[Hình ảnh] Những gì còn lại từ Chương Trình Không Gian của Liên Xô cũ

Gia Tường
13/6/2015 13:39Phản hồi: 103
[Hình ảnh] Những gì còn lại từ Chương Trình Không Gian của Liên Xô cũ
1293892547008876202.jpg
Nhiếp ảnh gia người Nga Ralph Mirebs vừa công bố những bức ảnh về những gì còn sót lại về Chương trình không gian của Liên Xô cũ. Anh tìm cách tiếp cận một nhà chứa máy bay bỏ hoang tại sân bay vũ trụ Baikonur, nơi lưu giữ 2 nguyên mẫu tàu con thoi Buran.

Chương trình Buran của Liên Xô trải qua hai thập kỷ (từ 1974 đến1993) và chỉ có một vệ tinh tự hành được đưa lên quỹ đạo thành công trước khi toàn bộ chương trình bị huỷ vì ngân sách thâm hụt khi Liên bang Xô Viết sụp đổ.

Những hình ảnh dưới đây sẽ cho bạn thấy những gì còn lại của 2 chiếc tàu Buran. Điều đáng kinh ngạc là chúng vẫn còn khá nguyên vẹn qua thời gian và không được bảo dưỡng. Buran được thiết kế để có thể được phóng lên quỹ đạo thấp của Trái Đất bằng tên lửa đẩy hạng nặng Soviet N1 và sau đó sẽ được dùng để bảo trì, kết nối các vệ tinh vào bệ phóng Energia. Chức năng của Buran khá giống hệ thống VAB (Vertical Assembly Building) của NASA.

Một trong hai tàu con thoi này là OK-1K2, thường gọi là Ptichka (con chim nhỏ) hầu như đã sẵn sàng để thực hiện chuyến bay đầu tiên vào không gian vào năm 1992. Trong chuyến bay thứ 2 theo kế hoạch, con tàu sẽ bay ở chế độ tự động và kết nối với trạm không gian Mir của Liên Xô. Chiếc còn lại là một nguyên mẫu tĩnh, dùng để thử nghiệm ghép nối và nạp hàng hóa. Nhìn những hình ảnh này, thật đáng buồn trước hiện trạng của cả 2 con tàu, những siêu cấu trúc một thời giờ đang ghỉ sét vì không được bảo dưỡng.​

29897EE200000578-3119861-image-a-91_1434027677715 copy.jpg

Mô phỏng vị trí kho chứa Baikonur và bãi phóng tàu cách đó khá xa.

29891D1100000578-3119861-image-a-45_1434022054991.jpg
Nhà chứa máy bay khổng lồ này ban đầu được sử dụng để chế tạo tàu con thoi và đưa chúng ra bệ phóng gần đó. Tuy nhiên, chỉ có 1 vệ tinh duy nhất được phóng thành công.

29891CEF00000578-3119861-image-m-55_1434022109148.jpg
Sân bay vũ trụ Baikonur từng là nơi thử nghiệm rất nhiều tàu không gian khác nhau. Nổi tiếng nhất là hệ thống Energia-Buran

29891C8500000578-3119861-image-a-57_1434022123896.jpg
Hệ thống đường ray để di chuyển trong kho chứa

29891C9600000578-3119861-image-a-41_1434022035934.jpg
Hai chiếc tàu vũ trụ nhìn từ góc chính diện

29891CCF00000578-3119861-image-m-51_1434022086629.jpg
Kho có 3 máy nâng khổng lồ để nâng, di chuyển các thiết bị cũng như chính các con tàu vũ trụ

Quảng cáo


29891C6600000578-3119861-image-a-73_1434022193984.jpg
Nhìn từ phần đuôi

29891CE600000578-3119861-image-a-63_1434022153000.jpg
Nhà kho này được thiết kế để không có một hạt bụi lọt vào, vì thế cửa dẫn ra các khu vực trung tâm có thể được bao bọc kín nếu cần thiết


29891D0D00000578-3119861-image-a-59_1434022132414.jpg
Để đảm bảo các con tàu này không bị chấn động bởi bệ phóng vệ tinh gần đó, toàn bộ khung của nhà kho này được làm bằng thép gia cường với độ cứng rất cao

29891CF900000578-3119861-image-a-43_1434022046061.jpg
Bụi bẩn phủ kín mặt đất và con tàu.

