Ngoài sự sống, có rất nhiều bí ẩn trên sao Hỏa

Dung Thuy Vuong
17/3/2021 15:37Phản hồi: 1
Ngoài sự sống, có rất nhiều bí ẩn trên sao Hỏa
Với sự đổ bộ thành công của Mỹ “Perseverance”, “Thời đại Tam Quốc” giờ đây đã chính thức được dàn dựng trên Sao Hỏa. Ngoài mục tiêu thăm dò tương ứng, ba tàu thăm dò đến từ các quốc gia khác nhau cũng hy vọng có cơ hội mở khóa sự sống trên Sao Hỏa. Trong kỳ này, mời quý độc giả cùng wikicabinet tìm hiểu về những bí ẩn trên sao Hỏa nhé!

1. Đường kính của sao Hỏa chỉ bằng một nửa so với Trái đất

Mặc dù bên ngoài hệ mặt trời, các hành tinh trên mặt đất nói chung là “siêu Trái đất”, nhưng trong hệ mặt trời thì không phải như vậy. Với đường kính khoảng 6.800 km, sao Hỏa chỉ bằng một nửa kích thước của Trái đất, đồng thời, thể tích của nó bằng khoảng 50% kích thước của Trái đất, điều này khiến nó trở thành hành tinh nhỏ thứ hai trong hệ Mặt trời, chỉ lớn hơn Mercury một chút.

Ngoài ra, khoảng cách giữa sao Hỏa và trái đất không phải là gần nhất trong hệ mặt trời, trong hệ mặt trời, hành tinh gần trái đất nhất là sao Kim, ban đầu, sao Hỏa không được chọn lần đầu tiên, mà là do Tàu thăm dò sao Kim nhận thấy rằng tình hình trên đó tồi tệ và phức tạp hơn nhiều so với sao Hỏa, vì vậy, sao Hỏa bắt đầu được nhân loại biết đến dần dần.

2. Sao Hỏa không phải là một hành tinh đỏ ngay từ ban đầu

Khi nói đến sao Hỏa, một trong những đặc điểm trực quan nhất của nó là nó có màu đỏ rất độc đáo, tất nhiên chúng ta đều biết rằng màu đỏ trên sao Hỏa là do bề mặt của sao Hỏa chứa đầy oxit sắt. Tuy nhiên, nghiên cứu hiện đại đã phát hiện ra rằng sao Hỏa không có màu đỏ ngay từ khi mới sinh ra, sao Hỏa đã trải qua thời kỳ “Ôxy hóa lớn” Theo quan điểm thời gian, nó bắt đầu cách đây khoảng 3,5 tỷ năm. Trong thời kỳ đó, khí hậu trên sao Hỏa là môi trường cũng rất đáng sống.Điều này có nghĩa là sao Hỏa rất có thể là hành tinh có sự sống sớm nhất trong hệ mặt trời, vì các nghiên cứu tin rằng sự sống có thể đã tồn tại trên sao Hỏa cách đây ít nhất 4 tỷ năm. Do đó, về nguồn gốc của sự sống trên Trái đất, một số nghiên cứu cũng tin rằng nó có thể đến từ sao Hỏa được gửi bởi một thiên thạch sao Hỏa.

3. Các đỉnh trên sao Hỏa cao hơn đỉnh Everest

Trên trái đất, đỉnh Everest là đỉnh núi cao nhất thế giới, năm ngoái, nước tôi cũng đã công bố số liệu tính toán “độ cao” mới nhất của đỉnh Everest: 88,886 mét. Đối với nhiều nhà thám hiểm, việc chinh phục đỉnh Everest chắc chắn là thành tựu vĩ đại nhất trong cuộc đời của họ, tuy nhiên, độ cao của đỉnh Everest “chẳng là gì” trên sao Hỏa.


