Thứ 3 tuần sau, Elon Musk sẽ phải tới toà án phía bắc bang California để hầu phiên xử dân sự nơi vị tỷ phú này là bị đơn. Lý do phải hầu toà chính là vì câu tweet ngày 7/8/2018, nói rằng Musk đã gom đủ tiền để mua lại cả Tesla, một công ty giao dịch công khai trên thị trường chứng khoán, nơi ông này giữ vị trí CEO, với giá 420 USD một cổ phiếu rồi biến nó thành công ty tư nhân không niêm yết.
Đơn kiện cho biết thêm, sau đó cả Musk lẫn Tesla đều có những câu nói củng cố thêm cho tuyên bố khiến nhiều người lầm tưởng Musk sẽ hạ Tesla khỏi sàn NYSE. Đơn kiện có đoạn: “Hệ quả của sự kiện khiến giá cổ phiếu Tesla biến động do chính Musk và Tesla gây ra này là các nhà đầu tư đã mất hàng tỷ USD từ ngày 7/8/2018 đến 17/8/2018.
Thiệt hại bao gồm cả những thua lỗ xảy ra do hệ quả của tuyên bố trên Twitter ngày 7/8, cùng những đính chính từ ngày 8 đến 17/8/2018, khi các nhà đầu tư phát hiện ra đoạn tweet sai sự thật. Nếu không có tuyên bố lừa đảo của Musk, các nhà đầu tư sẽ không phải gánh chịu hoàn toàn hậu quả.”
Nhắc lại chuyện 4 năm về trước. Ngay sau tuyên bố của Musk ngày 7/8/2018, giá cổ phiếu Tesla vọt 10% chỉ trong 1 ngày. Nhưng rồi những ngày tiếp theo, khi thông tin mua lại cổ phiếu trên thị trường là giả mạo, thì giá cổ phiếu lao dốc, khiến nhiều người đu đỉnh chờ Musk mua lại cổ phiếu của họ giá 420 Đô một cổ chịu thiệt hại lớn. 16 tháng sau đó, cuối năm 2019, giá 1 cổ phiếu Tesla thực tế cũng đã chạm ngưỡng 420 USD.
Giáo sư ngành luật Robert Miller thuộc trường đại học Iowa cho rằng Musk sẽ thua trong vụ kiện này, khả năng rất cao. Theo ông, giờ chỉ còn tính đến chuyện dự đoán xem Musk sẽ phải bồi thường thiệt hại cho những nhà đầu tư. Phía luật sư của Musk cho biết nhận được yêu cầu bồi thường 66.67 USD cho mỗi cổ phiếu mà các nhà đầu tư vào Tesla nắm giữ ở thời điểm từ 7/8/2018 đến 17/8/2018.
Giáo sư Miller không chỉ dự đoán suông, vì bản thân thẩm phán Edward Chen, người thụ lý vụ kiện này cũng đã đưa ra một quyết định rất bất lợi cho Musk. Tháng 4/2022, thẩm phán Chen kết luận rằng Musk đã đưa ra những tuyên bố sai sự thật một cách vô trách nhiệm.
Vậy ở đâu ra cái lý để Musk viết trên Twitter rằng “đã gom đủ tiền"? Ngày 13/8/2018, Musk viết rằng ông này đang có những liên lạc với quỹ đầu tư thuộc chính phủ Saudi Arabia. Tuy nhiên thẩm phán Chen không coi đây là bằng chứng để chứng minh Musk không nói giỡn. Lý do là những cuộc gặp với chính phủ Saudi vẫn chỉ là những bàn thảo sơ bộ, chưa có giấy trắng mực đen chứng minh quỹ này sẽ dồn tiền cho Musk mua lại Tesla.
Về phần Elon Musk, sau tuyên bố này của thẩm phán, đội ngũ pháp lý của vị tỷ phú lại chuyển hướng bào chữa, nói rằng Musk bị Yasir Al-Rumayyan, giám đốc điều hành của PIF, quỹ đầu tư chính phủ Saudi Arabia “dắt mũi”, và nói rằng trong cuộc họp ngày 31/7, Rumayyan tuyên bố ông này là người có quyền ra quyết định, và thái tử Saudi cũng ủng hộ thương vụ này. Nhưng dĩ nhiên lại một lần nữa, không có giấy trắng mực đen, hay thậm chí tuyên bố miệng được ghi âm lại cũng không có nốt.
