Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, hay còn gọi là Tết Hùng Vương, được tổ chức vào ngày 10 tháng 3 âm lịch hàng năm nhằm tưởng nhớ các vị Vua Hùng – những người đã lập nên nước Văn Lang, quốc gia đầu tiên của dân tộc Việt Nam. Bài viết dưới đây sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về lịch sử ngày Giỗ Tổ Hùng Vương.
“Dù ai đi ngược về xuôi
Nhớ ngày Giỗ Tổ mồng mười tháng ba
Khắp miền truyền mãi câu ca
Nước non vẫn nước non nhà ngàn năm”
Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương bắt nguồn từ truyền thuyết về các vị Vua Hùng, được truyền miệng qua nhiều thế hệ. Theo truyền thuyết, Vua Hùng là những người sáng lập nên triều đại Văn Lang (khoảng thế kỷ thứ 7 trước Công Nguyên), giúp dân tộc Việt Nam xây dựng nền văn minh thưở sơ khai của đất nước. Hình ảnh của các vị Vua Hùng được coi là biểu tượng của sức mạnh , lòng yêu nước và sự trường tồn của dân tộc.
Nguồn gốc, lịch sử ngày giỗ tổ Hùng Vương
https://vanhoaphapluat.vn/wp-content/uploads/2025/02/lich-su-ngay-gio-to-hung-vuong-2.jpg“Dù ai đi ngược về xuôi
Nhớ ngày Giỗ Tổ mồng mười tháng ba
Khắp miền truyền mãi câu ca
Nước non vẫn nước non nhà ngàn năm”
Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương bắt nguồn từ truyền thuyết về các vị Vua Hùng, được truyền miệng qua nhiều thế hệ. Theo truyền thuyết, Vua Hùng là những người sáng lập nên triều đại Văn Lang (khoảng thế kỷ thứ 7 trước Công Nguyên), giúp dân tộc Việt Nam xây dựng nền văn minh thưở sơ khai của đất nước. Hình ảnh của các vị Vua Hùng được coi là biểu tượng của sức mạnh , lòng yêu nước và sự trường tồn của dân tộc.
Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Đảng và Nhà nước ta đã đặc biệt quan tâm đến Đền Hùng, nơi thờ các Vua Hùng, biểu tượng của lịch sử dân tộc. Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đều đã đến thăm Đền Hùng mỗi dịp Giỗ Tổ Vua Hùng.
Tiếp nối truyền thống “uống nước nhớ nguồn” của cha ông, ngay sau khi Cách mạng thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 22/SL-CTN ngày 18 tháng 2 năm 1946, quy định công chức nghỉ ngày 10 tháng 3 âm lịch hàng năm để tham gia các hoạt động Giỗ Tổ Hùng Vương, tôn vinh cội nguồn dân tộc.
Trong ngày Giỗ Tổ Hùng Vương năm Bính Tuất (1946), năm đầu tiên Chính phủ mới thành lập, Quyền Chủ tịch nước Huỳnh Thúc Kháng đã dâng tấm bản đồ đất nước và thanh gươm quý để báo cáo với Tổ tiên về nỗi đau mất nước và cầu mong sự phù hộ của các Vua Hùng cho đất nước thái bình, dân tộc đoàn kết, đánh tan giặc ngoại xâm, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ.
Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã hai lần về thăm Đền Hùng vào các ngày 19/9/1954 và 19/8/1962. Tại đây, Người đã khẳng định: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước.” Chủ tịch Hồ Chí Minh còn nhấn mạnh việc bảo vệ và phát triển cảnh quan Đền Hùng, chú trọng trồng thêm cây cối, hoa để Đền Hùng ngày càng trang nghiêm, đẹp đẽ, trở thành một công viên lịch sử cho các thế hệ mai sau tham quan.
Giỗ tổ Hùng Vương là giỗ ai?
https://vanhoaphapluat.vn/wp-content/uploads/2025/02/lich-su-ngay-gio-to-hung-vuong-3.jpgNgày Giỗ Tổ Hùng Vương là ngày lễ tưởng niệm các Vua Hùng, những vị vua đầu tiên của dân tộc Việt Nam. Theo truyền thuyết, các Vua Hùng thuộc dòng dõi của Lạc Long Quân và Âu Cơ, được xem là những người đã dựng nước, xây dựng nền văn minh đầu tiên của người Việt. Từ Hùng Vương thứ nhất, các vị vua này đã lãnh đạo đất nước, đặt nền móng cho Nhà nước Văn Lang, quốc gia đầu tiên của người Việt.
