Lúc 0:29 sáng ngày 27/1/2023, trong lúc gần một nửa thế giới đang say ngủ thì tiểu hành tinh 2023 BU bay sượt qua cực nam của châu Nam Mỹ, cách Trái đất ở khoảng cách chỉ 3.589km, điều đặc biệt là tiểu hành tinh tí hon này đã lọt vô “điểm mù” của các nhà khoa học, họ chỉ mới phát hiện ra nó hôm 21/1, tức là trước đó chưa đầy 1 tuần.
Rất may là 2023 BU có kích thước rất nhỏ, ước tính chỉ từ 3 - 8m đường kính. Cho dù kích thước của nó là 8m thì nếu lao xuống địa cầu, nó cũng sẽ bị khí quyển đốt cháy và tan thành tro bụi.
Quỹ đạo & tốc độ của 2023 BU khi nó bay ngang qua Trái đất
Lần này nó đã "đi sượt" qua chúng ta, nó sẽ quay lại vào 90 năm sau, ngày 20/1/2110, xác suất nó đâm xuống Trái đất lúc đó sẽ là 1:230 triệu, tương đương với tỷ lệ trúng Jackpot ở Mỹ.
Rất may là 2023 BU có kích thước rất nhỏ, ước tính chỉ từ 3 - 8m đường kính. Cho dù kích thước của nó là 8m thì nếu lao xuống địa cầu, nó cũng sẽ bị khí quyển đốt cháy và tan thành tro bụi.
Quỹ đạo & tốc độ của 2023 BU khi nó bay ngang qua Trái đất
Lần này nó đã "đi sượt" qua chúng ta, nó sẽ quay lại vào 90 năm sau, ngày 20/1/2110, xác suất nó đâm xuống Trái đất lúc đó sẽ là 1:230 triệu, tương đương với tỷ lệ trúng Jackpot ở Mỹ.
Tuy nhiên, với khoảng cách tính tới bề mặt địa cầu là 3.589km, tiểu hành tinh 2023 BU được NASA xác định là vật thể có khoảng cách "tiệm cận" Trái đất xếp thứ 4 trong vòng 300 năm, từ 1900 - 2200.
Tiểu hành tinh là những "tảng đá" bay trong vũ trụ, kích thước từ vài mét tới hàng nghìn km. Nếu chúng lao xuống Địa cầu và bị bầu khí quyển đốt cháy, lúc đó gọi là sao băng. Khi sao băng vỡ ra, thành vô số mảnh nhỏ đâm xuống đất, gọi là những mảnh thiên thạch.
Từ nhiều năm qua, Phòng Nghiên cứu vật thể bay gần Trái đất Near Earth Object Studies (CNEOS) của NASA luôn quan sát những tiểu hành tinh và sao chổi muốn rong chơi gần địa cầu. Theo NASA, họ đang quan sát và theo dõi hơn 31.000 tiểu hành tinh dạng này, kích thước từ vài mét tới hàng km đường kính.
Hình ảnh lúc tàu vũ trụ DART của NASA đâm trúng THT Dimorphos
Trong Infographic mà anh em sẽ xem bên dưới, những tiểu hành tinh có kích thước 100m khi đâm xuống địa cầu sẽ gây ra thiệt hại đáng kể, chính vì vậy từ lâu NASA và các cơ quan hàng không vũ trụ trên thế giới đã nghiên cứu kế hoạch bắn lệch quỹ đạo những tiểu hành tinh kích thước lớn có khả năng lao xuống Trái đất, gần đây nhất là dự án DART, đã thành công làm lệch quỹ đạo của tiểu hành tinh Dimorphos, chiều dài lên tới 170m.
Quảng cáo
Theo Reuters