Năm 2024 là năm đánh dấu một bước tiến mới trong việc quản lý núi Everest khi Nepal công bố nhiều quy định mới dành cho những người muốn chinh phục đỉnh núi cao nhất thế giới này. Từ việc yêu cầu đeo chip theo dõi suốt cuộc hành trình đến việc phải mang "chất thải" về lại chân núi sau khi đi vệ sinh, các biện pháp này được Nepal tin rằng có thể giảm bớt tình trạng ô nhiễm ngày càng trầm trọng trên đỉnh núi huyền thoại này.
Hầu hết những người muốn chinh phục đỉnh Everest phải xuất phát từ Nepal và trải qua một quá trình tốn kém. Họ phải chi trả khoảng phí 11.000 USD/người cho giấy phép leo núi. Với thiết bị, thực phẩm, oxy và thuê hướng dẫn viên bản địa, số tiền thực tế phải chi trả thêm là 35.000 USD.
Chính quyền địa phương bày tỏ lo ngại về tình trạng ô nhiễm khi mùi "chất thải" bắt đầu xuất hiện trên đỉnh núi bởi những người leo núi phóng uế bừa bãi và không dọn dẹp sau đó. Với lượng du khách đến Everest ngày càng tăng, tình trạng này trở thành vấn đề cấp bách hơn bao giờ hết.
Năm ngoái, Nepal đã cấp 478 giấy phép leo núi, đó là một con số kỷ lục từ trước đến nay. Trong khi đó, năm nay ước tính rằng có khoảng 1200 người sẽ đến Nepal chinh phục đỉnh núi này. Với “Mỗi người thải ra 250g ‘chất thải’ mỗi ngày và họ sẽ dành 2 tuần để chinh phục đỉnh núi. Nhân lên với số lượng người tham gia, lượng “chất thải” là vô cùng nhiều, và nếu không có biện pháp xử lý, ngọn núi sẽ bị ô nhiễm nghiêm trọng."
Để khắc phục tình trạng đó, mỗi người leo núi sẽ được cấp 2 túi phân, mỗi túi có thể dùng được 6 lần. Những chiếc túi này có chứa hoá chất để đông đặc và làm mất mùi của “chất thải”. Chính quyền Nepal dự kiến sẽ phát khoảng 8000 chiếc túi trong mùa leo núi năm nay.
Theo báo Himalayan Times, những nỗ lực nhằm giảm tác động của du lịch đến dãy Himalaya đã đạt được một số thành tựu đáng kể. Trong đó, việc loại bỏ 35.708 kg rác thải từ các đỉnh núi như Everest, Lhotse, Annapurna và Baruntse là một minh chứng rõ ràng. Nepal hy vọng những biện pháp mới sẽ đem lại những hiệu quả tích cực, bảo vệ an toàn cho những người tham gia du lịch leo núi và giảm bớt tình trạng ô nhiễm trên dãy núi nổi tiếng này.
Theo CNN
Hầu hết những người muốn chinh phục đỉnh Everest phải xuất phát từ Nepal và trải qua một quá trình tốn kém. Họ phải chi trả khoảng phí 11.000 USD/người cho giấy phép leo núi. Với thiết bị, thực phẩm, oxy và thuê hướng dẫn viên bản địa, số tiền thực tế phải chi trả thêm là 35.000 USD.
Chính quyền địa phương bày tỏ lo ngại về tình trạng ô nhiễm khi mùi "chất thải" bắt đầu xuất hiện trên đỉnh núi bởi những người leo núi phóng uế bừa bãi và không dọn dẹp sau đó. Với lượng du khách đến Everest ngày càng tăng, tình trạng này trở thành vấn đề cấp bách hơn bao giờ hết.
Năm ngoái, Nepal đã cấp 478 giấy phép leo núi, đó là một con số kỷ lục từ trước đến nay. Trong khi đó, năm nay ước tính rằng có khoảng 1200 người sẽ đến Nepal chinh phục đỉnh núi này. Với “Mỗi người thải ra 250g ‘chất thải’ mỗi ngày và họ sẽ dành 2 tuần để chinh phục đỉnh núi. Nhân lên với số lượng người tham gia, lượng “chất thải” là vô cùng nhiều, và nếu không có biện pháp xử lý, ngọn núi sẽ bị ô nhiễm nghiêm trọng."
Để khắc phục tình trạng đó, mỗi người leo núi sẽ được cấp 2 túi phân, mỗi túi có thể dùng được 6 lần. Những chiếc túi này có chứa hoá chất để đông đặc và làm mất mùi của “chất thải”. Chính quyền Nepal dự kiến sẽ phát khoảng 8000 chiếc túi trong mùa leo núi năm nay.
Theo báo Himalayan Times, những nỗ lực nhằm giảm tác động của du lịch đến dãy Himalaya đã đạt được một số thành tựu đáng kể. Trong đó, việc loại bỏ 35.708 kg rác thải từ các đỉnh núi như Everest, Lhotse, Annapurna và Baruntse là một minh chứng rõ ràng. Nepal hy vọng những biện pháp mới sẽ đem lại những hiệu quả tích cực, bảo vệ an toàn cho những người tham gia du lịch leo núi và giảm bớt tình trạng ô nhiễm trên dãy núi nổi tiếng này.
Theo CNN