Tamron là một thương hiệu được biết đến các ống kính for với nhiều tiêu cự linh hoạt cũng như đạt được các mức cấu hình cao nhưng có giá tiền tương đối dễ thở hơn các ống kính chính hãng.
Tamron 17-70mm F2.8 DI III-A VC RXD (for Sony E-mount) - cái tên hơi dài với nhiều ký tự và công nghệ cố được thể hiện, mình sẽ gọi tắt là Tamron 17-70.
Một số thông tin đáng chú ý:
Khi gắn lên body A6400 trong combo khá hoành tráng.
Đây là chiếc lens sử dụng ngàm Sony E-mount và dành cho cảm biến kích thước APS-C (crop), tất nhiên khi gắn lên máy fullframe anh em sẽ phải bật auto crop sang APS-C.
Tamron 17-70mm F2.8 DI III-A VC RXD (for Sony E-mount) - cái tên hơi dài với nhiều ký tự và công nghệ cố được thể hiện, mình sẽ gọi tắt là Tamron 17-70.
Một số thông tin đáng chú ý:
- Tiêu cự 17-70 (25.5-105 khi quy đổi fullframe).
- Góc nhìn 79 cho đến 23 độ.
- Khả năng lấy nét gần nhất 19cm.
- 16 thành phần ở 123 nhóm.
- 9 lá khẩu.
- Phi gắn filter 67mm.
- Nặng 525gram.
Khi gắn lên body A6400 trong combo khá hoành tráng.
Đây là chiếc lens sử dụng ngàm Sony E-mount và dành cho cảm biến kích thước APS-C (crop), tất nhiên khi gắn lên máy fullframe anh em sẽ phải bật auto crop sang APS-C.
Designed in Japan.
Tiêu cự 17-70 trên crop tương đương với 25.5-105mm trên fullframe, dải tiêu cự khá giống với chúng ta thường nghe thấy 24-105. Anh em có khẩu độ F2.8 trên toàn dải tiêu cự.
Có cơ hội cầm và trải nghiệm nhanh, mình cảm giác đây như một chiếc lens cho các nhu cầu hằng ngày, gia đình, hoặc các nhu cầu nhiếp ảnh đơn giản. Dải tiêu cự rất dễ chịu, đủ wide với các góc toàn, và đủ tele để mình tạo ra các khoảng khắc đẹp, cũng như F2.8 phát huy năng lực rất tốt khi mình chụp ở các điều kiện ánh sáng yếu.
VC là tên công nghệ chống rung và RXD là tên cộng nghệ lấy nét.
Mặc dù với giá tiền $799 nhưng anh em đã có F2.8 rồi, còn cộng thêm các thành phần cao cấp như x2 Low Dispersion, x2 thành phần phi cầu dạng đúc (bao gồm một thành phần phi cầu và một thành phần phi cầu lai). Tác dụng của các thành phần này là giảm sai lệch màu sắc, giảm ám màu viền nét, tăng độ nét và một phần tăng độ phân giải của lens.
Quảng cáo
Lớp phủ BBAR (Broad-Band Anti-Reflection) giảm chói, bóng mờ, tăng độ tương phản cũng như giảm sai lệch màu. Thêm vào đó là lớp phủ chống bám bẩn cũng như chống bụi.
Công nghệ lấy RXD (Rapid eXtra-silent stepping Drive), Tamron cho biết RXD cho phép lấy nét nhanh, chính xác, cả ở phương diện chụp lẫn quay phim, lấy nét gần nhất 19cm, và độ phóng đại 1:4.8 lần khi được chụp close-up. Họ đặc biệt nhấn mạnh nó lấy nét rất êm và yên tĩnh, gần như im lặng và có thể hoạt động được với Sony's Direct Manual cũng sẽ hoạt động được trên chiếc lens này.
Nhưng thực tế mình cảm nhận thì nó ở mức bình thường, không quá nhanh đối với mình, độ chính xác có thể chấp nhận được và đúng là tiếng động khi lấy nét là gần như không có.
Quảng cáo
Công nghệ chống rung quang học VC của Tamron mình thấy tương đối ổn, sau khi trải nghiệm nhanh thì các hiện tương rung từ tay mình tương đối bị triệt tiêu khi chụp. VC cũng hỗ trợ một phần trong quay phim, tuy mình chưa được thử nhiều với chế độ quay phim nhưng VC cũng giúp mình không quá căng thẳng khi quay không gimbal.
Body lens khá cân đối cảm giác chắc tay.
Một chiếc lens tầm trung với giá chính hãng ~18.000.000Đ thì đây cũng là một lựa chọn tương đối ổn định cho các nhu cầu chụp hình cơ bản, gia đình, hằng ngày, vui chơi với dải tiêu cự 17-70 và khẩu độ tương đối lớn F2.8. Anh em nhà quay phim chắc cũng sẽ khá tò mò về chiếc lens này.
Cuối cùng anh em có thể xem thêm ảnh mẫu từ chiếc lens này: