Có thể bạn đã xem qua rất nhiều hình ảnh và video về các sản phẩm hàng mẫu (prototype) của Apple tuy nhiên câu chuyện đằng sau chúng không phải lúc nào cũng được trình bày rõ ràng, nhất là quãng thời gian từ lúc thử nghiệm đến khi thành sản phẩm hoàn chỉnh. Sau đây là câu chuyện về chiếc iPod 1st Gen prototype hiếm có chạy hệ điều hành OS X, được sản xuất trước khi chiếc iPhone ra đời.
Chiếc iPod 1st Gen này ra đời vào năm 2007 và được chủ nhân của nó là Giulio Zompetti bảo quản cực kỳ cẩn thận đến mức hầu như không có 1 vết xước nào. Nhìn từ ngoài, chiếc iPod 1st Gen prototype này không khác gì so với mẫu iPod được giới thiệu vào tháng 9/2007 bởi Steve Jobs. Nếu bạn đọc chưa biết, chiếc iPod Touch được phát triển như một thiết bị rẻ hơn mà vẫn cung cấp hầu hết các trải nghiệm như iPhone như màn hình cảm ứng, WiFi, trình duyệt Safari và iTunes Store.
Mẫu prototype sớm nhất
Mẫu iPod 1st Gen prototype được sở hữu bởi Zompetti có cả 1 câu chuyện đằng sau nó. Chiếc máy này được hoàn thành trước khi chiếc iPhone đầu tiên lên kệ và chạy phiên bản hệ điều hành được cập nhật vào tháng 4/2007. Zompetti cho biết hầu hết các mẫu prototype sẽ được Apple loại bỏ sau khi thử nghiệm xong, tuy nhiên trong trường hợp chiếc iPod prototype này thì nó được phát hiện có lỗi kết nối trên bảng mạch và không có pin. Chính điều này đã giúp nó bị loại bỏ từ rất sớm và không bị đưa đến quy trình hủy chất thải điện tử.
Chiếc iPod 1st Gen này ra đời vào năm 2007 và được chủ nhân của nó là Giulio Zompetti bảo quản cực kỳ cẩn thận đến mức hầu như không có 1 vết xước nào. Nhìn từ ngoài, chiếc iPod 1st Gen prototype này không khác gì so với mẫu iPod được giới thiệu vào tháng 9/2007 bởi Steve Jobs. Nếu bạn đọc chưa biết, chiếc iPod Touch được phát triển như một thiết bị rẻ hơn mà vẫn cung cấp hầu hết các trải nghiệm như iPhone như màn hình cảm ứng, WiFi, trình duyệt Safari và iTunes Store.
Mẫu prototype sớm nhất
Mẫu iPod 1st Gen prototype được sở hữu bởi Zompetti có cả 1 câu chuyện đằng sau nó. Chiếc máy này được hoàn thành trước khi chiếc iPhone đầu tiên lên kệ và chạy phiên bản hệ điều hành được cập nhật vào tháng 4/2007. Zompetti cho biết hầu hết các mẫu prototype sẽ được Apple loại bỏ sau khi thử nghiệm xong, tuy nhiên trong trường hợp chiếc iPod prototype này thì nó được phát hiện có lỗi kết nối trên bảng mạch và không có pin. Chính điều này đã giúp nó bị loại bỏ từ rất sớm và không bị đưa đến quy trình hủy chất thải điện tử.
Khi Zompetti có trên tay chiếc iPod prototype, anh đã tự sửa lại các kết nối mạch của máy. Điểm đặc biệt nhất của chiếc iPod prototype của Zompetti chính là nó không có pin. Chiếc máy này được dừng lại ở giai đoạn Pre-EVT (Engineering Validation Test), 1 trong những quy trình đầu tiên của giai đoạn phát triển sản phẩm. Trong gia đoạn này kỹ sư sẽ chỉ kiểm tra chất lượng phần cứng máy với các phần mềm kiểm tra cảm ứng, loa, anten và cảm biến gia tốc. Nói cách khác thì chiếc iPod prototype này là 1 trong những chiếc iPod đầu tiên của Apple.
Bên trong máy là bảng mạch màu đỏ chỉ được sử dụng trong các sản phẩm prototype.
iPod prototype chạy hệ điều hành OS X
Khi nói đến “Switchboard”, hệ điều hành mà Apple sử dụng cũng không khác mấy so với các sản phẩm được bán ra đại trà. Khác biệt duy nhất của hệ điều hành thử nghiệm là nó không có các biểu tượng hay giao diện đẹp như sản phẩm hoàn chỉnh, tuy nhiên nhờ đó mà 1 số thao tác cũng được thực hiện dễ dàng hơn, đại loại như quá trình truy cập bộ nhớ trong hay các file hệ thống.
Bất ngờ lớn nhất là chiếc iPod prototype này chạy hệ điều hành OS X. Hồi tháng 1/2007, chính Steve Jobs đã nói rằng “iPhone chạy OS X”. Dù có nhiều điểm khác biệt nhưng iOS vẫn được xây dựng trên nền tảng Mac OS X (hiện giờ là macOS) và Apple chưa chính thức đặt tên cho hệ điều hành trên iPhone vào lúc đó.
Quảng cáo
Sau khi iPhone ra đời, Apple đổi tên hệ điều hành của chiếc smartphone thành “iPhone OS” và vẫn sử dụng nó cho những chiếc iPod được giới thiệu cùng năm đó. Tuy nhiên hệ điều hành trên chiếc iPod prototype vẫn được đặt tên là “OS X” như khi được phát hiện trong các file hệ thống. Chiếc iPod prototype của Zompetti cũng là chiếc máy duy nhất có phân vùng dual-boot để chạy 2 hệ điều hành cùng lúc, vì lý do gì thì vẫn là ẩn số.
Chiếc iPod có thể được khởi động từ phần mềm Switchboard và hiển thị logo bánh răng chảy máu khi khởi động, vốn cũng là một điều hiếm thấy trên các sản phẩm prototype của Apple (thường chỉ là logo hình bánh răng trơn).
Một vài điểm lặt vặt khác
Vì Apple luôn muốn tránh lộ thông tin về các sản phẩm đang trong giai đoạn phát triển nên chiếc iPod Touch này (cũng như những mẫu sản phẩm 1st Gen chưa ra mắt khác) đều không có logo Apple, thương hiệu iPod hay bất cứ thứ gì liên quan đến công ty. Hiện nay thì chúng ta có thể dễ dàng biết được lai lịch của chiếc máy, tuy nhiên nếu vào thời đó thì rất khó nếu không muốn nói là không thể.
Quảng cáo
Một điểm thú vị khác về chiếc iPod prototype này là nó được bỏ đi cùng với “giấy tờ tùy thân” chính là các bản ghi chép những giai đoạn thử nghiệm thành công hay thất bại (có thể tham khảo trong hình dưới).
Zompetti cũng cho biết anh đã tìm ra được ai là người đã chịu trách nhiệm thử nghiệm chiếc iPod prototype mà anh đang sở hữu nhờ vào những thông tin được in trên bảng mạch. Hai người đã liên lạc với nhau để xác nhận chiếc iPod prototype đã được loại bỏ khi thất bại một số bài test phần cứng.
Bạn đọc có thể tìm hiể thêm về câu chuyện này trên twitter của Giulio Zompetti.
Nguồn 9to5mac