Lục quân Mỹ mới đây đã chuyển hệ thống phòng không mới nhất được trang bị tia laser công suất cao tới Iraq bao gồm ba xe chiến đấu bộ binh Stryker được trang bị vũ khí laser công suất 50 kW mang tên DE M-SHORADS. Hệ thống này sử dụng tia laser để tiêu diệt hoặc vô hiệu hóa các máy bay không người lái, tên lửa và đạn pháo của đối phương.
DE M-SHORADS là viết tắt của Hệ thống Phòng không Tầm ngắn Di động Năng lượng Định hướng, do RTX (trước đây là Raytheon) phát triển, đây là sự kết hợp giữa vũ khí laser 50 kW với khung gầm bọc thép của xe chiến đấu bộ binh Stryker. Tia laser được định hướng để tấn công các mục tiêu trên không và được điều khiển bởi một hệ thống thu nhận radar, một cảm biến nhắm mục tiêu và một hệ thống điều khiển chùm tia.
Tổ hợp vũ khí laser DE M-SHORADS đặt trên xe Stryker. Trên nóc xe, phần phía trên khoang chở quân đặt một mô-đun tác chiến bằng tia laser và đài radar quang học.
Nó cũng bao gồm Hệ thống Nhắm mục tiêu Đa quang phổ vốn ban đầu được trang bị cho máy bay không người lái Predator, tháp cảm biến hình quả bóng bao gồm camera quang điện/hồng ngoại, thiết bị chỉ thị tia laser và đèn chiếu tia laser.
Tổ hợp vũ khí DE M-SHORADS là gì?
DE M-SHORADS là viết tắt của Hệ thống Phòng không Tầm ngắn Di động Năng lượng Định hướng, do RTX (trước đây là Raytheon) phát triển, đây là sự kết hợp giữa vũ khí laser 50 kW với khung gầm bọc thép của xe chiến đấu bộ binh Stryker. Tia laser được định hướng để tấn công các mục tiêu trên không và được điều khiển bởi một hệ thống thu nhận radar, một cảm biến nhắm mục tiêu và một hệ thống điều khiển chùm tia.
Tổ hợp vũ khí laser DE M-SHORADS đặt trên xe Stryker. Trên nóc xe, phần phía trên khoang chở quân đặt một mô-đun tác chiến bằng tia laser và đài radar quang học.
Nó cũng bao gồm Hệ thống Nhắm mục tiêu Đa quang phổ vốn ban đầu được trang bị cho máy bay không người lái Predator, tháp cảm biến hình quả bóng bao gồm camera quang điện/hồng ngoại, thiết bị chỉ thị tia laser và đèn chiếu tia laser.
Cách hoạt động của hệ thống DE M-SHORADS
DE M-SHORADS cung cấp khả năng giám sát phòng không cho lực lượng mặt đất của Lục quân, bảo vệ họ khỏi máy bay không người lái, cả riêng lẻ lẫn bầy đàn. Toàn bộ hệ thống laser 50 kW nặng khoảng 7 tấn và được lắp trên xe Stryker, bên trong và bên ngoài thân xe được bọc thép, giúp bảo vệ các nguồn cung cấp năng lượng, kíp lái và hệ thống điều khiển. Hệ thống vũ khí được điều khiển thông qua một laptop nồi đồng cối đá và người dùng vận hành nó bằng cách dùng một bộ điều khiển cầm tay giống như máy chơi game XBox.
Stryker có thể đạt tốc độ tối đa 96,56 km/giờ.
Việc sử dụng tia laser có vài lợi thế so với các hệ thống chống máy bay không người lái hiện có. Về lý thuyết tia laser có số lượng phát bắn không giới hạn, mà chỉ bị giới hạn bởi khả năng tiếp cận nguồn điện của hệ thống, không như các hệ thống dựa trên súng hoặc tên lửa. Tia laser còn di chuyển với tốc độ ánh sáng và không đòi hỏi phải dẫn đường để đánh chặn mục tiêu, ngoài ra nó có thể đốt cháy nhanh chóng các cấu trúc bằng nhựa và kim loại của máy bay hoặc bom đạn. Không giống các thiết bị gây nhiễu tín hiệu tác chiến điện tử, hệ thống này không gây gián đoạn tín hiệu vô tuyến một cách bừa bãi.
Cận cảnh giàn vũ khí laser 50 kW, với quạt làm mát được lắp ở phía bên phải của xe.
Hệ thống DE M-SHORADS không chỉ tấn công được máy bay không người lái mà tia laser của nó còn có khả năng tấn công đạn pháo đang lao tới. Thậm chí RTX cho biết nó có thể tấn công cả tên lửa và súng cối. Đây là hệ thống đầu tiên trong lịch sử có khả năng đánh chặn đạn pháo của đối phương trên không trước khi chúng tấn công gần các vị trí của quân đồng minh.
Nguyên nhân triển khai: Cuộc tấn công Căn cứ Tháp 22
Lục quân Mỹ đã gửi 3 chiếc Stryker có trang bị laser tới Iraq vào tháng 1/2024, để bảo vệ các cứ điểm của Hoa Kỳ trước các mối đe dọa thường trực, sau khi số lượng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và pháo kích vào lực lượng Mỹ trong khu vực tăng mạnh. Tuy trong nhiều năm qua luôn có các cuộc tấn công nhỏ lẻ, nhưng chúng đã tăng lên đáng kể sau khi tình hình bất ổn leo thang từ tháng 10/2023.
Quảng cáo
Các cuộc tấn công thường do dân quân địa phương thực hiện và đã có 150 cuộc tấn công vào lực lượng Mỹ kể từ tháng 10/2023, gây ra nhiều thương tích nhưng không có thiệt hại nhân mạng, dù vậy Hoa Kỳ phớt lờ điều này vì lo ngại xung đột leo thang. Nhưng vào ngày 28/1/2024, một máy bay không người lái cảm tử đã tấn công một căn cứ của Mỹ ở Jordan có tên là Tháp 22, khiến 3 binh sĩ thiệt mạng và vài chục người bị thương.
Ảnh vệ tinh của căn cứ Tháp 22.
Cuộc triển khai tới Iraq này là lần đầu tiên đội xe Stryker của Lục quân được trang bị vũ khí laser. Vào tháng 9/2023, Lục quân đã phân bổ một trung đội gồm 4 xe Stryker vào Tiểu đoàn 4, Trung đoàn pháo binh phòng không số 60 tại bãi thử Fort Sill, Oklahoma. Ba phần tư lực lượng đó hiện đang ở Iraq. Những chiếc xe này có thể đang hoạt động cùng nhau hoặc dàn trải ở nhiều căn cứ hoạt động tiền tiêu (FOB) quy mô nhỏ, chẳng hạn các căn cứ không quân Union III (Baghdad) và Ain al-Asad ở tỉnh al-Anbar.
Chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ là Michael Kurilla cho biết ba trong số các hệ thống DE M-SHORADS hiện đã ở Iraq ngay lúc này và các cuộc thử nghiệm đang được tiến hành để xác định cách áp dụng phù hợp nhất cho chúng, song kết quả sơ bộ chưa được tiết lộ. Nhìn chung loại vũ khí laser này vẫn chưa phải là một giải pháp hoàn hảo. Nếu DE M-SHORADS phát huy tác dụng trong thực tế, thì nó có thể được áp dụng rộng rãi hơn trong Lục quân, lực lượng đang mong đợi sự đáp trả phù hợp trước các cuộc tấn công của máy bay không người lái.
Theo PM.