Huawei giới thiệu dòng nova hồi tháng 9 năm ngoái với mong muốn tái định nghĩa các sản phẩm trung cấp của họ. Huawei gọi đây là các máy trung cao cấp, nó vẫn có thiết kế đẹp, tính năng tốt nhưng giá rẻ hơn dòng P đầu bảng để dễ tiếp cận nhiều người hơn. Huawei nova mới có giá khoảng 365$ cho bản nova 2 4GB RAM 64GB ROM và 420$ cho bản nova 2 plus 4GB RAM 128GB ROM.
Nhìn từ bên ngoài thì hai sản phẩm này không khác biệt nhiều so với P10, cũng có nhiều màu sắc khác nhau và thiết kế gần tương tự. Chúng cũng khá mỏng so với dòng trung cấp, chỉ 6.9mm mà thôi. Tuy mỏng như vậy nhưng pin của cả 2 vẫn lần lượt là 2950mAh và 3340mAh.
Về cấu hình, nova 2 có màn hình 5" còn 2 plus là 5.5", đều dùng kính 2.5D và tấm nền LPTS LCD FullHD. Chất lượng hiển thị của các máy Huawei đều rất ổn nên chúng ta không cần quá lo lắng về vấn đề này. Về CPU thì hai máy dùng Kirin 659 (4 nhân Cortex A53 2.36GHz + 4 Cortex A53 1.7GHz, GPU Mali T830 MP2), nâng cấp từ con chip Kirin 650 của các đời Huawei trước hoặc SnapDragon 625 của thế hệ nova đầu tiên. RAM mặc định của 2 máy là 4GB, máy nova 2 có bộ nhớ trong 64GB còn nova 2 plus là 128GB.
Cuối cùng, camera của cả 2 đều là camera kép với 2 cảm biến độc lập. Một cảm biến chính 12MP, ống kính khẩu độ f/1.8 và cảm biến 8MP thứ hai sẽ phụ trợ cho zoom quang và chế độ xóa phông. Mặt trước thì Huawei cũng trang bị cảm biến ảnh selfie 20MP.
Cả hai máy đều chạy Android 7, tích hơp chip âm thanh AK4376A để tăng trải nghiệm âm thanh đa kênh.
Cả hai máy đều chạy Android 7, tích hơp chip âm thanh AK4376A để tăng trải nghiệm âm thanh đa kênh.
Tham khảo: Huawei