinh Tế sẽ cập nhật những thông tin này đến với các bạn.
Còn đây là Video ghép từ hình ảnh cảnh phi thuyền New Horizons bay qua mặt trăng này
Theo NASA