Thiết kế đẹp, đắt, chạy rất nóng. Phù hợp dùng cho cá nhân chứ không cho môi trường công ty đông người. Thua IBM và Dell ở 2 điểm: 1) cài đặt, nâng cấp và tùy biến driver và phần mềm rất khó chịu, 2) rất mau xuống mã (độ bền thì hên xui thôi). Khoảng năm 1999-2003 còn tạm gọi là có cửa, càng về sau càng như đồ hàng mã. Cá nhân mình thích Dell hơn.
con máy windows cuối của mình trước khi chuyển sang Mac, Sony Z thì sang trọng và đẳng cấp (lẫn đỏng đảnh phải nâng niu như nâng trứng) khỏi bàn nhé, đừng so sánh nó với kẻ cục cằn Thinkpad
@longhoang88
hỏng thì hãng sửa, bạn lo gì, đó đâu phải chuyện của người dùng cần lo. MacBook giờ cũng thế, mấy con Dell hay HP mỏng mỏng mới cũng vậy mà
Mình chơi, buôn, bán laptop không ít và trải qua nhiều model của Sony. Phải công nhận là phần support driver của Sony rất tệ. Phần hardware thì những dòng cao của Sony rất tốt nhưng tầm trung và thấp thì lại kém so với giá tiền bỏ ra.
Thời XP, nhiêù người dùng ở Mỹ, EU đã từ bỏ Sony bởi họ không tài nào cài được hết driver cho máy tính. Một số dòng Sony thậm chí còn k driver ở trang chủ và mình phải chế, mượn từ Dell, HP cho khách.
Software (kèm đầy bloatware) là điều mà các hãng Nhật dính phải như Sony, Toshiba khiến khách hàng bực mình. Bên cạnh những dòng laptop cực chất, Clié chạy PalmOS cực độc, những Walkman NW-HDx (mình nhớ @cuhiep thích nè) với phần mềm cực lởm thì Sony cũng k thành công với dòng laptop Business B và BX.
Mấy hãng Nhật ngoài Sony đã mất, Toshiba đi xuoonga từng ngày thì Fujitsu, Panasonic, NEC còn có nhiều model độc, chất hơn. Có điều giá mắc và cái kiểu hướng đến phân khúc thị trường hẹp của mấy hãng này, có vẻ như sẽ làm cho tên tuổi họ càng ngày càng xa người dùng phổ thông.
Sony trừ dòng X cao quá k rõ chứ các dòng W, E mở ra đều Made by AUO cả.
Mình nhớ là Sony đã bán gần hết cho AUO mảng LCD. Các tv sau này, Sony chỉ làm Engine xử lý màu thôi.
Các hãng Dell, HP sống tốt là vì họ là những hãng giải pháp và tích hợp. Doanh nghiệp họ có thể mua toàn bộ giải pháp từ Router, Switch, Firewall, máy chủ...cho đến cái phần mềm backup, quản lý mức doanh nghiệp. IBM thì đã hết mảng PC, laptop và server cỡ nhỏ qua Lenovo nên mình tách ra. Nhật thì còn Hitachi, Fujitsu là giống như Dell, HP nhưng lại ít nhắm đến nước ngoài.
Còn Apple làm máy cực chất nhưng họ cũng như Sony, Asus..., đơn thuần, họ không bao giờ có thể cung cấp giải pháp hoàn toàn cho doanh nghiệp.
Xin lỗi các bạn fan Sony Vaio chứ mình thấy Sony chỉ làm tivi (ngày xưa), mp3 (cũng là ngày xưa), playstation chứ tivi LCD thì kém xa samsung và laptop thì chất lượng ngang acer với cái giá macbook. Sony vaio chết là vì giá ko xứng đáng với chất lượng chứ chả có lí do nào khác, sony lớn cũng chết ngắc ngoải vì chất lượng ko còn nổi trội như ngày xưa trong khi vẫn giữ cái giá premium.
Trải nghiệm của mình với Sony vaio hoàn toàn tệ hại:
- Máy Vaio đầu tiên chọn mua hộ ny trên bestbuy hồi 2009, vừa dùng mấy tuần thì bong bàn phím, được 1 năm gì đó thì lỗi nguồn, rồi hỏng luôn pin lúc nào cũng phải cắm sạc. 2014 chết hẳn
- Máy vaio thứ 2 cũng mua hộ bạn ở Hàn Quốc năm 2010, máy có VGA rời nên giá hơn $1000. Dùng đc vài tháng (chỉ đánh dota 1) thì hỏng VGA, lỗi main. 2014 máy cũng chết hẳn
- Vaio Z huyền thoại của sếp, gần như ko dùng đc mấy vì hơi tí là hỏng, thời gian đi sửa còn nhiều hơn thời gian dùng. Sau 1 thời gian sếp cũng chán, có máy mới là cho vào tủ luôn. Trông thì đẹp đấy mà chất lượng thì quá lởm.
@ttdt1210
Note 7 không bị phát nổ ảnh hưởng đến an toàn của người dùng, không bị cấm khi đem lên máy bay thì chắc Sam nó chịu thu hồi đấy. Bác đưa ví dụ chẳng liên quan tí nào. Sam khối con TV vẫn chết panel, vẫn thay và vẫn tiếp tục chết, thế Sam có đưa ra lệnh triệu hồi dòng TV nào không? Hay hỏi ngược lại bác, tại sao thằng Sam lại cung cấp cái panel dở đến nỗi đã thay thế mà vẫn tiếp tục chết? Bác bợ Sam thô thiển quá.
@Wolfrain
ĐẾN HIỆN TẠI CHƯA THẤY NGƯỜI QUEN NÀO DÙNG SAMSUNG BỊ CHẾT HAY HỎNG. CÒN SONY THÌ LẠI QUÁ NHIỀU =)))))) HƠN NỮA GIÁ CẢ SONY ĐẮT LẼ RA PHẢI CHẤT HƠN MỚI PHẢI ĐẰNG NÀY ĐẮT NHƯNG KO SẮT RA MIẾNG THỜI HẠN BẢO HÀNH THÌ NGANG NHAU THÌ THÀ EM CHƠI SAMSUNG CHO XONG.
Mình vẫn đang xài một chiếc Vaio dòng E từ hồi sinh viên tới giờ. Cũng 7 năm rồi vẫn ngon lành. Chuẩn bị đổi thì đang tính làm luôn một em macbook, nhưng lăn tăn mấy cái phần mềm Adobe, Office và mấy cái game... Bác nào cho em ý kiến với
Mình xài vaio FW từ đầu năm 2010 tới nay k bị hỏng vặt bao giờ. Mỗi tội giờ chạy win mới nhất nên cũng thấy sự già nua chút xíu rồi. Giờ laptop vẫn chỉ thích Vaio với Apple.