Năm 2020, Koss, thương hiệu nổi tiếng với cặp tai nghe PortaPro đâm đơn khởi kiện Apple vì cho rằng nhà sản xuất AirPods đã vi phạm vài bằng sở hữu trí tuệ mà Koss đã sở hữu từ đầu thập niên 2000. Theo Koss, ngành công nghiệp tai nghe đã “bắt kịp với tầm nhìn những năm 2000 của Koss,” và những công nghệ ấy đã “trở nên quy chuẩn, với toàn bộ những hệ sinh thái thiết bị âm thanh đều được tạo ra dựa trên những kỹ thuật Koss nghĩ ra hơn một thập kỷ trước.”
Đơn kiện được gửi lên tòa án liên bang ở Waco, Texas. Không chỉ dừng ở đó, Koss còn kiện thêm vài cái tên khác như Bose và Skullcandy, và những vụ kiện này đang chờ tòa án phía Tây bang Texas đưa ra quyết định xét xử.
Động thái mới nhất, Apple đã chấp nhận dàn xếp với Koss trước khi thẩm phán quyết định xét xử vụ kiện tại tòa. Theo dự kiến, đáng lẽ ra phiên xử có bồi thẩm đoàn đã được diễn ra vào hôm thứ 2 25/7 vừa rồi. Chi tiết thỏa thuận giữa Apple và Koss không được tiết lộ, và các luật sư của cả hai bên đều từ chối đưa ra bình luận. Thẩm phán Alan Albright cũng đã hủy đơn kiện, không cho phép Koss “kiện lại” trong tương lai. Thông tin hôm thứ 7 vừa rồi cho biết, hai công ty đã dàn xếp “mọi vấn đề gây tranh cãi giữa họ.”
Trong đơn kiện, Koss yêu cầu Apple trả chi phí ứng dụng bằng sáng chế do Koss sở hữu. Theo họ, đó chính là những công nghệ đang được trang bị trong những cặp AirPods hay Beats mà Apple đang bán ra thị trường. Apple thì phản biện lại rằng họ không vi phạm sở hữu trí tuệ, và những bằng sáng chế của Koss không có giá trị. Cùng lúc, Apple cũng kiện ngược Koss ở tòa án San Francisco vì cho rằng đơn kiện ở Texas bao gồm cả những thông tin mật liên quan đến thỏa thuận sử dụng bằng sáng chế giữa Apple và Koss.
Theo Reuters
Đơn kiện được gửi lên tòa án liên bang ở Waco, Texas. Không chỉ dừng ở đó, Koss còn kiện thêm vài cái tên khác như Bose và Skullcandy, và những vụ kiện này đang chờ tòa án phía Tây bang Texas đưa ra quyết định xét xử.
Động thái mới nhất, Apple đã chấp nhận dàn xếp với Koss trước khi thẩm phán quyết định xét xử vụ kiện tại tòa. Theo dự kiến, đáng lẽ ra phiên xử có bồi thẩm đoàn đã được diễn ra vào hôm thứ 2 25/7 vừa rồi. Chi tiết thỏa thuận giữa Apple và Koss không được tiết lộ, và các luật sư của cả hai bên đều từ chối đưa ra bình luận. Thẩm phán Alan Albright cũng đã hủy đơn kiện, không cho phép Koss “kiện lại” trong tương lai. Thông tin hôm thứ 7 vừa rồi cho biết, hai công ty đã dàn xếp “mọi vấn đề gây tranh cãi giữa họ.”
Trong đơn kiện, Koss yêu cầu Apple trả chi phí ứng dụng bằng sáng chế do Koss sở hữu. Theo họ, đó chính là những công nghệ đang được trang bị trong những cặp AirPods hay Beats mà Apple đang bán ra thị trường. Apple thì phản biện lại rằng họ không vi phạm sở hữu trí tuệ, và những bằng sáng chế của Koss không có giá trị. Cùng lúc, Apple cũng kiện ngược Koss ở tòa án San Francisco vì cho rằng đơn kiện ở Texas bao gồm cả những thông tin mật liên quan đến thỏa thuận sử dụng bằng sáng chế giữa Apple và Koss.
Theo Reuters