Quảng cáo


29891C6E00000578-3119861-image-a-71_1434022184481.jpg

29891CD300000578-3119861-image-a-47_1434022064135.jpg
Ngoài bụi bẩn thì con tàu này còn phải hứng chịu cả phân chim

2989312F00000578-3119861-image-a-53_1434022100401.jpg Thiết kế bên ngoài khá giống với tàu của NASA (ảnh trái)

2989347E00000578-3119861-image-a-64_1434022157143.jpg
Hình ảnh từ những năm 1988, thời điểm mà chiếc tàu này được sinh ra và hoàn thiện

29891CBA00000578-3119861-image-a-67_1434022166167.jpg
Tiến sâu vào bên trong khoang tàu. Đây là khoang chở hàng trong thân tàu với cơ cấu cửa hai cánh.

29891C6200000578-3119861-image-m-69_1434022171916.jpg
Toàn bộ nội thất bị vứt lộn xộn và vương vãi trên sàn

29891CBF00000578-3119861-image-a-49_1434022080605.jpg
Buồng lái trên phiên bản mô phỏng

29891CC500000578-3119861-image-a-61_1434022143767.jpg
Có rất nhiều nút điều khiển bên trong buồng lái

103 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

còn cả đống sắt đem bán đồng nát thì được khối tiền
Buồn man mác .....
luongitvn
ĐẠI BÀNG
9 năm
Kẻ bỏ hoang, người ao ước😕
1 đế chế đã lụi tàn !
Mr.Fly
TÍCH CỰC
9 năm
Phải nói là khoa học cơ bản của nga quá mạnh. 1 thời là đối trọng của mỹ
quanqw
TÍCH CỰC
9 năm
@thachdaigia9291 Mình cũng không chê Đức, chỉ là có quá nhiều thứ phóng đại vô lý, toàn bộ công nghệ thế giới của Xô-Mỹ đều do ăn cắp của Đức. Còn Mỹ thì tất nhiên là mạnh nhưng vai trò của Liên Xô là lớn nhất. Khi Mỹ nhảy vào thì gần như đã gỡ nút thắt trong cuộc chiến Xô-Đức thì lúc đó Đức đã thừa biết thất bại rồi, nghĩa là công lớn nhất thuộc về Liên Xô.
@JNG Vậy phải xem 300 năm lịch sử Mỹ đã làm những gì chứ? Tham gia, khơi mào bao nhiêu cuộc chiến?
@thachdaigia9291 Rất quan trọng như nào? Mấy thanh niên bị phim The pacific rồi Band of brothers,v.v... ám ảnh nên cứ nghĩ Mỹ và đồng minh mới là chủ lực, tạo nên những trận đánh bước ngoặt trong ww2, cốt cũng là do Nga làm phim về ww2 ít quá nên chẳng ai biết Xô mới đóng vai trò chủ chốt trong cuộc chiến. Nói túm lại là công nghệ tuyên truyền của Mỹ thuộc loại thần thánh, có thể tẩy não hàng triệu người mà thậm chí họ chẳng biết họ đã bị tẩy não :pacman: cung cấp nhu yếu phẩm thôi chứ đc gì?
unwrittlaw
TÍCH CỰC
9 năm
cứ nhìn thấy cái gì của cơm sườn là lại thấy lãng phí
chanhdara
ĐẠI BÀNG
9 năm
và bây giờ chỉ còn là ký ức của những người đi trước
tiếc quá huhu.. cho việt nam về nghiên cứu cắt bán sắt vụn đi 😁
Nga giúp thế giới quá nhiều trong chiến tranh thế giới, bây giờ thì lại bị thế giới quay lưng. nhưng ko sao, Nga chấp hết. 😃.
jing
CAO CẤP
9 năm
@Nguyễn ThanHùng Nga giúp tg bằng cách diệt chủng ~30 tr ngươì. Bạn học lại lịch sử đi