Về phần các nhà đầu tư bị hớ, họ còn cho rằng ban lãnh đạo Tesla, chứ không chỉ riêng gì Elon Musk, cũng phải chịu trách nhiệm cho sự cố năm 2018.
Theo ArsTechnica
Đơn kiện cho biết thêm, sau đó cả Musk lẫn Tesla đều có những câu nói củng cố thêm cho tuyên bố khiến nhiều người lầm tưởng Musk sẽ hạ Tesla khỏi sàn NYSE. Đơn kiện có đoạn: “Hệ quả của sự kiện khiến giá cổ phiếu Tesla biến động do chính Musk và Tesla gây ra này là các nhà đầu tư đã mất hàng tỷ USD từ ngày 7/8/2018 đến 17/8/2018.
Thiệt hại bao gồm cả những thua lỗ xảy ra do hệ quả của tuyên bố trên Twitter ngày 7/8, cùng những đính chính từ ngày 8 đến 17/8/2018, khi các nhà đầu tư phát hiện ra đoạn tweet sai sự thật. Nếu không có tuyên bố lừa đảo của Musk, các nhà đầu tư sẽ không phải gánh chịu hoàn toàn hậu quả.”
Nhắc lại chuyện 4 năm về trước. Ngay sau tuyên bố của Musk ngày 7/8/2018, giá cổ phiếu Tesla vọt 10% chỉ trong 1 ngày. Nhưng rồi những ngày tiếp theo, khi thông tin mua lại cổ phiếu trên thị trường là giả mạo, thì giá cổ phiếu lao dốc, khiến nhiều người đu đỉnh chờ Musk mua lại cổ phiếu của họ giá 420 Đô một cổ chịu thiệt hại lớn. 16 tháng sau đó, cuối năm 2019, giá 1 cổ phiếu Tesla thực tế cũng đã chạm ngưỡng 420 USD.
Giáo sư ngành luật Robert Miller thuộc trường đại học Iowa cho rằng Musk sẽ thua trong vụ kiện này, khả năng rất cao. Theo ông, giờ chỉ còn tính đến chuyện dự đoán xem Musk sẽ phải bồi thường thiệt hại cho những nhà đầu tư. Phía luật sư của Musk cho biết nhận được yêu cầu bồi thường 66.67 USD cho mỗi cổ phiếu mà các nhà đầu tư vào Tesla nắm giữ ở thời điểm từ 7/8/2018 đến 17/8/2018.
Giáo sư Miller không chỉ dự đoán suông, vì bản thân thẩm phán Edward Chen, người thụ lý vụ kiện này cũng đã đưa ra một quyết định rất bất lợi cho Musk. Tháng 4/2022, thẩm phán Chen kết luận rằng Musk đã đưa ra những tuyên bố sai sự thật một cách vô trách nhiệm.
Vậy ở đâu ra cái lý để Musk viết trên Twitter rằng “đã gom đủ tiền"? Ngày 13/8/2018, Musk viết rằng ông này đang có những liên lạc với quỹ đầu tư thuộc chính phủ Saudi Arabia. Tuy nhiên thẩm phán Chen không coi đây là bằng chứng để chứng minh Musk không nói giỡn. Lý do là những cuộc gặp với chính phủ Saudi vẫn chỉ là những bàn thảo sơ bộ, chưa có giấy trắng mực đen chứng minh quỹ này sẽ dồn tiền cho Musk mua lại Tesla.
Về phần Elon Musk, sau tuyên bố này của thẩm phán, đội ngũ pháp lý của vị tỷ phú lại chuyển hướng bào chữa, nói rằng Musk bị Yasir Al-Rumayyan, giám đốc điều hành của PIF, quỹ đầu tư chính phủ Saudi Arabia “dắt mũi”, và nói rằng trong cuộc họp ngày 31/7, Rumayyan tuyên bố ông này là người có quyền ra quyết định, và thái tử Saudi cũng ủng hộ thương vụ này. Nhưng dĩ nhiên lại một lần nữa, không có giấy trắng mực đen, hay thậm chí tuyên bố miệng được ghi âm lại cũng không có nốt.
Về phần các nhà đầu tư bị hớ, họ còn cho rằng ban lãnh đạo Tesla, chứ không chỉ riêng gì Elon Musk, cũng phải chịu trách nhiệm cho sự cố năm 2018.
Theo ArsTechnica