Chính quyền Trung Quốc mới đây đã cấm các cầu thủ bóng đá xăm mình lên tuyển quốc gia nước này và yêu cầu những người cầu thủ đã có hình xăm hãy loại bỏ chúng. Tổng cục Thể dục Thể thao Trung Quốc (GAS) cho biết, quy định này là nhằm giúp các cầu thủ trở thành “một tấm gương tốt cho xã hội.”
Ngày nay, hình xăm ngày càng trở nên phổ biến hơn trong giới cầu thủ ở Trung Quốc. Các cầu thủ trong đội tuyển nam quốc gia Trung Quốc có hình xăm có thể kể đến như hậu vệ Zhang Linpeng, tiền vệ Xu Xin và đội trưởng Wu Xi.
Trong một tuyên bố với tiêu đề “Đề nghị tăng cường quản lý các cầu thủ bóng đá” , GAS cho biết: “Đội tuyển quốc gia và các vận động viên đội tuyển U23 quốc gia bị nghiêm cấm có hình xăm mới, và những người đã có hình xăm được khuyến khích là nên tự xoá chúng. Nếu có những trường hợp đặc biệt, cần phải có sự đồng ý từ toàn đội. Các cầu thủ phải tự giác che đi những hình xăm trong quá trình tập luyện và thi đấu”.
Bên cạnh đó, GAS cũng nhấn mạnh việc tuyển dụng các cầu thủ có hình xăm cho các đội dưới U20 là hành vi “nghiêm cấm”. Những quy định này nhằm hướng đến mục tiêu “thể hiện đầy đủ tinh thần tích cực của các cầu thủ bóng đá Trung Quốc và là tấm gương tốt cho xã hội”.
Ngoài các quy định mới về hình xăm, GAS cho biết thêm rằng, đội tuyển quốc gia nên tổ chức “các hoạt động giáo dục chính trị và tư tưởng” để “tăng cường lòng yêu nước” cho các cầu thủ.
Trong văn hoá Trung Quốc, hình xăm vẫn còn là điều cấm kỵ, người xăm mình thường phải đối mặt với sự soi mói nhất định. Bởi trong quá khứ, hình xăm là một ký hiệu của tội phạm, còn ở các nhóm dân tộc thiểu sổ, đây được xem là sự thiếu văn minh. Không chỉ trong thể thao, truyền thông Trung Quốc cũng đang ngày càng nghiêm khắc hơn với các diễn viên có hình xăm xuất hiện trên sóng truyền hình. Cụ thể hồi năm 2018, cơ quan quản lý phát thanh truyền hình Trung Quốc đã tuyên bố cấm “văn hoá hip-hop” và các diễn viên có hình xăm không được xuất hiện trên màn ảnh.
Theo Insider
Quan tâm tin tức về Trung Quốc, mời xem thêm bài: Trung Quốc kêu gọi người nổi tiếng, livestreamer tự thú các hành vi trốn thuế trước năm 2022
Ngày nay, hình xăm ngày càng trở nên phổ biến hơn trong giới cầu thủ ở Trung Quốc. Các cầu thủ trong đội tuyển nam quốc gia Trung Quốc có hình xăm có thể kể đến như hậu vệ Zhang Linpeng, tiền vệ Xu Xin và đội trưởng Wu Xi.

Trong một tuyên bố với tiêu đề “Đề nghị tăng cường quản lý các cầu thủ bóng đá” , GAS cho biết: “Đội tuyển quốc gia và các vận động viên đội tuyển U23 quốc gia bị nghiêm cấm có hình xăm mới, và những người đã có hình xăm được khuyến khích là nên tự xoá chúng. Nếu có những trường hợp đặc biệt, cần phải có sự đồng ý từ toàn đội. Các cầu thủ phải tự giác che đi những hình xăm trong quá trình tập luyện và thi đấu”.
Bên cạnh đó, GAS cũng nhấn mạnh việc tuyển dụng các cầu thủ có hình xăm cho các đội dưới U20 là hành vi “nghiêm cấm”. Những quy định này nhằm hướng đến mục tiêu “thể hiện đầy đủ tinh thần tích cực của các cầu thủ bóng đá Trung Quốc và là tấm gương tốt cho xã hội”.

Ngoài các quy định mới về hình xăm, GAS cho biết thêm rằng, đội tuyển quốc gia nên tổ chức “các hoạt động giáo dục chính trị và tư tưởng” để “tăng cường lòng yêu nước” cho các cầu thủ.
Trong văn hoá Trung Quốc, hình xăm vẫn còn là điều cấm kỵ, người xăm mình thường phải đối mặt với sự soi mói nhất định. Bởi trong quá khứ, hình xăm là một ký hiệu của tội phạm, còn ở các nhóm dân tộc thiểu sổ, đây được xem là sự thiếu văn minh. Không chỉ trong thể thao, truyền thông Trung Quốc cũng đang ngày càng nghiêm khắc hơn với các diễn viên có hình xăm xuất hiện trên sóng truyền hình. Cụ thể hồi năm 2018, cơ quan quản lý phát thanh truyền hình Trung Quốc đã tuyên bố cấm “văn hoá hip-hop” và các diễn viên có hình xăm không được xuất hiện trên màn ảnh.
Theo Insider
Quan tâm tin tức về Trung Quốc, mời xem thêm bài: Trung Quốc kêu gọi người nổi tiếng, livestreamer tự thú các hành vi trốn thuế trước năm 2022