Tài liệu này được công bố khi Cơ quan quản lý thị trường và cạnh tranh của Anh Quốc đang triển khai cuộc điều tra để xác định thương vụ bỏ 68 tỷ USD mua lại Activision Blizzard của Microsoft có tạo ra nguy cơ cạnh tranh không công bằng trên thị trường game hay không. Bản thân Sony, với nền tảng PlayStation cũng đang tìm mọi cách để phản đối thương vụ này, lấy lý do rằng họ lo sợ sẽ đến ngày Microsoft không phát hành Call of Duty trên hệ sinh thái PS nữa, mà biến series game bắn súng nổi tiếng nhất nhì thế giới này trở thành công cụ phát triển hệ sinh thái Xbox và dịch vụ Xbox Game Pass.
Trong tài liệu ấy, dù bị che nhiều thông tin do là bí mật kinh doanh, vẫn có một đoạn đáng chú ý. Trong đó Sony lo ngại rằng Call of Duty sẽ không phát hành trên PlayStation kể từ năm 2027. Quan trọng nhất, họ viết rằng “đến thời điểm ra mắt thế hệ máy game PlayStation kế tiếp, Sony sẽ có nguy cơ mất đi Call of Duty và nhiều tác phẩm khác do Activision phát hành.”
Tạm bỏ qua cái khả năng Phil Spencer cùng những giám đốc mảng Xbox sẽ biến Call of Duty hay Diablo trở thành những quân bài chiến lược độc quyền để phát triển hệ sinh thái Xbox. Ở đây có vẻ như Sony đang rất cảnh giác khi tính toán kế hoạch trong tương lai 5 đến 7 năm tới. Với vòng đời khoảng 7 năm, thì việc PlayStation 6 ra mắt cuối năm 2027 hoặc cuối năm 2028 là hoàn toàn khả thi, khi trước đó cả PS3 lẫn PS4 đều được kinh doanh trong cùng khoảng thời gian vòng đời. PS3 ra mắt từ 2006, rồi 7 năm sau PS4 ra mắt năm 2013, và đến cuối năm 2020 là PS5.
Còn trong khi đó, ở bên kia bờ Thái Bình Dương, những áp lực từ các nhà quản lý nhiều nước đang đe dọa thương vụ sát nhập Xbox với Activision Blizzard. Giám đốc mảng Xbox, Phil Spencer đã liên tục chối bỏ khả năng Call of Duty sẽ trở thành game độc quyền trên Xbox và PC, nói rằng series game này “sẽ lên PlayStation miễn là Sony còn bán máy game.”
Nhưng các nhà quản lý ở cả Mỹ lẫn Anh Quốc, hay thậm chí là cả Hàn và Trung Quốc đều đang tìm cách ngăn chặn thương vụ này, hệt như cách họ đã làm với thương vụ Nvidia bỏ 40 tỷ USD mua lại ARM vậy. Vài tiếng trước Reuters đưa tin, Ủy ban Giao dịch Liên bang Hoa Kỳ đang có kế hoạch khởi kiện Microsoft để chặn thương vụ mua lại một trong những hãng phát hành game lớn nhất thế giới.
Theo Eurogamer
Trong tài liệu ấy, dù bị che nhiều thông tin do là bí mật kinh doanh, vẫn có một đoạn đáng chú ý. Trong đó Sony lo ngại rằng Call of Duty sẽ không phát hành trên PlayStation kể từ năm 2027. Quan trọng nhất, họ viết rằng “đến thời điểm ra mắt thế hệ máy game PlayStation kế tiếp, Sony sẽ có nguy cơ mất đi Call of Duty và nhiều tác phẩm khác do Activision phát hành.”
Tạm bỏ qua cái khả năng Phil Spencer cùng những giám đốc mảng Xbox sẽ biến Call of Duty hay Diablo trở thành những quân bài chiến lược độc quyền để phát triển hệ sinh thái Xbox. Ở đây có vẻ như Sony đang rất cảnh giác khi tính toán kế hoạch trong tương lai 5 đến 7 năm tới. Với vòng đời khoảng 7 năm, thì việc PlayStation 6 ra mắt cuối năm 2027 hoặc cuối năm 2028 là hoàn toàn khả thi, khi trước đó cả PS3 lẫn PS4 đều được kinh doanh trong cùng khoảng thời gian vòng đời. PS3 ra mắt từ 2006, rồi 7 năm sau PS4 ra mắt năm 2013, và đến cuối năm 2020 là PS5.
Còn trong khi đó, ở bên kia bờ Thái Bình Dương, những áp lực từ các nhà quản lý nhiều nước đang đe dọa thương vụ sát nhập Xbox với Activision Blizzard. Giám đốc mảng Xbox, Phil Spencer đã liên tục chối bỏ khả năng Call of Duty sẽ trở thành game độc quyền trên Xbox và PC, nói rằng series game này “sẽ lên PlayStation miễn là Sony còn bán máy game.”
Nhưng các nhà quản lý ở cả Mỹ lẫn Anh Quốc, hay thậm chí là cả Hàn và Trung Quốc đều đang tìm cách ngăn chặn thương vụ này, hệt như cách họ đã làm với thương vụ Nvidia bỏ 40 tỷ USD mua lại ARM vậy. Vài tiếng trước Reuters đưa tin, Ủy ban Giao dịch Liên bang Hoa Kỳ đang có kế hoạch khởi kiện Microsoft để chặn thương vụ mua lại một trong những hãng phát hành game lớn nhất thế giới.
Theo Eurogamer