65 ngoại hành tinh (hành tinh nằm ngoài Hệ Mặt Trời) vừa được bổ sung vào danh sách các ngoại hành tinh mà NASA đã khám phá được, giúp cho số ngoại hành tinh mà chúng ta biết từ trước đến nay hiện đã lên tới con số 5.000. Mặc dù khái niệm về các sự sống có thể tồn tại ngoài Hệ Mặt Trời có lẽ đã được hình thành từ rất lâu, thế nhưng chúng ta chỉ thật sự tìm thấy ngoại hành tinh đầu tiên vào những năm 1990.
Cho đến nay, trong số các ngoại hành tinh đã được xác nhận, 30% thuộc nhóm hành tinh khí khổng lồ, 31% là siêu Trái đất và 35% giống sao Hải Vương. Chỉ 4% được xếp vào nhóm có cùng bản chất tương tự như Trái đất hoặc sao Hỏa.
Quá trình khám phá ra các ngoại hành tinh này có công lớn của những hệ thống kính thiên văn tiên tiến, chẳng hạn như Kính viễn vọng Không gian Spitzer, Kính viễn vọng Không gian Kepler và Vệ tinh Khảo sát Ngoại hành tinh chuyển tiếp (Transiting Exoplanet Survey Satellite). Trong số 5.000 ngoại hành tinh được tìm thấy, Kepler đã giúp khám phá ⅔ trong số chúng.
Cho đến nay, trong số các ngoại hành tinh đã được xác nhận, 30% thuộc nhóm hành tinh khí khổng lồ, 31% là siêu Trái đất và 35% giống sao Hải Vương. Chỉ 4% được xếp vào nhóm có cùng bản chất tương tự như Trái đất hoặc sao Hỏa.
Quá trình khám phá ra các ngoại hành tinh này có công lớn của những hệ thống kính thiên văn tiên tiến, chẳng hạn như Kính viễn vọng Không gian Spitzer, Kính viễn vọng Không gian Kepler và Vệ tinh Khảo sát Ngoại hành tinh chuyển tiếp (Transiting Exoplanet Survey Satellite). Trong số 5.000 ngoại hành tinh được tìm thấy, Kepler đã giúp khám phá ⅔ trong số chúng.