@qwaytoiben
máy nghe nhạc có chỗ đứng riêng nhé, và càng ngày càng chuyên nghiệp hơn. điện thoại chỉ để nghe mấy cái thể loại teen nhí nhố bây giờ thôi, còn người chơi nhạc thực thụ sẽ tìm đến máy nghe nhạc
Công nhận thằng tổ tiên sư Sony bây giờ nó thiết kế điện thoain tới máy nghe nhạc nó xấu vãi nồi, làm mất chất tính sáng tạo như thời hoàng kim ngày xưa còn đâu.
mình có một con đời trước A27 mà cất tủ suốt cũng vì tính bất tiện của nó. Tệ nhất là pin, khá hẻo so với quảng cáo, sạc đầy pin 12h đêm mở máy nghe mp3 ko lời thì 5h sáng dậy máy báo gần hết pin. Thêm nữa là khoản cáp sạc, mình ghét nhất vụ này, thời buổi nào rồi mà Sony nó còn chơi cái cáp sạc độc quyền chẳng giống ai, dùng cáp micro usb hoặc type C có phải tiện cho người dùng hơn ko. Mỗi lần hết pin lại phải đi kiếm cọng cáp cho riêng nó mà máy này là chúa nhanh hết pin, đi du lịch cũng vì cọng cáp này mà muốn bỏ cái máy ở nhà. Nói chung phí tiền.
Với đa số người dụng phổ thông thì một cái đt + 1 tai nghe tốt tí là ổn cho nguyên ngày làm việc hoặc du lịch dài ngày.