Giỗ Tổ Hùng Vương không chỉ dành riêng cho một vị vua mà là để tưởng nhớ công lao của tất cả 18 đời Vua Hùng, những người đã góp công sức to lớn cho công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Mỗi đời Vua Hùng đều có những đóng góp quan trọng trong việc duy trì sự ổn định và phát triển của quốc gia, đồng thời khẳng định ý chí và sức mạnh của dân tộc Việt Nam qua hàng nghìn năm.
Truyền thuyết về ngày Giỗ Tổ Hùng Vương
https://vanhoaphapluat.vn/wp-content/uploads/2025/02/lich-su-ngay-gio-to-hung-vuong-4.jpgNgày Giỗ Tổ Hùng Vương là một ngày lễ quan trọng của Việt Nam, nhằm tưởng nhớ công lao của các Vua Hùng và những bậc tiền nhân đã có công dựng nước, bảo vệ đất nước. Đây là dịp để mọi người cùng về Đền Hùng (Phú Thọ) để thể hiện lòng biết ơn, đồng thời chiêm nghiệm giá trị của sự bình yên và hy sinh mà các thế hệ đi trước đã đóng góp cho sự nghiệp xây dựng nước.
Theo truyền thuyết, Kinh Dương Vương có một người con trai nối ngôi, lấy tên là Lạc Long Quân. Lạc Long Quân và Âu Cơ sinh ra một bọc trăm trứng, từ đó nở ra một trăm người con, là tổ tiên của người Bách Việt. Sau đó, Lạc Long Quân và Âu Cơ chia tay, bà Âu Cơ dẫn 50 con lên núi, còn Lạc Long Quân đưa 50 con về miền biển. Lạc Long Quân phong con trưởng là Hùng Vương làm vua, tiếp nối sự nghiệp dựng nước.
Trải qua 18 đời Vua Hùng, đến đời Hùng Vương thứ 18, ngôi vua được nhường lại cho Thục Phán – An Dương Vương. Để ghi nhớ công lao của các Vua Hùng, vua Lê Thánh Tông đã chính thức chọn ngày 11 và 12 tháng 3 âm lịch làm ngày Giỗ Tổ Hùng Vương từ năm 1470 và đến đời vua Lê Kính Tông năm 1601, đã sao chép dấu ấn để lưu giữ tại Đền Hùng.
Đến thời nhà Nguyễn, vào năm Khải Định thứ 2 (1917), ngày 10 tháng 3 âm lịch chính thức được chọn làm ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày để tất cả người dân Việt Nam tưởng nhớ và tri ân công lao các Vua Hùng, đồng thời nhắc nhở mọi người gìn giữ, phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn.
Ý nghĩa lịch sử ngày Giỗ Tổ Hùng Vương
https://vanhoaphapluat.vn/wp-content/uploads/2025/02/lich-su-ngay-gio-to-hung-vuong-5.jpgQuảng cáo
Lịch sử ngày ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10 tháng 3 âm lịch) mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong đời sống tinh thần của người dân Việt Nam. Đây là dịp để tưởng nhớ và tri ân công lao các Vua Hùng, những người đã có công sáng lập và xây dựng nền tảng cho đất nước Việt Nam. Việc tổ chức lễ Giỗ Tổ không chỉ là một hành động tưởng niệm mà còn khẳng định lòng biết ơn đối với các bậc tiền nhân, từ đó góp phần nuôi dưỡng niềm tự hào dân tộc, khơi dậy tình yêu quê hương đất nước trong mỗi con người.
Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương còn là dịp để người dân Việt Nam gắn kết với cội nguồn và nhắc nhở thế hệ mai sau về truyền thống “uống nước nhớ nguồn”. Đây là một giá trị đạo đức sâu sắc của dân tộc, thể hiện sự tôn kính đối với tổ tiên và lòng biết ơn đối với những gì cha ông đã dựng xây. Mỗi năm, khi tổ chức lễ Giỗ Tổ, toàn thể nhân dân từ Bắc chí Nam đều hướng về Đền Hùng, nơi thờ các Vua Hùng, với lòng thành kính, qua đó thể hiện sự kết nối sâu sắc giữa quá khứ và hiện tại.
Bên cạnh đó, lịch sử ngày Giỗ Tổ Hùng Vương cũng là dịp để khẳng định ý thức bảo vệ độc lập, chủ quyền dân tộc. Lễ hội Giỗ Tổ không chỉ đơn thuần là một hoạt động văn hóa mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm của mỗi người dân trong việc bảo vệ lãnh thổ, giữ gìn sự hòa bình và thịnh vượng của đất nước. Từ những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến các hành động thiết thực trong suốt lịch sử, ngày lễ này luôn gắn liền với tinh thần đoàn kết dân tộc, đấu tranh vì độc lập tự do và xây dựng một quốc gia vững mạnh.