Neuralink của Elon Musk livestream trình diễn điều khiển máy tính và chơi cờ vua bằng suy nghĩ

Pnghuy
21/3/2024 14:11Phản hồi: 34
Neuralink của Elon Musk livestream trình diễn điều khiển máy tính và chơi cờ vua bằng suy nghĩ
Neuralink - công ty của Elon Musk, đã thực hiện buổi livestream trên X để trình diễn khả năng một người bị liệt tứ chi thực hiện việc chơi cờ và điều khiển con trỏ chuột trên một chiếc MacBook, hoàn toàn chỉ bằng ý nghĩ, sau khi trải qua cuộc phẫu thuật cấy chip vào não.

Noland Arbaugh, 29 tuổi, đến từ Anh quốc là bệnh nhân được thực hiện thử nghiệm này, anh cho biết mọi thứ chưa hoàn hảo và còn nhiều việc cần làm, nhưng ít ra nó đã tạo ra sự thay đổi rất lớn cho cuộc đời anh kể từ khi bị tai nạn trong một lần lặn biển cách đây 8 năm.

Cách đây 2 tháng, vào cuối tháng 1, Elon Musk cho biết đã cấy thành công chip vào não một người và đã có những thử nghiệm ban đầu thành công, nhưng lúc đó vẫn chưa có video cụ thể, bây giờ thì chúng ta đã thấy được video đó một cách chi tiết. Arbaugh được ngồi vào một chiếc ghế đặc biệt, máy tính thì ở trước mặt, sau đó anh điều khiển con trỏ chuột bằng ý nghĩ, chơi cờ vua cũng bằng ý nghĩ, mọi thứ diễn ra theo cách mà chúng ta chỉ thấy trong những bộ phim viễn tưởng.

Arbaugh cũng cho biết ca phẫu thuật cấy ghép rất nhanh chóng và đơn giản, anh có thể xuất hiện về nhà sau 1 ngày, không có bất kì triệu chứng bất thường nào, không bị suy giảm nhận thức. Anh cho biết thêm kể từ khi bị tai nạn thì anh không thể chơi Civilization VI, trò chơi ưa thích của mình, bây giờ thì anh có thể chơi liên tục trong vòng 8 tiếng liên tục.

Mặc dù vậy, các chuyên gia cảnh báo rằng công nghệ này vẫn đang ở những ngày đầu và cần nhiều thời gian học hỏi từ cả phía Neuralink và bệnh nhân để tối ưu hóa khả năng kiểm soát. Kip Ludwig, cựu giám đốc chương trình kỹ thuật thần kinh tại Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ, nhận định rằng đây là một bước tiến tích cực cho bệnh nhân khi họ có thể tương tác với máy tính theo cách mà họ không thể trước khi cấy ghép.


Guardian, Neuralink (X).
34 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Cấy chip vào não cũng hay, lỡ chơi Ke bật chip cho nó xử lý tránh bị conan phát hiện là đang ngáo 😁
@sốt-siêu-vi-sốt-phát-ban-2024 Xl quá mày
@sốt-siêu-vi-sốt-phát-ban-2024 Thằng nghiện tưởng mình hay.
LYSM
TÍCH CỰC
một tháng
@binjeziin Nó đang đá xéo a Musk chơi ketamin đó
Kinh thật, vài năm nữa khi công nghệ robot hỗ trợ vận động phát triển thì chắc dùng con này để cho người bị liệt điều khiển đi lại được luôn ấy nhỉ
Sau đó thì kiếm bộ giáp nào ngon là thành iron man 🤔
@magez Anh Musk có hứa dưới phần bình luận trên X á. Chắc 3 đến 5 năm nữa. 😅
@magez Musk toàn làm những chuyện như trong phim. Tương lai công nghệ đột phá chắc nhiều điều hay ho
@magez Di chuyển đơn giản thì mình nghĩ bệnh nhân đặt hàng một thiết bị kết nối với máy tính điều khiển bằng con trỏ chuột là có thể tự mình xoay sở một phần. Mấy quả tiến lùi, quay trái, quay phải, di chuyển phanh chắc bệnh nhân tự làm được luôn. Còn quả iron man chắc còn phải lâu nữa.
Không tưởng cái công nghệ này…
@Quy Le Anh càng ngày càng đỉnh
Elon Musk thực sự "khủng khiếp".
1 mình điều hành toàn những "siêu" công ty, dự án tương lai không @@
Rồi con người truyền trí não vào human droid và trờ nên bất tử 😆
Việc đầu tiên làm sau khi cấy chip là chơi Civilization đến 6h sáng ! nó là hợp lý luôn ... Nhưng mà hình như cậu ý chỉ điều khiển được con trỏ chuột nhưng mà thế cũng là kì diệu lắm rồi.
@hiepBENH Làm được chuột rồi thì chắc bàn phím cũng đơn giản thôi.
Không biết tầm 100 năm nữa cái tên Elon Musk có xếp vào hàng vĩ nhân ko nhỉ. Không ưa cái con người ông nội này nhưng phải công nhận đúng là thiên tài.
@bita95 Chắc là có
Đừng hỏi tại sao Elon Musk lại giàu. Toàn những công nghệ mới đi đầu, có tài kinh doanh. Quá kinh khủng.
Tương lai tới rùi các bạn ơi
lỡ bị EMP thì có bị cháy não
Buồn ghê...
@Cheuhyakuroku liệt tứ chi thì còn sợ gì nữa
viễn cảnh kiểu con người bay vèo vèo trên không cũng khá hay nhỉ
cái này chắc làm + ngiên cứu cho lão sau này , khi lão già không đi được thì lúc đó mới mang con chip của lão ra dùng treebn 1 cơ thể robot của riêng lão
Mà cấy chip vào não là phải cưa hộp sọ hay sao ta 😳
Reah
TÍCH CỰC
một tháng
@hoasen khoan một lỗ nhỏ đường kính khoảng 1.5cm trên đỉnh hộp sọ là cách họ đã làm với thí nghiệm trên khỉ. trên người thì mình không biết nhưng chắc cũng tương tự..
@Reah y chang, mà dùng robot mổ vì yêu cầu độ chính xác rất cao
Sắp có Cyborg rồi.
Cái này mà thành công sẽ tạo ra một lượng lao động hùng hậu cho xã hội
Musk đến từ tương lai thì phải, dự án của ông toàn bước tiến lớn của nhân loại, đâu như cái thằng đối thủ suốt ngày rình mò, nghe lén người khác.
Hy vọng đồng nghiệp của anh Q sớm thành công
ghê nha
Cấy chíp vào não nghe đã thấy ớn. Sau khi die lấy nguyên bộ não vào dung dịch rồi kết nối ra ngoài là thành bất tử rồi đó nhỉ?
Có khi nào bị hack ngược lại không 😁

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019