Đỉnh Olympus trên sao Hỏa có độ cao gấp 3 lần đỉnh Everest, đồng thời cũng là ngọn núi cao nhất được biết đến trong toàn bộ hệ mặt trời, nếu con người có cơ hội di cư lên sao Hỏa trong tương lai, thì các nhà thám hiểm của loài người cũng có mục tiêu mới là leo lên đỉnh núi cao nhất hệ mặt trời Tất nhiên, điều này cũng khó đạt được.

4. Có 13 tháng mùa xuân và mùa hè trên sao Hỏa

Nhiệt độ lạnh nhất trên sao Hỏa vào khoảng âm 143 độ C. Tất nhiên, nhiệt độ này cũng là nhiệt độ lạnh nhất trên sao Hỏa vào mùa đông, và nó chủ yếu ở các vùng cực của sao Hỏa. Hiện tại đang ở giai đoạn mùa đông trên sao Hỏa, khi giao mùa thu đông trên sao Hỏa, những tháng bão bụi sẽ khiến sao Hỏa càng thêm kinh hoàng.

Ngoài ra, chu kỳ cách mạng của sao Hỏa là 686,971 ngày, tức là khoảng gấp đôi so với trái đất, điều này có nghĩa là nếu tính theo niên đại trên trái đất thì trong một năm sao Hỏa sẽ có nhiều tháng hơn. đã trở nên dài hơn.

Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng mùa xuân và mùa hè trên sao Hỏa xấp xỉ 13 tháng, bao gồm 7 tháng vào mùa xuân và 6 tháng vào mùa hè. Đây cũng là mùa có nhiều người sinh sống nhất trên sao Hỏa. Ví dụ, ở khu vực xích đạo của sao Hỏa, cao nhất nhiệt độ vào mùa hè có thể đạt khoảng 20 độ C.

5. Sự sống trên sao Hỏa

Như chúng tôi đã đề cập ở phần đầu của bài viết, nhiều nghiên cứu tin rằng sự sống tồn tại trên sao Hỏa và thậm chí cho đến ngày nay, vẫn có thể có sự sống ở một số khu vực đặc biệt. tại sao bạn nói như vậy? Vì là hành tinh trên cạn nên trên sao Hỏa có rất nhiều băng nước, đồng thời, quá trình thám hiểm sao Hỏa trong những năm qua cũng cho phép các nhà khoa học phát hiện ra sự tồn tại của các hợp chất hữu cơ, điều này có nghĩa là các nguyên tố cấu thành nên sự sống là có trên sao Hỏa.
Cùng với những suy đoán về sự tiến hóa của sao Hỏa, cho đến 3 tỷ năm trước, sao Hỏa ấm và ẩm, điều này cũng mang lại sự sống cho sao Hỏa và cung cấp khả năng vô hạn. Lần này, địa điểm hạ cánh “Kiên trì”-Miệng núi lửa Jieze Luo cũng được coi là nhất nơi có khả năng phát hiện ra sự sống trên sao Hỏa.
Trên sao Hỏa cổ đại từng là hồ nước nên rất có thể tìm thấy dấu vết hóa thạch của sự sống cổ xưa trên lớp trầm tích. Ngoài ra, “Tianwen số 1” của đất nước tôi cũng sẽ chọn cơ hội hạ cánh vào tháng 5 năm nay. Theo quan điểm của địa điểm hạ cánh, nó đã chọn nằm trên Đồng bằng Sao Hỏa không giới hạn, nơi nó còn khá trẻ. đồng bằng, được hình thành muộn hơn. Nơi có nhiều khả năng tồn tại hóa thạch của sự sống.

Ngoài những bí ẩn trên sao Hỏa mà wikicabinet đã kể trên, bạn còn biết điều gì khác về sao Hỏa, hãy chia sẻ với chúng tôi trong phần bình luận nhé!

Source:Wiki Cabinet

Quảng cáo

1 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

chả có mùa nào mà có người sinh sống trên sao hoả cả, nói vớ nói vẩn

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019