Lenovo đang phát triển một chiếc máy tính với màn hình gập 13" 2K OLED, nó chạy Windows 10 đầy đủ và có khả năng biến hóa linh hoạt giữa laptop với tablet (một nửa màn hình là hiển thị, một nửa làm bàn phím, hoặc dùng cả hai nửa để hiện nội dung đều được). Lenovo nói họ dành rất nhiều công sức để phát triển bản lề và màn hình cho mẫu ThinkPad này, khẳng định nó tốt hơn so với các hệ thống đang có trên thị trường (chắc là ám chỉ Samsung, Huawei). Dự kiến đến năm 2020 sản phẩm sẽ được ra mắt chính thức và nằm trong series ThinkPad X1 cao cấp nhất của công ty, tất nhiên giờ chưa có giá bán gì cả.
Ngoài các chi tiết kể trên, máy còn được trang bị cổng USB-C, bút cảm ứng Wacom, tùy chọn kết nối mạng di động và có thể kết nối với bàn phím rời để gõ nhanh hơn nếu bạn cần. Hiện máy vẫn còn đang ở giai đoạn sơ khai nên phần cứng vẫn chưa hoàn thiện, và phần mềm cũng chưa được tối ưu nhiều. Giao diện Windows đã có thể chạy được với màn hình cảm ứng, nhưng chỉ khi nào Lenovo hoàn thành xong các điều chỉnh về phần mềm của mình thì tablet màn hình gập mới phát huy được hết công dụng.
Được biết màn hình gập này do LG Display cung cấp cho Lenovo. Máy cũng sẽ dùng chip Intel.
Mục tiêu của việc làm PC màn hình gập đó là bạn có thể mang nó đi dễ dàng hơn, và PC màn hình gập lại có nhiều ý nghĩa hơn so với điện thoại. Điện thoại cần nhỏ gọn, nhưng các máy như Galaxy Fold, Huawei Mate X lại quá to so với những chiếc smartphone hiện nay và sẽ khó bỏ vào túi quần hơn. Trong khi đó, laptop màn hình gập lại bé hơn so với laptop truyền thống, và bình thường bạn cũng đã mang một cái máy to rồi nên giờ có một thiết bị nhỏ hơn thì sẽ tiện hơn.
Có thể năm 2020 sẽ là thời điểm bùng nổ của PC màn hình gập không chừng, và mình thấy được nhiều tiềm năng ở thị trường này hơn là mảng smartphone màn hình gập.
Lưu ý: thiết bị bạn thấy ở đây chưa phải là thiết bị hoàn chỉnh, nó vẫn còn được Lenovo tiếp tục phát triển
Ngoài các chi tiết kể trên, máy còn được trang bị cổng USB-C, bút cảm ứng Wacom, tùy chọn kết nối mạng di động và có thể kết nối với bàn phím rời để gõ nhanh hơn nếu bạn cần. Hiện máy vẫn còn đang ở giai đoạn sơ khai nên phần cứng vẫn chưa hoàn thiện, và phần mềm cũng chưa được tối ưu nhiều. Giao diện Windows đã có thể chạy được với màn hình cảm ứng, nhưng chỉ khi nào Lenovo hoàn thành xong các điều chỉnh về phần mềm của mình thì tablet màn hình gập mới phát huy được hết công dụng.
Được biết màn hình gập này do LG Display cung cấp cho Lenovo. Máy cũng sẽ dùng chip Intel.
Mục tiêu của việc làm PC màn hình gập đó là bạn có thể mang nó đi dễ dàng hơn, và PC màn hình gập lại có nhiều ý nghĩa hơn so với điện thoại. Điện thoại cần nhỏ gọn, nhưng các máy như Galaxy Fold, Huawei Mate X lại quá to so với những chiếc smartphone hiện nay và sẽ khó bỏ vào túi quần hơn. Trong khi đó, laptop màn hình gập lại bé hơn so với laptop truyền thống, và bình thường bạn cũng đã mang một cái máy to rồi nên giờ có một thiết bị nhỏ hơn thì sẽ tiện hơn.
Có thể năm 2020 sẽ là thời điểm bùng nổ của PC màn hình gập không chừng, và mình thấy được nhiều tiềm năng ở thị trường này hơn là mảng smartphone màn hình gập.
Lưu ý: thiết bị bạn thấy ở đây chưa phải là thiết bị hoàn chỉnh, nó vẫn còn được Lenovo tiếp tục phát triển