Bệnh đậu mùa khỉ (monkeypox) được đặt tên vào năm 1958 sau khi các nhà khoa học phát hiện 2 ca bệnh từ khỉ đuôi dài nuôi nhốt ở Cộng Hòa Congo để nghiên cứu, đã lây lan lên người. Tuy gọi là “đậu mùa khỉ” nhưng căn bệnh này còn lây lan trên động vật có vú và loài gặm nhấm, chứ không chỉ giới hạn ở vượn và khỉ.
Mới đây, WHO thông báo vào ngày 7/5 rằng một trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ ở Anh sau khi người này trở về từ Nigeria. Tuy vẫn còn là một căn bệnh ít gặp nhưng trong tháng 5/22, đậu mùa khỉ đã lây lan qua Châu Âu và một vài nơi khác, gây ra nỗi lo lắng bùng phát thêm một đại dịch nữa, trong khi COVID-19 vẫn còn gây ám ảnh khắp thế giới. Hiện tại có 2 chủng chính của bệnh đậu mùa khỉ là:
Theo Visualcap
Mới đây, WHO thông báo vào ngày 7/5 rằng một trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ ở Anh sau khi người này trở về từ Nigeria. Tuy vẫn còn là một căn bệnh ít gặp nhưng trong tháng 5/22, đậu mùa khỉ đã lây lan qua Châu Âu và một vài nơi khác, gây ra nỗi lo lắng bùng phát thêm một đại dịch nữa, trong khi COVID-19 vẫn còn gây ám ảnh khắp thế giới. Hiện tại có 2 chủng chính của bệnh đậu mùa khỉ là:
- Chủng Tây Phi: tỷ lệ tử vong 1 - 3%
- Chủng Congo (Trung Phi): tỷ lệ tử vong lên tới 10%

Theo Visualcap