Phán quyết trên được một toà án tại Bắc Kinh đưa ra vào thứ Ba sau khi công ty Zhongyi Electronic thắng vụ kiện Microsoft vi phạm bản thỏa thuận về sử dụng font chữ tiếng Hoa của công ty này trong các bản Windows.
Hãng phần mềm đến từ đất nước đông dân nhất thế giới cáo buộc rằng bản thỏa thuận trước giờ giữa hai công ty cho phép Microsoft sử dụng font tiếng Hoa do Zhongyi thiết kế chỉ trong phiên bản Windows 95 và không có bất kỳ thông tin nào về việc Microsoft được cài tiếp bộ font này trong các bản Windows sau này. Do vậy, hành động tiếp tục dùng bộ chữ Hoa trong Windows XP, 2000 và 98 của Microsoft bị tòa xử là vi phạm thỏa thuận về bản quyền. Căn cứ theo đó, tòa tuyên bố Microsoft vi phạm bản quyền và những phiên bản trên của Windows sẽ không được bày lên kệ hàng tại Trung Quốc dưới bất kỳ hình thức nào nếu vẫn dùng bộ font chữ từ Zhongyi. Tuy nhiên, Microsoft vẫn được phép dùng bộ gõ tiếng Hoa do Zhongyi lập trình trên hệ điều hành của họ. Hãng phần mềm Hoa Kỳ cho biết họ sẽ kháng án vì cho rằng thỏa thuận giữa hai công ty có nêu rõ về vấn đề sử dụng font chữ.
Goolge cũng từng vấp phải vấn đề liên quan đến bản quyền khi tờ Nhật báo Nhân Dân cho rằng công cụ tìm kiếm của hãng này cố tình không hiện ra báo cáo của cơ quan này về việc Thư viện trực tuyến của Google có thể vi phạm bản quyền với các tác gia Trung Quốc. Thế nhưng cường quốc này lại "quên rằng" chính Microsoft đã từ lâu than vãn về việc các sản phẩm của tập đoàn này bị làm nhái và bán lậu khắp Trung Quốc nhưng hầu như không xử lý gì. Mới đây thôi, Microsoft chưa kịp đem Windows 7 Home Premium tới Trung Quốc với giá bán rẻ hơn đến $96 so với tại Mỹ, thì trước đó cả tháng, các bản Windows 7 bán lậu đã xuất hiện.
[relate]microsoft, trung quốc, bản quyền, vi phạm, windows[/relate]
Hãng phần mềm đến từ đất nước đông dân nhất thế giới cáo buộc rằng bản thỏa thuận trước giờ giữa hai công ty cho phép Microsoft sử dụng font tiếng Hoa do Zhongyi thiết kế chỉ trong phiên bản Windows 95 và không có bất kỳ thông tin nào về việc Microsoft được cài tiếp bộ font này trong các bản Windows sau này. Do vậy, hành động tiếp tục dùng bộ chữ Hoa trong Windows XP, 2000 và 98 của Microsoft bị tòa xử là vi phạm thỏa thuận về bản quyền. Căn cứ theo đó, tòa tuyên bố Microsoft vi phạm bản quyền và những phiên bản trên của Windows sẽ không được bày lên kệ hàng tại Trung Quốc dưới bất kỳ hình thức nào nếu vẫn dùng bộ font chữ từ Zhongyi. Tuy nhiên, Microsoft vẫn được phép dùng bộ gõ tiếng Hoa do Zhongyi lập trình trên hệ điều hành của họ. Hãng phần mềm Hoa Kỳ cho biết họ sẽ kháng án vì cho rằng thỏa thuận giữa hai công ty có nêu rõ về vấn đề sử dụng font chữ.
Goolge cũng từng vấp phải vấn đề liên quan đến bản quyền khi tờ Nhật báo Nhân Dân cho rằng công cụ tìm kiếm của hãng này cố tình không hiện ra báo cáo của cơ quan này về việc Thư viện trực tuyến của Google có thể vi phạm bản quyền với các tác gia Trung Quốc. Thế nhưng cường quốc này lại "quên rằng" chính Microsoft đã từ lâu than vãn về việc các sản phẩm của tập đoàn này bị làm nhái và bán lậu khắp Trung Quốc nhưng hầu như không xử lý gì. Mới đây thôi, Microsoft chưa kịp đem Windows 7 Home Premium tới Trung Quốc với giá bán rẻ hơn đến $96 so với tại Mỹ, thì trước đó cả tháng, các bản Windows 7 bán lậu đã xuất hiện.
Nguồn: PCWorld.com
[relate]microsoft, trung quốc, bản quyền, vi phạm, windows[/relate]