Những gì đang xảy ra ở OpenAI là một drama đúng nghĩa đen, đang diễn ra theo thời gian thực, cứ vài tiếng đồng hồ lại có một diễn biến mới. Sau 2 ngày đàm phán thất bại ở đại bản doanh OpenAI, Sam Altman vẫn bị tước bỏ quyền lực CEO ở OpenAI, còn phía Microsoft thì tuyên bố cả Sam Altman lẫn cựu chủ tịch OpenAI là Greg Brockman sẽ về dẫn đầu mảng phát triển AI cao cấp của tập đoàn.
Emmett Shear, cựu CEO nền tảng stream game Twitch đã được chọn làm quyền giám đốc điều hành của OpenAI.
Câu chuyện đương nhiên chưa kết thúc. Sáng thứ 2 theo giờ Mỹ, 505 trong tổng số 700 nhân viên OpenAI đã đồng loạt ký tên vào một bức thư, yêu cầu tất cả những thành viên ban lãnh đạo OpenAI từ chức, cùng với đó là yêu cầu đưa Altman và Brockman trở về vị trí vốn có của họ ở OpenAI. Nếu hai yêu cầu này không được chấp thuận, hơn 500 nhân sự này sẽ nghỉ việc để về Microsoft làm việc cùng Altman và Brockman.
Bức thư nói trên viết rất rõ ràng: “Quy trình sa thải Sam Altman và tước quyền chủ tịch của Greg Brockman khỏi ban lãnh đạo đã phá hoại toàn bộ những nỗ lực làm việc, coi thường nhiệm vụ của chúng tôi và cả công ty. Hành động của các người đã mô tả rõ ràng ban lãnh đạo OpenAI không đủ trình độ để quản lý công ty.”
Có thể nhận ra một điều rất rõ ràng, đó là toàn bộ nhân sự của OpenAI, đặc biệt là những người ký tên vào bức thư này đều cảm thấy bất ngờ với quyết định vào cuối tuần vừa rồi của hội đồng quản trị đơn vị nghiên cứu trí thông minh nhân tạo này. Sự phẫn nộ được mô tả khá rõ ràng qua từng câu chữ trong bức thư.
Emmett Shear, cựu CEO nền tảng stream game Twitch đã được chọn làm quyền giám đốc điều hành của OpenAI.
Câu chuyện đương nhiên chưa kết thúc. Sáng thứ 2 theo giờ Mỹ, 505 trong tổng số 700 nhân viên OpenAI đã đồng loạt ký tên vào một bức thư, yêu cầu tất cả những thành viên ban lãnh đạo OpenAI từ chức, cùng với đó là yêu cầu đưa Altman và Brockman trở về vị trí vốn có của họ ở OpenAI. Nếu hai yêu cầu này không được chấp thuận, hơn 500 nhân sự này sẽ nghỉ việc để về Microsoft làm việc cùng Altman và Brockman.
Bức thư nói trên viết rất rõ ràng: “Quy trình sa thải Sam Altman và tước quyền chủ tịch của Greg Brockman khỏi ban lãnh đạo đã phá hoại toàn bộ những nỗ lực làm việc, coi thường nhiệm vụ của chúng tôi và cả công ty. Hành động của các người đã mô tả rõ ràng ban lãnh đạo OpenAI không đủ trình độ để quản lý công ty.”
Có thể nhận ra một điều rất rõ ràng, đó là toàn bộ nhân sự của OpenAI, đặc biệt là những người ký tên vào bức thư này đều cảm thấy bất ngờ với quyết định vào cuối tuần vừa rồi của hội đồng quản trị đơn vị nghiên cứu trí thông minh nhân tạo này. Sự phẫn nộ được mô tả khá rõ ràng qua từng câu chữ trong bức thư.
Quan trọng hơn cả, là màn quay xe 180 độ của trưởng khoa học gia Ilya Sutskever. Những nguồn tin vào cuối tuần vừa rồi đều nêu tên nhà khoa học nghiên cứu AI này chính là tác giả, là kiến trúc sư tạo ra màn “đảo chính” đẩy Sam Altman khỏi ghế CEO của OpenAI. Nhưng trong bức thư gửi lên ban lãnh đạo công ty, Sutskever cũng ký tên đòi hỏi hai yêu cầu đã được đề cập. Thêm nữa trên MXH X, Sutskever viết: “Tôi vô cùng hối hận vì đã tham gia vào những hành động của ban lãnh đạo OpenAI. Tôi chưa từng có ý định làm hại công ty. Tôi yêu mến mọi thứ đã làm được cùng những người đồng sự, và sẽ làm mọi thứ để tất cả được đoàn tụ lại với nhau.”
Trong số những người ký tên vào bức thư yêu cầu toàn bộ hội đồng quản trị OpenAI từ chức, có cả Mira Murati, người từng tạm quyền CEO cho tới khi HĐQT chọn thay thế bằng Emmett Shear.
Tin tức mới nhất này thực tế cũng chỉ là một động thái mới nhất trong toàn bộ drama diễn ra từ cuối tuần qua tới giờ, từ những tuyên bố chính thức cho tới những nguồn tin nội bộ OpenAI giấu tên cung cấp cho truyền thông. Những nguồn tin này đều mô tả Ilya Sutskever,và những bất đồng giữa anh này với Altman là lý do CEO OpenAI bị sa thải. Cùng với đó, những nguồn tin nội bộ cũng kể tới những bất đồng gay gắt, giữa một khoa học gia và một nhà quản lý.
Sutskever, theo những nguồn tin giấu tên, khó chịu vì Altman liên tục cố gắng đẩy những sản phẩm thương mại hóa mô hình ngôn ngữ GPT ra thị trường. Còn Sutskever thì lo ngại về việc trong tương lai, AI vận hành tự động hoàn toàn sẽ có khả năng gây nguy hiểm cho con người.
Một điều rõ ràng, đại đa số nhân viên và các nhà nghiên cứu, kỹ sư AI tại OpenAI đến giờ vẫn giữ quan điểm ủng hộ Sam Altman. Tất cả cùng có chung ý nghĩ, rằng OpenAI mà không có nhân sự thì sẽ chẳng là gì cả.
Đến thời điểm hiện tại khi bài này đến được với anh em, có thể tạm đưa ra dự đoán là HĐQT OpenAI sẽ không xuống nước. Khi ấy người được lợi nhiều nhất sẽ chính là Satya Nadella và Microsoft, khi họ vừa có Altman, vừa có Brockman, lại có hàng trăm nhân tài chuẩn bị theo chân lãnh đạo cũ sang nơi làm việc mới.
Theo ArsTechnica