vanvudn2000
ĐẠI BÀNG
9 năm
@x264 Sáp nhập???? Bác này nguy hiểm vãi, của họ, thì họ đòi lại. Còn thằng trung cẩu có gì ở VN mà đòi phải là VN đòi lại thì có.....
Đôi dòng với bác.
Hoang-kuro
TÍCH CỰC
9 năm
bỏ hoang thì bỏ hoang, nhưng đến giờ vẫn chưa bị cắt sắt vụng thì chắc cũng phải có cơ quan trong coi.
mĩ hưởng rất nhiều cái lợi khi có hàng loạt nhà khoa học hàng đầu của khối phát xít , đặc biệt là đức chạy sang do chính sách khoan hồng của mĩ . và mĩ đã mạnh lên rất nhanh chóng nhờ khối lượng kiến thức này. liên xô có một nguồn nhân lực giỏi nhưng do không chiêu mộ được nhiều anh tài sau chiến tranh m nên cũng vừa làm vừa nhìn trộm kiểu gián điệp quân sự . và họ có rất nhiều thành công nhất là trong việc chế tạo bom hạt nhân và không gian
@thachdaigia9291 Vâng, là Mỹ 😁
Mr.Fly
TÍCH CỰC
9 năm
@thachdaigia9291 Cn vụ trụ k biết thg nào nhìn thg nào. Nga phóng vệ tinh đầu tiên, đưa cng đầu tiên lên không gian. Tất nhiên là chế tạo bom ng tử thì do gián điệp Nga lấy đc 1 số tài liệu của Mỹ.
bernerasu
TÍCH CỰC
9 năm
@thachdaigia9291 đau lòng là raats nhiều tội phạm chiến tranh, kẻ thù của nhân loại vẫn được mỹ bao che, chỉ vì lợi ích của riêng nó.
bitback
TÍCH CỰC
9 năm
tại sao 2 tàu con thoi của mỹ với Liên Xô lại giống nhau đến thế nhỉ?
SilverA
TÍCH CỰC
9 năm
@boybl1990 Tiếc là nó đã bị Thiên Địa Hội mua lại. =_=
@SilverA TQ đang lôi kéo Nga, đối đầu với Mỹ mà bạn, nó phải phá vỡ mối qh đó trc là phải rồi 😆))
SilverA
TÍCH CỰC
9 năm
@boybl1990 Rất may là Việt Nam ta đã cài cắm những điệp viên ưu tú dẫn dắt Thiên Địa hội chặn đứng âm mưu của Trung Quốc rồi. Phù... :v
@bitback liên xô hồi đó vũ trụ đi trc mỹ rất xa nếu bạn xem thống tin sẽ biết máy bay phản lực thế hệ mới nga đi trc mỹ rồi vũ khí còn giờ thì mọi chuyện đã khác
Vùi dập một đế chế quá.
@Quanggg LX chưa được gọi là 1 đế chế đâu
LX sụp đổ vì gánh nặng 1 lô đồng minh yếu kém quá. Kể cũng tội :p
kungfu9
CAO CẤP
9 năm
@dmt4ukhw4 Ảnh cân team ko nổi á mà,..
kungfu9
CAO CẤP
9 năm
@dmt4ukhw4 Ảnh cân team ko nổi á mà,..
@dmt4ukhw4 bây giờ nước Nga "bé nhỏ" đang 1 mình chống lại nửa TG đó thôi, sợ gì bố con ai 😁 đùa chứ thời đấy liên bang Nga là đế chế hùng mạnh nhất rồi
Công trình người ta dùng xong bỏ hoang thì không thấy phí. Chứ mấy công trình Vn chưa xây xong đã bỏ hoang rồi. Nga vẫn còn rất mạng về khoa học vũ trụ lắm mặc dù bị Đức củ hành như thế
arcwin
CAO CẤP
9 năm
CCCP - các chú cứ phá
rungvang
TÍCH CỰC
9 năm
Ở Vn chắc là thành địa điểm chụp ảnh hot của các bạn trẻ ý nhỉ
Big Bang theory nếu bác nào có xem, chỉ một ông bảo vệ Nga đã đánh bại thiên tài Sheldon.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019